Thủ tướng Ấn Độ nêu bật các yếu tố để phát triển đất nước
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, sáng 15/8, trong bài phát biểu chào mừng Ngày Độc lập lần thứ 77 của Ấn Độ tại Pháo đài Đỏ lịch sử (Red Fort), Thủ tướng Narendra Modi đã bày tỏ lòng tôn kính đối với những người đấu tranh cho tự do của đất nước, đồng thời tái khẳng định cam kết thực hiện tầm nhìn của đất nước.
Trước đó, Thủ tướng Modi và khoảng 1.800 khách mời đặc biệt, từ khắp Ấn Độ đã tham dự lễ thượng cờ nhân kỷ niệm Ngày độc lập.
Trong bài phát biểu, Thủ tướng Modi nhấn mạnh Ấn Độ hiện là nền dân chủ lớn nhất thế giới và cũng là quốc gia dẫn đầu thế giới về dân số với hơn 1,4 tỷ người. Ông khẳng định 3 yêu tố gồm nhân khẩu học, nền dân chủ và sự đa dạng có nhiều khả năng giúp quốc gia này thực hiện ước mơ, đưa đất nước tiến vào giai đoạn thịnh vượng, tươi sáng hơn.
Ông đảm bảo rằng Ấn Độ sẽ nằm trong số ba nền kinh tế hàng đầu thế giới trong 5 năm tới. Ông nêu rõ: “Vào năm 2047, khi Ấn Độ kỷ niệm 100 năm Ngày Độc lập, chúng ta sẽ là một quốc gia phát triển”.
Theo Thủ tướng Modi, bối cảnh địa chính trị đang thay đổi và dân số Ấn Độ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định trật tự thế giới mới vốn đang ở giai đoạn bước ngoặt. Ngoài ra, ông tái khẳng định vai trò quan trọng của Ấn Độ ở khu vực Nam Bán cầu, cho rằng những thành tựu và nỗ lực của nước này đã mang lại sự ổn định cho toàn cầu.
Cũng theo Thủ tướng Ấn Độ, sau một thời gian dài, Ấn Độ đã chọn ra được một chính phủ ổn định, hướng tới tương lai vào năm 2014. Ông nêu rõ: “Tất cả các quyết định của chúng tôi được đưa ra chỉ với một lý tưởng duy nhất: quốc gia là trên hết”. Ông Modi cho biết thêm việc người dân chọn một “chính phủ mạnh” đã mang lại cho Chính phủ Ấn Độ sức mạnh để cải cách và bộ máy quan chức có năng lực để phụng sự người dân.
Thủ tướng Modi viện dẫn những thành quả mà Ấn Độ đã đạt được kể từ ông nhậm chức hồi năm 2014, theo đó với nỗ lực của 1,4 tỷ người dân, quốc gia Nam Á này đã vươn lên từ vị trí thứ 10 lên vị trí thứ 5 trong nền kinh tế toàn cầu.
Liên quan đến tình hình lạm phát, Thủ tướng Modi thừa nhận thế giới đang chịu áp lực lạm phát và Ấn Độ cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, Ấn Độ đã thực hiện nhiều bước đi và thành công trong việc kìm hãm tốc độ lạm phát. Ông đồng thời để ngỏ khả năng sẽ có nhiều giải pháp được triển khai hơn nữa để giảm bớt áp lực lạm phát.
Trước lễ kỷ niệm, lực lượng cảnh sát đã tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh ở thủ đô New Delhi. Hơn 10.000 nhân viên an ninh đã được triển khai và tăng cường tuần tra, kiểm tra các phương tiện. Lực lượng chức năng đã lắp đặt 1.000 camera, với hệ thống nhận dạng khuôn mặt ở khu vực Pháo đài Đỏ cũng như tại các địa điểm xung quanh nhằm đảm bảo an ninh cho buổi lễ./.
- Từ khóa :
- ấn độ
- kinh tế ấn độ
- thủ tướng ấn độ
- phát triển kinh tế
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Đức có thể là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới suy giảm GDP trong năm nay
19:37' - 14/08/2023
Các chỉ số thống kê sơ bộ như đơn đặt hàng mới và môi trường kinh doanh, đang cho thấy nền kinh tế Đức không có khả năng chứng kiến sự phục hồi bền vững trong những tháng tới.
-
Kinh tế Thế giới
Truyền thông Campuchia: Việt Nam là điểm đến du lịch mới của Đông Nam Á
17:29' - 14/08/2023
Ngày 14/8, báo điện tử ThmeyThmey của Campuchia đăng bài viết nhận định Việt Nam đang trở thành điểm đến du lịch yêu thích của khu vực với đà phát triển nhanh, thu hút sự tham gia của nhiều lĩnh vực.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc giành lại vị trí số 1 về đơn đặt hàng đóng tàu mới trên toàn cầu
14:00' - 14/08/2023
Hàn Quốc trong tháng 7/2023 đã giành lại vị trí số một về đơn đặt hàng đóng tàu mới trên toàn cầu lần đầu tiên trong năm tháng.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luận
Nga nêu quan điểm với Hungary về giải pháp hòa bình tiềm năng cho Ukraine
07:00'
Ngày 5/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Viktor Orban đang ở thăm Moskva, trong đó hai bên đã thảo luận về tình hình xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine.
-
Ý kiến và Bình luận
Doanh thu từ dầu khí của Nga dự kiến giảm mạnh trong năm 2024
08:13' - 05/07/2024
Doanh thu từ dầu khí vào năm 2024 sẽ giảm 519 tỷ ruble xuống còn 10.985 tỷ ruble, trong khi doanh thu phi dầu khí sẽ tăng 516,2 tỷ ruble lên mức 24.077 tỷ ruble.
-
Ý kiến và Bình luận
Trang tin của Anh: Việt Nam ở vị thế tốt hướng tới xã hội không tiền mặt
20:06' - 04/07/2024
Theo trang finextra.com của Anh, hệ sinh thái thanh toán kỹ thuật số tại Việt Nam đang biến chuyển mạnh nhờ người dân am hiểu công nghệ, các sáng kiến của chính phủ, giải pháp tài chính sáng tạo.
-
Ý kiến và Bình luận
Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Ukraine sau năm 2024
13:57' - 04/07/2024
Nga sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu qua tuyến đường ống ở Ukraine sau khi thỏa thuận vận chuyển khí đốt hiện tại hết hạn vào cuối năm 2024.
-
Ý kiến và Bình luận
Quan chức Fed kêu gọi kiên nhẫn trong việc cắt giảm lãi suất
09:10' - 04/07/2024
Fed đã giữ lãi suất ở mức cao nhất trong hai thập kỷ trong gần một năm, nhằm đưa lạm phát xuống mục tiêu dài hạn 2% mà không gây thiệt hại quá nhiều cho thị trường lao động hoặc nền kinh tế nói chung.
-
Ý kiến và Bình luận
Chủ tịch Eurocham mong muốn EC sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU cho Việt Nam
08:55' - 04/07/2024
Chủ tịch Eurocham Dominik Meichle cho biết tại cuộc làm việc với các đơn vị chức năng của EC, Eurocham đều nhắc đến vấn đề “thẻ vàng” IUU và mong muốn phía EC mau chóng xem xét gỡ bỏ.
-
Ý kiến và Bình luận
Báo chí Hàn Quốc nhấn mạnh tiềm năng hợp tác với Việt Nam qua chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính
10:13' - 03/07/2024
Các báo lớn ở Hàn Quốc ngày 2 và sáng 3/7 đã đưa đậm thông tin về các cuộc gặp của Thủ tướng Phạm Minh Chính với Tổng thống, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, cũng như tiềm năng hợp tác.
-
Ý kiến và Bình luận
Đức kêu gọi tăng cường hợp tác nhiều mặt với Ba Lan
09:47' - 03/07/2024
Mở rộng giao thông và các tuyến vận tải giữa Đức và Ba Lan không chỉ là "chìa khóa" cho phát triển kinh tế mà còn cho cả an ninh chung.
-
Ý kiến và Bình luận
EU cần tăng gấp đôi đầu tư để đáp ứng các mục tiêu về khí hậu
09:09' - 02/07/2024
Việc thực hiện mục tiêu năm 2030 là yếu tố then chốt để EU có thể đạt được tham vọng không phát thải ròng vào năm 2050 và chấm dứt “đóng góp” của EU vào tình trạng nóng lên trên toàn cầu.