BNEWS Tập đoàn Hyundai Motor gần đây đã ra mắt robot Atlas tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES 2026) ở Mỹ, thu hút sự chú ý toàn cầu và Atlas đã đoạt giải thưởng “Robot tốt nhất”.
Tập đoàn Hyundai Motor ban đầu dự định sẽ triển khai robot Atlas trong các hoạt động phân loại linh kiện tại nhà máy Hyundai Motor tại Metaplant bang Georgia (Mỹ) vào năm 2028, trước khi mở rộng việc sử dụng sang lắp ráp và các hoạt động sản xuất khác bắt đầu từ năm 2030. Tập đoàn Hyundai Motor cho biết với việc Atlas đảm nhận các nhiệm vụ đơn giản, lặp đi lặp lại, nặng nhọc và rủi ro cao, công nhân có thể thực hiện công việc có giá trị gia tăng cao trong môi trường thoải mái hơn. Tuy nhiên, nhận thức của công nhân lao động dường như hoàn toàn khác. Một lãnh đạo công đoàn thuộc Tập đoàn Hyundai Motor cho biết gần đây tổ chức này nhận được khá nhiều cuộc gọi hỏi về việc liệu có nên phản đối việc đưa robot vào sử dụng rộng rãi trong dây chuyền sản xuất hay không? Một công nhân sản xuất của Hyundai Motor cho biết anh cảm thấy cảm xúc lẫn lộn sau khi nhìn thấy robot hình người “Atlas”. Lâu nay, các cánh tay robot và máy móc tự động đã được sử dụng để kiểm soát chất lượng (QC) và di chuyển các bộ phận trong nhà máy nhưng giờ đây robot có thể làm thay cả những việc vốn đòi hỏi bàn tay khéo léo của con người thì có nhiều lo ngại đang gia tăng. Công nhân này cho rằng anh đã lớn tuổi và may mắn sẽ nghỉ hưu trong ít năm nữa nhưng những người trẻ tuổi chắc sẽ gặp áp lực lớn. Khi việc sử dụng robot hình người và trí tuệ nhân tạo (AI) vật lý ngày càng trở nên hiện hữu, tâm lý của người lao động dường như trở nên nặng nề hơn. Trái ngược với kỳ vọng của ngành công nghiệp rằng đổi mới công nghệ sẽ làm tăng năng suất và lợi nhuận, nỗi lo sợ về việc mất việc làm trong tương lai đang ngày càng gia tăng trong giới công nhân trực tiếp sản xuất. *Áp lực gia tăng khi robot có khả năng thay thế con người Tập đoàn Hyundai Motor không chính thức công bố số liệu năng suất của từng nhà máy, nhưng dựa trên các báo cáo kinh doanh và báo cáo phát triển bền vững, việc tính toán sản lượng xe và số lượng nhân viên cho thấy các nhà máy tại Hàn Quốc sản xuất 44 xe/nhân viên mỗi năm, chỉ bằng một nửa so với 84 xe/nhân viên tại các nhà máy ở Mỹ. Ông Kim Gwi-yeon, nghiên cứu viên tại công ty chứng khoán Daishin Securities, cho biết chi phí nhân công của các công ty con niêm yết chính thuộc Tập đoàn Hyundai Motor ước tính khoảng 130 triệu won/nhân viên/năm, trong khi chi phí bảo trì hàng năm cho robot hình người ước tính khoảng 14 triệu won/robot. Vì thế ngay cả khi robot hình người chỉ thay thế 10% công nhân sản xuất, lợi nhuận hàng năm của doanh nghiệp cũng sẽ được cải thiện. Thêm vào đó, con người chỉ làm việc 8 tiếng, trong khi robot có thể làm việc tới 18 tiếng mỗi ngày. Ngay cả khi không tính đến chi phí đầu tư vốn (CAPEX) và đầu tư cơ sở hạ tầng, hiệu quả về lợi nhuận hoạt động có thể tính toán được rất rõ ràng. * Robot hình người ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong ngành ô tô Tesla đã hoàn thành thử nghiệm thí điểm và có kế hoạch triển khai robot Optimus cho các công việc đơn giản, lặp đi lặp lại trong các nhà máy của mình trong năm 2026. BMW và Mercedes-Benz của Đức đã lần lượt đưa Figure01 của FigureAI và Apollo của Apptronic vào dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp từ năm 2024. Tình trạng bất ổn việc làm do sự xuất hiện của robot đang lan rộng ra ngoài ngành ô tô đến toàn bộ ngành công nghiệp. Các công ty lớn như Hyundai Heavy Industries, Hanwha Ocean và POSCO, cũng như các công ty logistics như CJ Logistics, đang gấp rút ứng dụng trí tuệ nhân tạo vật lý. Mặc dù hiện tại robot chủ yếu được triển khai cho các nhiệm vụ cường độ cao và nguy hiểm như hàn tàu và điều khiển lò nung, nhưng nghiên cứu khả thi cho thấy chỉ là vấn đề thời gian trước khi robot có thể thay thế người lao động. Ông Ahn Gyu-baek, người đứng đầu công đoàn GM Korea, cho biết trong toàn ngành công nghiệp ô tô, máy móc tự động đã đảm nhiệm hơn 90% công việc hàn. Nhiều quy trình đã được tự động hóa và chỉ còn lại những quy trình cần sự tương tác của con người. Tuy nhiên, tốc độ thay thế lao động tay chân bằng trí tuệ nhân tạo và robot cần phải tính toán kỹ lưỡng. Để một sự chuyển đổi công nghiệp hoàn chỉnh diễn ra hiệu quả cần phải có các biện pháp bổ sung. Trong khi có những lập trường bi quan thì việc ủng hộ sử dụng robot cũng gia tăng với lập luận đưa robot vào thực tế có thể mang lại cơ hội cho cả các công ty và người lao động. Ông Kim Ki-chan, giáo sư về quản trị kinh doanh tại Đại học Công giáo và cựu giám đốc của Hyundai Mobis, cho biết: trong những năm 2000, Tập đoàn Hyundai Motor đã từ bỏ phương pháp kiểm soát từng bộ phận riêng lẻ theo kiểu analog và áp dụng hệ thống mô-đun kỹ thuật số tích hợp các hệ thống, giúp họ bắt kịp Toyota về chất lượng. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vật lý không nhất thiết dẫn đến mất việc làm. Đó là sự thay đổi trong cách thức con người làm việc, từ lao động đơn thuần sang phát huy trí tưởng tượng và đổi mới.
- Từ khóa:
- chuyển đổi số
- công nghệ số
- robot
Tin liên quan
Công nghệ số tạo động lực thoát nghèo cho người dân
Việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp đang từng bước trở thành đòn bẩy quan trọng, mở ra hướng đi mới trong công tác giảm nghèo bền vững.
Tin cùng chuyên mục
-
Công nghệKhi số hóa về bản
Không chỉ hỗ trợ hoạt động kinh doanh, công nghệ số đang từng bước thay đổi thói quen của người dân.
-
Công nghệTháo gỡ điểm nghẽn, nâng hiệu quả chuyển đổi số
Cùng với xây dựng chính quyền số, Bắc Ninh hiện có hơn 1.000 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động; gần 3.000 Tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 100.000 thành viên.
-
Công nghệQuảng cáo sắp xuất hiện trên ChatGPT tại châu Âu
Theo OpenAI, quảng cáo ChatGPT sẽ được triển khai tại 31 quốc gia châu Âu, trong đó có Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Hà Lan và Áo.
-
Công nghệAnh sử dụng phần mềm AI sàng lọc cuộc gọi
Bộ Nội vụ Anh cho biết cảnh sát nước này sẽ sử dụng phần mềm AI mới để sàng lọc các cuộc gọi giả mạo đến số 101 – số điện thoại chuyên tiếp nhận các cuộc gọi không khẩn cấp ở nước này.
-
Công nghệAI vật lý và robot thế hệ mới - chìa khóa của kỷ nguyên công nghệ
Chính phủ Hàn Quốc coi robot là động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh dân số già hóa, thiếu lao động và chi phí nhân công gia tăng.
-
Công nghệTikTok phát triển tính năng chuyển tiền trực tiếp qua tin nhắn
Mạng xã hội TikTok đang phát triển một tính năng mới cho phép người dùng chuyển tiền trực tiếp cho nhau thông qua phần tin nhắn (Direct Messages).
-
Công nghệOpenAI ra mắt phiên bản ChatGPT dành riêng cho lứa tuổi thiếu niên
OpenAI ngày 18/8 đã trình làng một phiên bản ChatGPT được thiết kế riêng cho đối tường người thiếu niên, tích hợp các tính năng kiểm soát cho phụ huynh và tăng cường bảo mật.
-
Công nghệAI sẽ thay thế hơn 60% số việc làm của thanh niên Hàn Quốc
53,9% số người được hỏi nhận định trong 5 năm tới, công việc hiện tại hoặc công việc mong muốn có khả năng bị AI thay thế hoặc giảm bớt.
-
Công nghệĐức khánh thành trung tâm nghiên cứu thiết bị bay không người lái
Đức chính thức đưa vào hoạt động một trung tâm nghiên cứu phòng thủ thiết bị bay không người lái (UAV) mới tại Cochstedt, phía Nam thành phố Magdeburg.











