BNEWS Ngày 3/10, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã kêu gọi đất nước bước vào một “cuộc khởi đầu mới”, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nhiều thách thức cả trong và ngoài nước.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm Quốc khánh diễn ra ở thành phố Saarbrücken, Thủ tướng Merz nhấn mạnh, sau 35 năm thống nhất, người dân Đức cần “tập hợp lại, nhìn về phía trước với niềm tin và nghị lực” để xây dựng một sự thống nhất mới.
Ông kêu gọi không để nỗi sợ hãi cản trở sự thay đổi, đồng thời nhắc lại tinh thần dũng cảm và niềm tin của người dân Đông Đức trong cuộc cách mạng hòa bình năm 1989 và sự kiện thống nhất đất nước ngày 3/10/1990, coi đây là nguồn cảm hứng cho hiện tại.
Thủ tướng Merz cũng đề cập ngắn gọn đến những khó khăn và cảm giác thiệt thòi còn tồn tại ở một bộ phận người dân Đông Đức, song dành phần lớn bài phát biểu để đưa ra định hướng mang tính nguyên tắc cho tương lai đất nước.
Ông nhận định Mùa Thu năm 2025 là “khoảnh khắc quyết định” của Đức, khi quốc gia này đứng trước các thách thức lớn từ sự hình thành liên minh của các quốc gia bên ngoài, tác động của cuộc cách mạng số, cũng như một nền kinh tế toàn cầu đang bị chi phối bởi chủ nghĩa bảo hộ.
Trong bài phát biểu, Thủ tướng Merz khẳng định để giữ vững và phát triển, nước Đức cần tiến hành những cải cách toàn diện, bảo đảm đất nước tiếp tục là một quốc gia dân chủ, pháp quyền, giàu mạnh, công bằng xã hội và gắn bó chặt chẽ với Liên minh châu Âu (EU).
Ông Merz nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường năng lực quốc phòng, kêu gọi người dân sẵn sàng nhận trách nhiệm và tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Bên cạnh đó, ông tái khẳng định các mục tiêu then chốt gồm phục hồi sức mạnh kinh tế với công nghệ tiên tiến, cắt giảm sự can thiệp quá mức của nhà nước và cải cách hệ thống phúc lợi xã hội để hỗ trợ đúng đối tượng cần thiết.
Tuy không đi sâu vào các biện pháp cụ thể, song bài phát biểu của Thủ tướng Merz được đánh giá là lời hiệu triệu toàn dân hướng tới một “cuộc khởi đầu mới” cho nước Đức trong giai đoạn nhiều biến động hiện nay.
Buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh Đức tại Saarbrücken cũng có sự tham dự của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Macron nhấn mạnh những nguy cơ đối với nền dân chủ của châu Âu cũng như tầm quan trọng của việc châu Âu “lần đầu tiên trở thành một cường quốc quân sự”.
Ông Macron cáo buộc các tập đoàn truyền thông xã hội đã tạo điều kiện cho sự hình thành một “không gian dân chủ công cộng” - nơi người dùng ẩn danh có thể xúc phạm người khác nếu muốn được chú ý hay nổi tiếng. Kết thúc bài phát biểu, nhà lãnh đạo Pháp kêu gọi người dân châu Âu “xây dựng lại nền dân chủ thế kỷ XXI”.
- Từ khóa:
- đức
- thủ tướng đức
- kinh tế đức
Tin liên quan
Malaysia là thị trường hàng đầu tại Đông Nam Á được các doanh nghiệp toàn cầu lựa chọn
Hãng tin Bernama ngày 3/10 dẫn khảo sát mới nhất của Standard Chartered cho thấy Malaysia được xếp hạng là thị trường hàng đầu được các doanh nghiệp toàn cầu lựa chọn tại khu vực Đông Nam Á.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnQuan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn “tăng tốc lịch sử”
Quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnMở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt – Nga
Theo các dữ liệu kinh tế và đầu tư cập nhật tính đến cuối tháng 8/2026 được bài báo công bố, quan hệ giao thương song phương đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng: Giảm tiền kiểm theo rủi ro, tăng hậu kiểm bằng dữ liệu
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trả lời phóng viên TTXVN về các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
-
Ý kiến và Bình luậnCầu nối chiến lược góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và thúc đẩy hợp tác Việt – Trung
Vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân người Việt tại nước ngoài, trong đó có Trung Quốc càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong việc kiến tạo những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam có nhiều cơ hội kết nối sâu hơn với BRICS
BRICS đang mở ra một “cửa sổ cơ hội” khá đặc biệt cho Việt Nam khi Ấn Độ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch BRICS 2026 và hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường.
-
Ý kiến và Bình luậnVận hội mới đưa quan hệ Việt Nam - Pháp đi vào chiều sâu, thực chất
Từ những góc nhìn khác nhau, các ý kiến đều chung kỳ vọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thiết thực.
-
Ý kiến và Bình luậnTổng Giám đốc CDRI: Tăng cường công tác ứng phó thiên tai là nhiệm vụ cấp bách của các nước
Nhiệm vụ của CDRI là đến năm 2050 thúc đẩy 10.000 tỷ USD vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ có khả năng thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam cùng thành viên, đối tác của BRICS thúc đẩy động lực tăng trưởng mới
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ có ý nghĩa hết sức quan trọng.











