BNEWS Phát biểu tại Hạ viện Anh ngày 12/2, Thủ tướng May cho biết bà sẽ dỡ bỏ quy định cần có 21 ngày chờ đợi trước khi tiến hành bỏ phiếu để thông qua một hiệp ước quốc tế.
Thủ tướng Anh Theresa May có thể sẽ bỏ qua một số quy định đối với vấn đề bỏ phiếu tại Hạ viện nhằm đảm bảo thỏa thuận Brexit được thông qua đúng thời hạn và Anh sẽ rời Liên minh Châu Âu (EU) vào ngày 29/3 tới.
Theo phóng viên TTXVN thường trú tại London, phát biểu tại Hạ viện Anh ngày 12/2, Thủ tướng May cho biết bà sẽ dỡ bỏ quy định cần có 21 ngày chờ đợi trước khi tiến hành bỏ phiếu để thông qua một hiệp ước quốc tế.
Điều này sẽ mở ra khả năng Thủ tướng May có thể sẽ dời ngày tiến hành bỏ phiếu thỏa thuận Brexit lần 2 cho đến sát ngày Anh rời EU.
Thủ tướng May khẳng định chính phủ Anh vẫn có ý định rời EU theo ngày dự kiến là 29/3 và kêu gọi các nghị sĩ hãy bình tĩnh suy xét trong khi bà nỗ lực để tái đàm phán với EU về những thay đổi đối với phương án “chốt chặn cuối” trong vấn đề đường biên giới Ireland.
Tờ The Guardian tối 12/2 cho biết trưởng đoàn đàm phán Anh ông Olly Robbins đã vô tình tiết lộ chiến lược đặt cược Brexit của Thủ tướng May là bà sẽ để đến “phút chót” mới tung “bài”.
Theo đó, hoặc các nghị sĩ phải bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận Brexit của chính phủ hoặc phải đối mặt với việc kéo dài thời hạn Anh rời EU.
Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng Anh cùng ngày vẫn khẳng định Thủ tướng May sẽ cho tiến hành bỏ phiếu thỏa thuận Brexit lần 2 tại Hạ viện sớm nhất có thể.
Hiện lãnh đạo Công đảng đối lập Jeremy Corbyn đã chỉ trích Thủ tướng May đang cố tình trì hoãn bỏ phiếu thỏa thuận Brexit lần 2 để " ép" các nghị sĩ phải ủng hộ thỏa thuận Brexit của bà đưa ra.
Hồi tuần trước, chính phủ Anh đã kêu gọi Hạ viện Anh tiếp tục ủng hộ Thủ tướng May, cho bà thêm thời gian để thương thảo với EU về "những thỏa thuận thay thế" thay cho kế hoạch dự phòng hay còn gọi là phương án “chốt chặn” trong vấn đề biên giới Ireland nhằm tránh xảy ra tình trạng biên giới “cứng” trong trường hợp Brexit “không thỏa thuận”.
Thủ tướng Anh cũng cam kết sẽ trở lại Hạ viện vào ngày 26/2 với những nội dung bổ sung mà Hạ viện yêu cầu sửa đổi ./.
Tin liên quan
Hà Lan sẽ đón nhận hơn 40 công ty dịch chuyển từ Anh do Brexit
42 công ty đã chuyển hoặc sẽ chuyển các hoạt động từ nước Anh sang Hà Lan do những bất ổn liên quan đến Brexit.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.










