BNEWS Ngày 26/3, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tại thủ đô Vácsava của Ba Lan.
Trong cuộc gặp, ông Biden ngồi cùng bàn với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, đối diện với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov.
Cuộc họp diễn ra tại khách sạn Marriott ở trung tâm thủ đô Vácsava. Đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ và các Bộ trưởng của Ukraine kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này ngày 24/2.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cũng thông báo đã cùng Ngoại trưởng Dmytro Kuleba tham dự cuộc họp chung đầu tiên với những người đồng cấp Mỹ.
Chia sẻ trên Twitter, ông Reznikov cho biết hai bên thảo luận về các vấn đề hiện nay và các hướng hợp tác trong lĩnh vực chính trị và quốc phòng giữa Ukraine và Mỹ.
Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine cho biết nước này đã nhận được thêm các cam kết an ninh từ phía Mỹ về phát triển hợp tác quốc phòng. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài hiếm hoi của các bộ trưởng của Ukraine kể từ ngày 24/2.
Tổng thống Mỹ đang ở thăm Ba Lan nhân chuyến công du châu Âu. Trước đó, ông Biden đã tới Brussels (Bỉ) tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), gặp các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) để thảo luận về các biện pháp ứng phó chung trước cuộc khủng hoảng Ukraine. Đây là ngày làm việc thứ 2 và cũng là ngày cuối cùng ông Biden thăm Ba Lan trong chuyến công du lần này./.
Tin liên quan
Tổng thống Ukraine kêu gọi tăng sản lượng khí đốt và dầu mỏ
Ngày 26/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy kêu gọi các nước sản xuất năng lượng tăng sản lượng để giảm thế cạnh tranh về dầu mỏ và khí đốt của Nga.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.












