BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, nhà lãnh đạo đảng Tự do, Thủ tướng Justin Trudeau ngày 15/9 đã lên tiếng bảo vệ việc đảng Tự do tổ chức một sự kiện đông đúc ở Brampton với 400 người tham dự vào.
Theo ông Trudeau, sự kiện này tuân thủ các hướng dẫn phòng chống dịch của tỉnh Ontario.
Ông Trudeau nói: “Cần phải ghi nhận rằng gần 80% người dân Canada đã hành động đúng- những người đủ điều kiện đã đi tiêm chủng. Điều đó có nghĩa là đối với những người đã chủng ngừa, ngày càng có nhiều cơ hội được quay lại làm những việc mình yêu thích”.
Sự kiện tối ngày 14/9 của đảng Tự do được tổ chức tại Speranza Banquet Hall, một địa điểm lớn ở Brampton. Sức chứa thông thường của Speranza Banquet Hall là 1.000 người và theo hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19, số lượng người tối đa có thể tham gia sự kiện này là 500 người.
Tỉnh Ontario cũng quy định rằng những người tham dự phải duy trì khoảng cách ít nhất 2 mét với người khác tại không gian trong nhà nơi tổ chức sự kiện.
Ban tổ chức đã chia không gian thành các ô với băng màu xanh lá cây để khuyến khích mọi người thực hiện giãn cách, nhưng nhiều người đã bước ra ngoài những ranh giới đó để cố gắng đến gần ông Trudeau.
Trong phòng còn có các vị cao niên, như cựu Thủ tướng 87 tuổi Jean Chrétien, người đã xuất hiện tại sự kiện này để ủng hộ ông Trudeau, và cựu Thị trưởng Mississauga 100 tuổi, Hazel McCallion.
Đại dịch là một yếu tố chính của chiến dịch tổng tuyển cử lần thứ 44 của Canada, với câu hỏi lớn về lý do ông Trudeau quyết định kích hoạt một cuộc bầu cử trong làn sóng thứ tư của dịch bệnh.
Các đảng khác chỉ trích rằng quyết định của nhà lãnh đạo đảng Tự do là do tư lợi và theo đuổi tham vọng đạt được một chính phủ đa số.
Trong khi đó, Thủ tướng Trudeau cho nhấn mạnh rằng người dân Canada xứng đáng có cơ hội đánh giá khả năng xử lý khủng hoảng của chính phủ và quyết định xem họ có đồng ý với kế hoạch đầy tham vọng và tốn kém của đảng Tự do nhằm tái thiết nền kinh tế khi đại dịch rút đi hay không.
Ông Trudeau nhận định làn sóng thứ tư của đại dịch được thúc đẩy bởi những người chưa tiêm chủng và đang khiến tiến trình phục hồi có nguy cơ bị ảnh hưởng.
Ông Trudeau cũng chia sẻ là "không thể tưởng tượng nổi" khi nhà lãnh đạo đảng Bảo thủ không yêu cầu các ứng cử viên của mình phải tiêm phòng và sẵn sàng hỗ trợ các ứng cử viên là "những người chống vaccine".
Theo thống kê của chính phủ, trên 84% số người Canada từ 12 tuổi trở lên đã nhận được ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19, trong đó khoảng 77% đã hoàn thành tiêm chủng./.
Tin liên quan
Vì sao kinh tế toàn cầu khó "cất cánh" sau đại dịch?
Virus SARS-CoV-2 không phải là "lực cản" kinh tế duy nhất. Những áp lực liên quan đến lạm phát sẽ tiếp tục đè nặng lên kinh tế toàn cầu, kể cả khi COVID-19 đã bị bỏ lại phía sau.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc sửa Luật Thương mại điện tử, siết quản lý kinh tế số
Trung Quốc lấy ý kiến sửa đổi Luật Thương mại điện tử theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, tăng giám sát nền tảng số, xử lý vi phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng bền vững.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026











