BNEWS Người lao động là công dân các nước Liên minh châu Âu (EU) làm việc tại Anh sẽ không được hưởng chính sách ưu tiên sau khi London rời khỏi "ngôi nhà chung" châu Âu - Brexit.
Chủ trương này đã được Thủ tướng Anh Theresa May đề cập tại đại hội đảng Bảo thủ ngày 2/10 trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 6 tháng tới Anh không còn là một phần của EU.
Tại đại hội, bà May nhấn mạnh hoạt động đi lại tự do trên lãnh thổ Anh của công dân EU sẽ hoàn toàn chấm dứt sau Brexit.
Bà một lần nữa bảo vệ kế hoạch Brexit khi tuyên bố lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, London sẽ kiểm soát và lựa chọn những người được phép đến Anh.
Một trong những nền tảng cơ bản của chính sách kiểm soát nhập cư này là hệ thống người lao động có kỹ năng với mục tiêu thu hút các lao động có kỹ năng, chuyên môn cao tới Anh, không phân biệt họ đến từ nước nào. Tuy nhiên, bà May thừa nhận chính sách này có thể bị các thỏa thuận thương mại trong tương lai chi phối.
Dự kiến đến cuối năm nay, Thủ tướng May sẽ công bố một số kế hoạch - bao gồm chính sách nhập cư dành riêng cho công dân các nước EU và các nước nằm ngoài liên minh, trước khi chính thức công bố một dự luật vào năm 2019.
Bên cạnh việc thu hút nhân tài ngoài nước, Thủ tướng May cho biết chính phủ sẽ chú trọng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tại chỗ để có thể đáp ứng nhu cầu việc làm trong tương lai.
Bà May đã công bố chủ trương nói trên sau khi báo cáo của một ủy ban thuộc Chính phủ Anh hồi tháng 9 đề xuất có cơ chế riêng cho người lao động nước ngoài, đặc biệt hạn chế lực lượng lao động kém chuyên môn.
EU nhiều khả năng tìm cách đàm phán để London duy trì chính sách ưu tiên dành cho người lao động trong khối đang làm việc tại Anh, đổi lấy việc tiếp cận thị trường EU.
Lâu nay, Chính phủ Anh vẫn cam kết bảo vệ quyền lợi của hơn 3 triệu người lao động EU đang sống và làm việc tại Anh sau Brexit, ngay cả khi kịch bản Brexit "không thỏa thuận" xảy ra./.
Tin liên quan
Vấn đề Brexit: Anh tin tưởng sẽ đạt thỏa thuận tốt với EU
Bộ trưởng phụ trách vấn đề Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit của Anh, ông Dominic Raab ngày 1/10 bày tỏ sự tin tưởng Anh sẽ đạt thỏa thuận tốt với EU.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.











