BNEWS Tại Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ở vùng Apulia, Italy, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt độc quyền trong lĩnh vực công nghệ.
Ông khẳng định công nghệ phải được sử dụng một cách sáng tạo, góp phần xây dựng một xã hội hòa nhập, thay vì mang tính phá hoại.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong bài phát biểu, Thủ tướng Modi đặc biệt nhấn mạnh vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI). Ông cho biết: “Chúng ta cần biến công nghệ thành động lực thúc đẩy sự sáng tạo, không phải là nguyên nhân gây bất ổn. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể xây dựng một xã hội hòa nhập. Ấn Độ đang nỗ lực hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn thông qua cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm”.
Ấn Độ là một trong những quốc gia tiên phong trong việc xây dựng chiến lược quốc gia về AI, với mục tiêu “AI cho tất cả”. Ông Modi cho biết: “Dựa trên chiến lược này, chúng tôi đã khởi động Sứ mệnh AI trong năm nay. Chúng tôi đang thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia, với tư cách là thành viên sáng lập và chủ tịch chính của quan hệ đối tác toàn cầu về AI”.
Tại Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2023, New Delhi đã khẳng định tầm quan trọng của quản trị quốc tế trong lĩnh vực AI. Thủ tướng Modi cho biết: “Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với tất cả các quốc gia để làm cho AI trở nên minh bạch, công bằng, an toàn, dễ tiếp cận và có trách nhiệm”.
Ngoài ra, Thủ tướng Modi cũng bày tỏ quan ngại về những bất ổn và căng thẳng mà các quốc gia ở Nam Bán cầu đang phải đối mặt.
Ông khẳng định Ấn Độ sẽ nỗ lực đưa các ưu tiên và mối quan tâm của các quốc gia Nam Bán cầu lên trường thế giới: “Chúng tôi đã dành ưu tiên cao cho châu Phi. Chúng tôi tự hào rằng G20, dưới sự chủ trì của Ấn Độ, đã đưa Liên minh châu Phi trở thành thành viên thường trực. Ấn Độ đã và đang đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội, ổn định, an ninh của tất cả các quốc gia châu Phi và sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai”.
Tin liên quan
7.000 công ty công nghệ Trung Quốc sẽ được PBoC tái cấp vốn mới
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức ngân hàng trung ương) cho biết họ đã chọn gần 7.000 công ty công nghệ đủ điều kiện tham gia chương trình tái cấp vốn công nghệ mới.
Tin cùng chuyên mục
-
Công nghệLan tỏa công nghệ số giúp phụ nữ kết nối và hội nhập
Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ, thời gian qua, nhiều mô hình mới về chuyển đổi số, bình dân học vụ số được hình thành, góp phần nâng cao năng lực số cho phụ nữ và cộng đồng.
-
Công nghệChuyển đổi số trong xây dựng chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp
Không còn phụ thuộc vào kinh nghiệm thủ công hay phương thức canh tác truyền thống, ngành Nông nghiệp Đồng Nai đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ làn sóng chuyển đổi số.
-
Công nghệAI mở rộng khả năng cá nhân hóa đầu tư
AI có thể cá nhân hóa sản phẩm đầu tư, nhận diện rủi ro và xây dựng danh mục phù hợp, mở rộng khả năng tiếp cận các sản phẩm tài chính.
-
Công nghệNghệ An thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh
Nghệ An thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh, tập trung phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, AI và dữ liệu.
-
Công nghệMistral ra mắt mô hình AI mới, củng cố vị thế của châu Âu
Ngay từ khi thành lập, Mistral đã tập trung phát triển các mô hình “trọng số mở” (open-weight), cho phép các nhà phát triển tải xuống và tùy chỉnh.
-
Công nghệDeepSeek tiến tới huy động ít nhất 12 tỷ USD trong vòng gọi vốn mới nhất
DeepSeek được cho là đang huy động ít nhất 80 tỷ nhân dân tệ, vượt xa mục tiêu ban đầu, trước kế hoạch IPO dự kiến vào đầu năm 2027.
-
Công nghệChứng khoán Mỹ lập đỉnh mới bất chấp sức ép từ giá dầu
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, thị trường chứng khoán Mỹ ngày 6/10 đạt mức cao kỷ lục khi kỳ vọng gia tăng rằng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng lợi nhuận.
-
Công nghệAmazon sắp giao hàng bằng máy bay không người lái tại Australia
Tập đoàn công nghệ khổng lồ Amazon đang thực hiện những bước đi đầu tiên nhằm triển khai dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái (drone) tại Australia
-
Công nghệKhi làng quê bước vào không gian số: Từ mã QR đến cộng đồng số
Từ một công cụ chỉ đường, mã QR đang trở thành “địa chỉ số” của người dân ở một vùng quê Quảng Trị.












