Thủ tướng Australia cam kết chi 13,4 tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng

14:52' - 28/03/2022
BNEWS Thủ tướng Australia Scott Morrison đã cam kết thúc đẩy mạnh mẽ chi tiêu cho cơ sở hạ tầng nếu ông tái đắc cử vào tháng 5/2022.

Ông Morrison ngày 28/3 thông báo rằng Liên minh của ông sẽ chi thêm 17,9 tỷ AUD (13,4 tỷ USD) cho các dự án đường bộ và đường sắt trong 10 năm tới nếu ông giành chiến thắng tại cuộc tổng tuyển cử vào tháng Năm.

Gói chi tiêu này gồm thêm 3,1 tỷ AUD (2,3 tỷ USD) cho Nhà ga liên hợp Melbourne, 2,2 tỷ AUD (1,6 tỷ USD) cho hành lang đường cao tốc Bắc Nam của miền Nam Australia và 2,8 tỷ AUD (2,1 tỷ USD) để mở rộng và nâng cấp đường sắt ở bang Queensland.

Ồn Morrison cho biết gói chi tiêu này sẽ hỗ trợ người dân Australia và tạo ra hàng nghìn việc làm mới. Khoản tài trợ này sẽ được đưa vào ngân sách liên bang cho năm tài chính 2022-2023. Một số biện pháp chi tiêu ngân sách chủ chốt đã được Chính phủ Australia công bố bao gồm chi tiêu y tế, giảm thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và tăng cường chi tiêu quốc phòng.

Các chuyên gia cho biết, với tỷ lệ thất nghiệp đã ở mức thấp tương đương 48 năm, các biện pháp trong ngân sách này sẽ tạo thêm 40.000 việc làm trên khắp đất nước. Bộ trưởng Ngân khố Josh Frydenberg cho biết bằng cách tăng cường kết nối giao thông, Australia đang củng cố chuỗi cung ứng của mình trước những thách thức bị gián đoạn hoạt động liên quan đến đại dịch COVID-19 và tác động của thiên tai./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục