BNEWS Chính trường Anh đang nóng lên với những cuộc tranh luận gay gắt về nội dung thỏa thuận vừa qua giữa Thủ tướng Anh Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk.
Chính trường nước Anh đang nóng lên với những cuộc tranh luận gay gắt về nội dung thỏa thuận mà Thủ tướng David Cameron đã ký sau cuộc thương lượng kéo dài với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk.
Nội dung chính xoay quanh các quyền lợi về thuế và trợ cấp mà nước Anh phải chi trả cho người nhập cư mang quốc tịch các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), mà Ba Lan là nhóm chiếm đa số.
Giới chuyên gia nhận định phiên điều trần trước Quốc hội trong tuần này là phiên điều trần căng thẳng nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp làm Thủ tướng của ông Cameron khi ông phải trả lời các câu hỏi về kết quả đàm phán cải cách EU mà Anh đưa ra để dân chúng nước Anh có cơ sở ra quyết định sẽ bỏ phiếu ở lại hay rút khỏi EU.
Quá trình đàm phán kéo dài từ cuối năm ngoái năm 2015 và chỉ đạt thỏa thuận cuối cùng vào trưa 3/2, sau khi kéo dài thêm 24 giờ so với dự kiến. Ngay khi công bố kết quả, cả hai phe, ủng hộ hay phản đối tư cách thành viên của Anh trong EU, đều chỉ trích Thủ tướng Cameron. Ông Cameron sẽ còn phải đối phó với những chỉ trích kéo dài của dư luận trong những ngày tới.
Hiện người dân Anh coi người nhập cư nước ngoài hưởng trợ cấp của chính phủ, với tị nạn theo diện hợp pháp đều là người nước ngoài đến Anh để kiếm việc làm do chênh lệch về thu nhập cao hơn nước của họ. Người dân nước này cũng không chấp nhận nhiều người nhập cư vào Anh thậm chí còn không làm việc, tạo thêm gánh nặng cho nhà nước.
Xuất phát điểm ban đầu của Thủ tướng David Cameron là cắt bỏ ngay lập tức hai khoản tiền hoàn thuế đối với người thu nhập thấp và tiền trợ cấp thuế cho con cái của nhóm này.
Tuy nhiên, thỏa thuận mới thì chỉ cho phép tạm ngưng chi khoản trợ thuế cho người thu nhập thấp, còn trợ cấp cho con cái người nhập cừ vẫn phải duy trì.
Giới phân tích coi đây là bước lùi của Thủ tướng Anh, khiến cho cả hai phe có quan điểm đối nghịch nhau về EU đều hướng sự chỉ trích tới ông Cameron. Ngoài ra, thỏa thuận mới có thể khiến đảng Bảo thủ bị mất tín nhiệm./.
- Từ khóa:
- Anh
- liên minh châu âu
- EU
- thuế
- trợ cấp
- người di cư
Tin liên quan
Thủ tướng Anh lựa chọn "ở lại" EU
Ngày 2/2, Thủ tướng Anh David Cameron đã khai màn cuộc vận động nhằm giữ nước Anh ở lại Liên minh châu Âu (EU)
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.












