Thủ tướng: Chính phủ tiếp tục đồng hành cùng đội ngũ doanh nhân, doanh nhân trẻ

20:56' - 27/11/2023
BNEWS Chiều 27/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ kỷ niệm 30 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam (1993 - 2023), với chủ đề “Vượt sóng, vươn xa” do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức.
Cùng dự có: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; đại diện các tổ chức quốc tế và các thế hệ doanh nhân trẻ trong cả nước.

* Doanh nghiệp, doanh nhân trẻ lớn mạnh, đóng góp tích cực

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, từ một Câu lạc bộ doanh nhân trẻ với 15 thành viên ban đầu, đến nay mạng lưới tổ chức của Hội đã được thành lập tại 63/63 tỉnh, thành phố; 2 Hội Doanh nhân trẻ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; 14 câu lạc bộ trực thuộc theo ngành nghề, sở thích, với tổng số gần 19.000 hội viên tham gia sinh hoạt.

Các doanh nghiệp hội viên của Hội đang tạo doanh thu hàng năm hơn 40 tỷ USD, đóng góp hơn 10% GDP của cả nước và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động. Nhiều chương trình ý nghĩa được tổ chức trong thời gian qua gắn với thương hiệu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam như: Giải thưởng Sao Vàng đất Việt tôn vinh thương hiệu Việt Nam tiêu biểu, Giải thưởng Sao Đỏ tôn vinh Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu,...

Đặc biệt, việc tham gia Hội Doanh nhân trẻ ASEAN, Hội Doanh nhân trẻ châu Á - Thái Bình Dương là một bước tiến quan trọng trong việc khẳng định vị thế, hình ảnh của doanh nhân trẻ Việt Nam đối với cộng đồng doanh nhân và doanh nghiệp trong khu vực và thế giới.

Mở đầu phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến các doanh nhân trẻ, phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Thủ tướng cho biết, sau hơn 36 năm đổi mới, đến năm 2022, quy mô GDP Việt Nam đạt khoảng 409 tỷ USD, tăng khoảng 51 lần. Đặc biệt, giai đoạn 1986 - 2022, Việt Nam lọt nhóm 5 nước có quy mô kinh tế tăng nhiều nhất thế giới. Việt Nam đã trở thành nền kinh tế lớn thứ tư của ASEAN và thứ 40 của thế giới, quy mô thương mại quốc tế nằm trong top 20 của thế giới, là một trong những nền kinh tế được đánh giá là năng động và có độ mở cao nhất thế giới.

Thủ tướng nêu rõ, ngày nay, Việt Nam đã khẳng định được mình, vượt mọi thác ghềnh, vươn ra thế giới, như Tổng Bí thư đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Thủ tướng khẳng định, trong thành tựu chung của đất nước là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị vào cuộc, sự ủng hộ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, bạn bè quốc tế, trong đó có sự đóng góp tích cực của đội ngũ doanh nhân nói chung, doanh nhân trẻ Việt Nam nói riêng.

Thủ tướng nhấn mạnh, đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam là lực lượng sản xuất vật chất chủ yếu của nền kinh tế Việt Nam, một trong những nhân tố để thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Từ thành công trong xây dựng phát triển đất nước, Thủ tướng cho rằng, có 5 bài học cơ bản là: Giữ vững độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhân dân làm nên lịch sử; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; đại đoàn kết toàn dân tộc; dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản quang vinh.

Theo Thủ tướng, Việt Nam kiên định xây dựng đất nước dựa trên 3 trụ cột chính là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cùng với đó, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất hiệu quả; chính sách quốc phòng “4 không”.

Cùng sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, các doanh nghiệp Việt Nam không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đã có những đóng góp to lớn, quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên nhiều phương diện. Đội ngũ doanh nhân Việt Nam luôn thể hiện trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các chương trình xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chương trình vì cộng đồng, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19. Sự nỗ lực, trưởng thành và lớn mạnh của đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam đã tạo sự cộng hưởng, lan tỏa năng lượng tích cực tới cộng đồng doanh nhân Việt Nam nói chung.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; biểu dương và ghi nhận Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đoàn kết, lãnh đạo, dẫn dắt phong trào Doanh nhân trẻ trong 30 năm qua.

* Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị

Phân tích tình hình thế giới thời gian tới; cho rằng, thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen; cộng đồng doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp trẻ nói riêng hiện nay phải đối mặt nhiều thách thức, song tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nghiệp trẻ sẽ vượt qua.

“Lịch sử đã hun đúc, trao cho chúng ta sứ mệnh để làm, phải làm tốt hơn, đã cố gắng rồi thì phải cố gắng hơn, quyết liệt rồi thì phải quyết liệt hơn, nỗ lực rồi thì phải nỗ lực hơn, thành công rồi thì thành công hơn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ tiếp tục thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện mọi nguồn lực thuộc về nhân dân; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn là kiến tạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Chính phủ chung tay phát triển doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh, có khả năng cạnh tranh cao, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và đủ sức chống chịu với cú sốc bên ngoài; tập trung vào 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, với “cơ chế chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh”.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; tiếp tục đồng hành cùng đội ngũ doanh nhân và doanh nhân trẻ; tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo đảm khuôn khổ pháp luật ổn định, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, bình đẳng, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển.

Chính phủ cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, thông thoáng và minh bạch; bãi bỏ, không ban hành mới các rào cản, quy định về điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý; đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số hiện đại, thân thiện với người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trẻ tiếp tục tận dụng tối đa lợi thế “sức trẻ”, xung kích đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; mong muốn các doanh nghiệp trẻ nâng cao năng lực, phẩm chất, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực lãnh đạo, quản lý, quản trị doanh nghiệp, cũng như phát triển văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân; không ngừng học hỏi, chủ động trang bị cho mình kiến thức, điều kiện, bản lĩnh để nâng cao năng lực cạnh tranh, vươn tầm khu vực và quốc tế; tăng cường liên kết hợp tác với nhau, tạo nên sức mạnh tổng hợp để nâng tầm vị thế của doanh nghiệp Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Hiệp hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam phát huy thật hiệu quả vai trò hỗ trợ doanh nghiệp trẻ tăng cường kết nối, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, tiên phong trong đổi mới, sáng tạo và làm tốt công tác tư vấn, phản biện hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; luôn tạo điều kiện để doanh nhân trẻ đóng góp ngày càng nhiều vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tin tưởng, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn và ủng hộ Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong các chỉ đạo điều hành để cùng vượt qua khó khăn, thử thách, nắm bắt cơ hội mới, vận hội mới, nâng cao năng lực nội sinh, góp phần vào xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

* Trước đó, nhân dịp này, Trung ương Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Thay đổi và bất biến” với 2 phiên thảo luận có chủ đề “30 năm - Tự hào nhìn lại”, “Doanh nhân trẻ - Tiến về trước”. Tại Tọa đàm, các doanh nhân chia sẻ những câu chuyện, dấu ấn đáng nhớ; những giá trị mà phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam đem lại và sự thay đổi của họ khi tham gia vào "ngôi nhà chung" doanh nhân trẻ Việt Nam.

Tọa đàm cũng trao đổi, đưa ra phương hướng, các hoạt động, giải pháp nhằm thúc đẩy chuỗi liên kết giá trị trong hệ sinh thái doanh nhân trẻ Việt Nam trong giai đoạn mới; nâng cao vai trò của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong cộng đồng khu vực, nhất là khu vực ASEAN./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục