Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với nông dân vào ngày 30/12

20:49' - 28/12/2023
BNEWS Ngày 28/12, theo thông tin từ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2023 sẽ được tổ chức ngày 30/12 tại Hà Nội.
Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp, đặc biệt là sau phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân Việt Nam.

Với chủ đề: "Nông dân là chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới xanh, bền vững", Hội nghị dự kiến tổ chức tại Trụ sở Chính phủ gồm đại diện các Ban Đảng Trung ương: Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Dân vận Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Kinh tế Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương; Ban Nội chính Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương: Văn phòng Chính phủ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Y tế; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng: đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam; các đồng chí Thường trực và lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Đặc biệt, Hội nghị có sự tham dự của đại diện các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân Việt Nam xuất sắc; các hợp tác xã tiêu biểu do Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập; các chuyên gia, các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

Hội nghị sẽ được kết nối trực tuyến tại điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố với sự tham gia của đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương; Thường trực tỉnh, thành Hội Nông dân và các ban, đơn vị trực thuộc, Thường trực Hội Nông dân cấp huyện; đại diện các nông dân tiêu biểu...

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì đã qua 4 lần tổ chức. Lần thứ nhất, người đứng đầu Chính phủ đối thoại với nông dân tại Hải Dương (năm 2018), lần thứ hai được tổ chức tại Cần Thơ (năm 2019), lần thứ ba tại Đắk Lắk (năm 2020) và lần thứ 4 tại Sơn La (năm 2022).

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục