Thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam tới nhà đầu tư Hàn Quốc

15:31' - 07/03/2024
BNEWS Những thông tin về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam đã được chia sẻ tới các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Việt Nam – Điểm đến đầu tư”.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, ngày 7/3, tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Việt Nam – Điểm đến đầu tư”. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tham dự và chủ trì hội nghị.

Về phía Bộ Tài chính, hội nghị có sự tham của bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ông Mai Xuân Thành - Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế; ông Lưu Mạnh Tưởng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; ông Nguyễn Việt Anh – Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Về phía Hàn quốc, hội nghị có sự tham dự của ông Kim Yong Jea - Ủy viên thường trực Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC); ông Seo Yoo-Seok - Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư Tài chính Hàn Quốc (KOFIA); ông Yoon Sang Key - Tham tán Công sứ đại sứ quán Đại Hàn dân quốc tại Việt Nam.

Đặc biệt, hội nghị còn có gần 300 doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc và Việt Nam, bao gồm các định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán và các doanh nghiệp của hai nước.

Thông tin tại Hội nghị cho biết, sau hơn 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc đã có những bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực, hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện” vào tháng 12/2022. Hàn Quốc là nhà đầu tư đứng thứ nhất trong tổng số 144 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, số lượng các công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư và nhà đầu tư cá nhân đến từ Hàn Quốc ngày càng gia tăng. Tính đến thời điểm hiện tại, có 8 công ty chứng khoán và 3 công ty quản lý quỹ đến từ Hàn Quốc – hiện đang cung cấp các dịch vụ về chứng khoán cho nhà đầu tư trong và ngoài nước trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ Trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết sau hơn 30 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, năm nay là năm thứ 2 Việt Nam và Hàn Quốc triển khai thực hiện quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Có thể nói quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ, đi vào thực chất và đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử. Hai nước đã thực sự trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chia sẻ trong những năm qua, bất chấp những thử thách, khó khăn của nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam nổi lên là một quốc gia với triển vọng tăng trưởng kinh tế vững chắc, ổn định, lạm phát được kiểm soát. Năm 2023, tăng trưởng GDP cả năm đạt 5,05%, dự kiến năm 2024 tăng trưởng khoảng 6-6,5%, các cân đối kinh tế vĩ mô ngày càng bền vững hơn.

Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam tiếp tục tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược, bao gồm việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế, phát triển toàn diện nguồn nhân lực và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế đồng bộ. Nhằm thực hiện những mục tiêu này, Việt Nam cần huy động cả nội lực và ngoại lực, từ đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài đến phát triển các thị trường vốn, thị trường chứng khoán, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Theo đó, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm tạo một kênh đối thoại thực chất giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc hiểu rõ hơn chủ trương, quyết tâm đổi mới của Chính phủ Việt Nam, quan trọng nhất là củng cố lòng tin của nhà đầu tư Hàn Quốc đối với tiềm năng phát triển của thị trường Việt Nam.

“Bộ Tài chính Việt Nam cam kết đồng hành và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước, cùng tiến tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại giữa 2 nước lên 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững và Hàn Quốc tiếp tục là quốc gia hàng đầu về đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp vào Việt Nam. Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, ông Kim Yong-Jae, Ủy viên thường trực Ủy ban Giám sát Tài chính Hàn Quốc bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và đoàn công tác đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc để chia sẻ thông tin, cơ hội đầu tư đến doanh nghiệp Hàn Quốc và tin tưởng hội nghị sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội lớn cho hợp tác và phát triển, thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư giữa Hàn Quốc – Việt Nam. Ông Kim Yong - Jae cam kết tiếp tục đồng hành, tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với cơ quan quản lý Việt Nam, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt đầu tư của doanh nghiệp hai nước.

Hội nghị đã cung cấp đến nhà đầu tư Hàn Quốc thông tin về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam qua phim tư liệu “Thị trường chứng khoán Việt Nam và triển vọng phát triển”. Đồng thời, đại diện các doanh nghiệp niêm yết, tổ chức quốc tế, công ty quản lý quỹ đầu tư chia sẻ những tiềm năng tăng trưởng của các ngành trên thị trường chứng khoán, nhu cầu vốn phát triển bền vững, vốn xanh của doanh nghiệp Việt Nam… và những kinh nghiệm đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam qua góc nhìn của Quỹ đầu tư Hàn Quốc.

Bên lề hội nghị, trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Lãnh đạo Ủy ban Giám sát Tài chính Hàn Quốc, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương và Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư Tài chính Hàn Quốc Yoo Seok Seo đã ký kết Biên bản Ghi nhớ về Tư vấn, Hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Hiệp hội Đầu tư Tài chính Hàn Quốc (KOFIA).

Lễ ký Biên bản Ghi nhớ về Tư vấn, Hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật giữa UBCKNN và Hiệp hội Đầu tư Tài chính Hàn Quốc (KOFIA). Ảnh: UBCKNN

Biên bản Ghi nhớ lần này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và KOFIA, thể hiện mong muốn sự hợp tác lâu dài và hiệu quả vì sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam và Hàn Quốc.

Hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao cũng như các đoàn cán bộ chuyên môn kỹ thuật, tăng cường trao đổi thông tin hỗ trợ công tác quản lý, giám sát thị trường, đặc biệt là tăng cường vai trò của công ty chứng khoán trong hoạt động giám sát, tạo điều kiện và thúc đẩy tham gia đầu tư của các nhà đầu tư, các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng khoán giữa hai nước.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục