BNEWS Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cảnh báo nguy cơ rất lớn bùng nổ chiến tranh trên Báo đảo Triều Tiên gần 70 năm sau khi cuộc chiến tranh Triều Tiên kết thúc.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 7/9, Thủ tướng Australia nhận định nếu Triều Tiên hành động quân sự nhằm vào Mỹ thì đây sẽ là một “thảm họa hoàn toàn”.
Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Nine Network, nhà lãnh đạo Australia cho biết ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/9 đã có cuộc điện đàm kéo dài nửa giờ để thảo luận các biện pháp đối phó với Triều Tiên, kể cả quân sự.
Tuy nhiên theo ông, biện pháp tốt nhất để kiềm chế tham vọng quân sự của Triều Tiên vẫn là trừng phạt kinh tế. Ông nhấn mạnh Chính phủ Australia cũng đang xem xét những biện pháp cần thiết để có thể sơ tán hàng nghìn người Australia đang sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột trên Bán đảo Triều Tiên.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne khẳng định các lực lượng quốc phòng Australia và Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ để đối phó với khủng hoảng Triều Tiên.
Bà Payne xác nhận đã có cuộc đối thoại với các quan chức quốc phòng Hàn Quốc tại thủ đô Seoul về các biện pháp đối phó trước cuộc khủng hoảng này. Lực lượng Quốc phòng Australia (ADF) đang phối hợp với Hàn Quốc trong cuộc diễn tập quân sự đa phương Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có 1.200 binh sĩ ADF tham gia. Bà Payne nêu rõ sẽ quay lại Seoul vào tháng 10 tới để thúc đẩy quan hệ quốc phòng hai nước.
Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng sau khi Triều Tiên hôm 3/9 tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 mà Bình Nhưỡng tuyên bố là bom nhiệt hạch (bom H). Nhật Bản đã nâng ước tính về sức công phá của vụ thử hạt nhân này lên mức 160 kiloton (1 kiloton tương đương 1.000 tấn thuốc nổ TNT), mạnh gấp 10 lần so với quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945.
Sau vụ thử hạt nhân này, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí ủng hộ các lệnh trừng phạt mạnh hơn nhằm vào Triều Tiên. Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert cho hay trong cuộc điện đàm ngày 6/9, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ quan ngại về tình hình hiện nay tại Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân mạnh nhất từ trước đến này.
Quan chức này nhấn mạnh vụ thử cho thấy nguy cơ an ninh với toàn bộ khu vực và là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Cả hai nhà lãnh đạo kêu gọi siết chặt trừng phạt nhằm vào Triều Tiên, đồng thời tiến hành đối thoại nhằm đạt được giải pháp hòa bình cho tình tình trạng căng thẳng hiện nay.
Trong bối cảnh Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tìm cách tăng cường trừng phạt nhằm vào chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, Triều Tiên tuyên bố nếu Mỹ tiếp tục siết chặt trừng phạt và gia tăng áp lực, Washington sẽ đối mặt với hành động đáp trả cương quyết chưa từng có mà nước này không thể kiểm soát được.
Trong một diễn biến khác, theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Chính phủ Mexico ngày 7/9 đã tuyên bố không hoan nghênh Đại sứ Triều Tiên Kim Hyong Gil , yêu cầu nhà ngoại giao này rời khỏi Mexico trong vòng 72 giờ nhằm thể hiện sự phản đối của Mexico đối với Chính phủ Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân gần đây.
Mexico lên án hành động thử hạt nhân của Bình Nhưỡng là vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình và an ninh ở khu vực châu Á, bao gồm các đồng minh quan trọng của Mexico như Nhật Bản và Hàn Quốc, và thế giới./.
Tin liên quan
Tổng thống Hàn Quốc vẫn muốn tìm kiếm giải pháp hoà bình cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên
Vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hôm 3/9 là "sự vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc" nhưng Hàn Quốc vẫn muốn tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng Giám đốc IMF: Tăng trưởng kinh tế là chưa đủ để giảm nợ công của Mỹ
Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng Mỹ không thể chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế để giải quyết vấn đề nợ công đang ngày càng gia tăng mà cần thực hiện các điều chỉnh tài khóa khác.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị IMF - WB cảnh báo nguy cơ tái diễn các cú sốc tài chính tại châu Á
Thống đốc Ngân hàng trung ương Philippines kêu gọi các quốc gia châu Á cần nhìn lại bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính vào cuối thập niên 1990 để phòng ngừa các cú sốc tương tự lặp lại.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga có thể ít tác động đến giá bán lẻ Mỹ
Thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga của Mỹ có quy mô quá hạn chế để có thể tạo ra tác động đáng kể đến giá nhiên liệu tại các trạm xăng trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Âu đã chi 209 tỷ USD mua năng lượng của Nga kể từ năm 2022
Theo số liệu của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) đã chi 197 tỷ euro (209 tỷ USD) để nhập khẩu năng lượng từ Nga trong giai đoạn từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 13/10/2026
Rủi ro lạm phát, chính sách lãi suất của Fed, áp lực chi phí năng lượng và nguy cơ nợ công là những vấn đề kinh tế thế giới đáng chú ý ngày 13/10.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tựa cho sức bền của kinh tế Trung Quốc
Trong làn sóng bùng nổ AI trên toàn thế giới, Trung Quốc đã khẳng định vị thế trung tâm trong chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Thế giớiHàng không Saudi Arabia rơi vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua
Sự gián đoạn này đã buộc các hãng hàng không trên khắp châu Âu và châu Á phải tạm dừng cung cấp dịch vụ.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 12/10 có nhiều tin nổi bật như IMF cảnh báo thách thức tăng trưởng, Trung Quốc tăng đầu tư công nghệ, OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu và thị trường xe điện tiếp tục cạnh tranh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế châu Âu nguy cơ đối mặt thêm rủi ro
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao có thể gây thêm áp lực cho nền kinh tế châu Âu do chi phí vay nợ chính phủ cao hơn, rủi ro tài chính xuyên thị trường và đồng USD mạnh hơn.












