Thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông

23:06' - 28/02/2023
BNEWS Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Dương và thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai thoả thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông.
Chiều ngày 28/2, tại Hưng Yên, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với các tỉnh: Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Dương và thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai thoả thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông.
Phát biểu tại họi nghị Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, hội nghị lần này thể hiện tinh thần hợp tác, ý chí thống nhất và quyết tâm thúc đẩy liên kết tiểu vùng của 4 địa phương và VCCI trong việc hiện thực hoá thoả thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông, đã được 4 tỉnh, thành phố đã ký kết tại tỉnh Quảng Ninh vào  tháng 7/2022. Thoả thuận góp phần tăng cường liên kết, phát triển kinh tế giữa 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Hưng Yên.
Theo Bí thư Hưng Yên, vấn đề này mở ra cơ hội mới cho mỗi địa phương, bước đầu hình thành mô hình liên kết tiểu vùng của Đồng bằng sông Hồng, thiết lập cơ chế vận hành, điều phối và triển khai hợp tác hiệu quả trên cơ sở tối ưu hoá việc huy động, sử dụng các nguồn lực. Đây cũng là cơ chế hợp tác đa phương trên nguyên tắc tự nguyện, chia sẻ lợi ích và trách nhiệm với những hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực nhằm tạo sức mạnh cộng hưởng, qua đó góp phần lan toả những giá trị mới trong nỗ lực ứng phó với các thách thức chung.
Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công khẳng định, thoả thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông thể hiện sự chủ động, sáng tạo và thống nhất trong nhận thức, hành động của 4 địa phương dưới sự hỗ trợ của VCCI. Liên kết vùng là xu thế tất yếu, dẫn dắt sự phát triển của các địa phương, góp phần quan trọng thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Do đó, kế hoạch hành động năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng để củng cố niềm tin vào sự hợp tác giữa các địa phương và VCCI.Đại diện các tỉnh Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Dương và thành phố Hải Phòng  tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra giải pháp để hoạt động của thoả thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông đi vào chiều sâu, thực chất. Các ý kiến đề cập tới việc hoàn thiện thể chế, chính sách, kinh nghiệm liên kết theo lĩnh vực cụ thể…
Căn cứ thoả thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông ký ngày 28/7/2022 giữa Chủ tịch VCCI với Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng và các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, các bên đã thống nhất nội dung hoạt động năm 2023. Đó là hoàn thiện tổ chức bộ máy gồm Hội đồng Kết nối tiểu vùng, Ban Thư ký hội đồng, Hội đồng Doanh nghiệp vùng, ban hành quy chế hoạt động.
Sau khi kiện toàn bộ máy hoạt động, Hội đồng Kết nối tiểu vùng sẽ tổ chức xúc tiến đầu tư nước ngoài với 2 thị trường trọng điểm là Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc). Tổ chức diễn đàn các khu công nghiệp để thảo luận các vấn đề, giải pháp thúc đẩy, phát triển hiệu quả khu công nghiệp theo định hướng xanh, bền vững. Hội thảo về môi trường đầu tư kinh doanh xanh, triển khai hội nghị doanh nghiệp tiểu vùng. Triển khai chương trình tập huấn các hiệp hội doanh nghiệp tiểu vùng, đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất, nhập khẩu và các hoạt dộng sản xuất kinh doanh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục