Thứ trưởng Tài chính Mỹ kêu gọi nâng trần nợ trước ngày 5/6

11:07' - 31/05/2023
BNEWS Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo kêu gọi Quốc hội nước này cần hành động trước ngày 5/6 trong việc nâng trần nợ để tránh nguy cơ nước Mỹ vỡ nợ với những tác động nghiêm trọng.

Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo trong một phát biểu ngày 30/5 cho rằng Quốc hội nước này cần hành động trước ngày 5/6 trong việc nâng trần nợ để tránh nguy cơ nước Mỹ vỡ nợ với những tác động nghiêm trọng.
Ông Adeyemo nói thêm rằng Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã thương lượng một thỏa thuận thiện chí. 

 

Theo ông, nếu Quốc hội không thể hành động vào ngày 5/6, nước Mỹ sẽ lần đầu tiên trong lịch sử hơn 200 năm không có khả năng thực hiện toàn bộ các cam kết với người cao tuổi, cựu chiến binh, những người lính và các chủ nợ.
Sau nhiều tuần đàm phán, Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về vấn đề nợ công vào cuối ngày 27/5. Theo nội dung thỏa thuận, hai bên nhất trí đình chỉ việc áp trần nợ trong hai năm, đến ngày 1/1/2025, giới hạn chi tiêu trong ngân sách năm 2024 và 2025, thu hồi quỹ COVID-19 chưa sử dụng, đẩy nhanh quá trình cấp phép cho một số các dự án năng lượng và tăng thêm điều kiện đối với các chương trình dành cho người nghèo.
Dự luật cũng bao gồm quyết định cấp hơn 886 tỷ USD cho ngân sách an ninh trong tài khóa 2024 và hơn 703 tỷ USD trong hạng mục chi phí an ninh trong cùng năm. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tăng 1% chi tiêu an ninh trong tài khóa 2025.
Ngày 30/5, dự luật về nâng mức trần nợ công của Mỹ, do Tổng thống nước này Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện McCarthy nỗ lực đạt được, đã vượt qua rào cản quan trọng tại Hạ viện. Cụ thể, với 7 phiếu thuận và 6 phiếu chống, Ủy ban Quy tắc Hạ viện Mỹ đã thông qua các quy tắc cho phép toàn bộ Hạ viện tiến hành tranh luận và bỏ phiếu về dự luật này.

Dự kiến, Hạ viện sẽ tiến hành bỏ phiếu trong ngày 31/5 (theo giờ Mỹ). Nếu được Hạ viện thông qua, dự luật sẽ được chuyển lên Thượng viện xem xét. Dự luật này cần được Quốc hội Mỹ thông qua trước ngày 5/6 - thời điểm Bộ Tài chính Mỹ có thể cạn kiện ngân sách.

Một số nhà lập pháp cứng rắn của đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ phản đối thỏa thuận - dấu hiệu cho thấy thỏa thuận có thể phải đối mặt với quá trình phê duyệt khó khăn tại Quốc hội.

          

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục