BNEWS Những năm qua, vốn vay từ các chương trình tín dụng chính sách giúp hội viên nông dân ở Cần Thơ vươn lên thoát nghèo, kinh tế vững vàng.
Nguồn vốn tín dụng chính sách này vừa góp phần hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vừa chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của thành phố.
Gần 10 năm qua, bà Đồng Thị Lệ Thủ ở khu vực 2, phường Trà Nóc đã nhiều lần tiếp cận vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Ban đầu, khi tiếp cận nguồn vốn, bà Thủ chỉ là người bán hàng rong, thuộc diện hộ nghèo. Nhờ số vốn được vay ưu đãi 40 triệu đồng, bà đầu tư sắm xe hàng, chăm chỉ buôn bán, chi tiêu tiết kiệm để đến năm 2019 thoát nghèo.
Nhận thấy bà Thủ làm ăn hiệu quả, cộng với nhu cầu vay nên năm 2024, Tổ Tiết kiệm và Vay vốn khu vực xét cho vay tiếp tục với số vốn tăng lên 70 triệu đồng. Nhận số tiền giải ngân được cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch quận Bình Thủy trao tại UBND phường Trà Nóc, bà Thủ cho biết, từ số vốn này, bà tính mở thêm một số mặt hàng buôn bán khác.
"Trước đây, tôi vay theo diện hộ nghèo, vay cho con đi học đại học, giờ vay theo diện giải quyết việc làm. Nhờ nguồn vốn này, tôi mới dám đầu tư thêm để buôn bán, phát triển kinh tế", bà Lệ Thủ chia sẻ.
Là nông dân hơn 20 năm, anh Trần Văn Xê, khu vực Bình Trung, phường Long Hòa có 2.000 m2 đất trồng hoa tết và vạn thọ bán hàng tháng. Vợ chồng anh Xê đã 3 lần tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách với thời gian đã 10 năm. Từ số vốn 9 triệu đồng ban đầu hiện anh Xê đang vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội từ chương trình giải quyết việc làm với số tiền 35 triệu đồng.
Nhờ có đồng vốn với lãi suất thấp, thời hạn vay kéo dài, anh Xê đầu tư dàn trồng hoa bằng sắt thép kiên cố thay cho những dàn trồng bằng tre. Từ đó, không chỉ trồng hoa Tết, anh Xê còn trồng 1.500 chậu hoa vạn thọ bán quanh năm.
Anh Xê là một trong những nông dân vay vốn biết tính toán làm ăn, sử dụng hiệu quả đồng vốn nên chưa khi nào để nợ quá hạn. Theo anh Xê, mỗi đợt bán hoa sẽ gửi tiết kiệm, trả lãi. Từ đó, trả dần gốc lãi nên rất thoải mái khi vay. Nhờ đó, chưa đủ thời gian đáo hạn 5 năm, anh Xê đã trả gần hết tiền gốc vay.
Hội Nông dân phường Long Hòa, quận Bình Thủy hiện nhận bảo lãnh cho 592 hộ vay vốn, với số tiền 26,73 tỷ đồng. Nguồn vốn vay được các hội viên sử dụng cải tạo vườn, trồng các loại cây ăn trái, chăn nuôi, buôn bán nhỏ,...
Hội viên sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay và trả lãi kịp thời nên Hội Nông dân phường Long Hòa là đơn vị nhận ủy thác nguồn vốn vay không có tỷ lệ nợ quá hạn.
Chính các "cánh tay nối dài" là những tổ tiết kiệm và vay vốn cùng các đơn vị nhận ủy thác làm tốt vai trò, trách nhiệm cầu nối giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với người cần vay vốn đã góp phần vào kết quả chung của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Bình Thủy (gọi tắt là Phòng Giao dịch quận Bình Thủy) - đơn vị có tỷ lệ nợ quá hạn thấp nhất ở Cần Thơ.
Để đạt được kết quả này, theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Bình Thủy, đơn vị đã tham mưu cho UBND quận ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng; tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ tiết kiệm và vay vốn, đảm bảo vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng và hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.Thời gian qua, để hỗ trợ nông dân tiếp cận được nguồn vốn vay dễ dàng, thuận tiện, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Hội Nông dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về tín dụng chính sách.
Mỗi phường, xã được bố trí một điểm giao dịch, thực hiện các nghiệp vụ giải ngân cho vay, thu nợ, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm... phục vụ các đối tượng ngay tại địa bàn vào một ngày cố định trong tháng. Chính sự thuận lợi về phương thức vay vốn, địa điểm vay vốn, lãi suất ưu đãi đã khiến hoạt động tín dụng chính sách xã hội là điểm tựa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách vươn lên trong cuộc sống.Đến thời điểm hiện tại, trên 36.500 hội viên nông dân đã tiếp cận 17 chương trình tín dụng từ nguồn vốn từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ với tổng dư nợ trên 1.455 tỷ đồng (chiếm 35,4% dư nợ nhận ủy thác từ các hội đoàn thể thành phố).
Trong số 17 chương trình tín dụng phối hợp giữa Hội Nông dân và Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm chiếm nhiều nhất với gần 558 tỷ đồng, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường trên 306 tỷ đồng, chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo gần 254 tỷ đồng, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên 175 tỷ đồng và các chương trình khác.
Giám đốc Lăng Chánh Huệ Thảo, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ đánh giá, Hội Nông dân các quận, huyện đều thực hiện tốt công tác ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,14%. Các đơn vị như Hội Nông dân quận Bình Thủy có thể xem không có nợ quá hạn; quận Cái Răng, huyện Thới Lai, huyện Phong Điền và huyện Vĩnh Thạnh là các đơn vị có tỷ lệ nợ quán hạn thấp nhất trong hệ thống Hội Nông dân.
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ có 1.707 tổ tiết kiệm và vay vốn không có nợ quá hạn; trong đó, Hội Nông dân có 637 tổ tiết kiệm và vay vốn không nợ quá hạn.
10 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách ủy thác qua Hội Nông dân đã giúp cho gần 109.032 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác; trong đó, có hội viên nông dân thành phố được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế, việc làm và giải quyết một phần nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.
Theo bà Trần Thị Thiên Thư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cần Thơ, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với các cấp Hội Nông dân thành phố thực hiện một số nội dung công việc trong quy trình cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang là cầu nối đưa vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng một cách nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo dân chủ, công khai và minh bạch.
Tin liên quan
Agribank dành 15.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi 6 ngành trọng điểm
Chương trình cấp vốn tín dụng trung và dài hạn với lãi suất ưu đãi cố định trong năm đầu tiên chỉ từ 6,0%/năm dành cho khách hàng đang vay vốn tại Agribank hoặc các tổ chức tín dụng khác.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngThêm ngân hàng giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm từ ngày mai 19/10
Từ 19/10, Agribank giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, dự kiến dành khoảng 2.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
-
Ngân hàngMặt bằng lãi suất đứng trước yêu cầu điều chỉnh
Lãi suất huy động tại một số ngân hàng lên tới 10%/năm với điều kiện tiền gửi lớn, trong khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất huy động từ 0,5%/năm và lãi suất cho vay 1,5-2%/năm.
-
Ngân hàngNgân hàng Nhà nước yêu cầu giảm tiếp lãi suất và siết kiểm soát nợ xấu
NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất, kiểm soát chặt chất lượng tín dụng, không che giấu nợ xấu và có thể điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng nếu vi phạm chỉ đạo.
-
Ngân hàngTrung Quốc cam kết tiếp tục mở cửa thị trường tài chính
Thống đốc PboC cho rằng các tài sản định giá bằng đồng nhân dân tệ (NDT) có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư ngày càng tăng của các nhà đầu tư toàn cầu.
-
Ngân hàngBIDV giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm
BIDV triển khai chương trình tín dụng ưu đãi trên toàn hệ thống, áp dụng đối với các khoản vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam (VND).
-
Ngân hàngBoJ có thể đẩy nhanh tiến độ tăng lãi suất nếu lạm phát vượt dự báo
Nếu lạm phát tăng nhanh hơn dự kiến, BoJ sẽ phải thắt chặt tiền tệ nhanh hơn để tránh tình trạng kỳ vọng lạm phát bị tuột khỏi tầm kiểm soát.
-
Ngân hàngMở dư địa tăng trưởng, không buông quản trị rủi ro
Khi khoản tín dụng được tách khỏi giới hạn chung nhưng vẫn nằm trong một quy trình thẩm định, giải ngân và giám sát chặt chẽ, room tín dụng mới thực sự trở thành công cụ phân bổ vốn cho tăng trưởng.
-
Ngân hàngIMF dự báo ECB sẽ tăng lãi suất thêm ít nhất một đợt 25 điểm cơ bản trong năm 2026
IMF cho rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhiều khả năng sẽ thực hiện thêm ít nhất một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay nhằm kiểm soát tình trạng lạm phát cao.
-
Ngân hàngLừa đảo thời AI: Khi mắt thấy, tai nghe vẫn chưa đủ
Đúng số điện thoại, đúng giọng nói, khuôn mặt người quen, nhưng cuộc gọi vẫn có thể là một cái bẫy lừa đảo. Chỉ một phút mất cảnh giác cũng có thể khiến tiền trong tài khoản bị chiếm đoạt.












