BNEWS Đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bác bỏ đề xuất của Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội (SPD) Martin Schulz về việc tổ chức một thêm một cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình
Phóng viên TTXVN tại Berlin đưa tin, ngày 13/9, đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bác bỏ đề xuất của Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội (SPD) Martin Schulz về việc tổ chức một thêm một cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa ông và bà Merkel trước khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 24/9 tới.
Trong một tuyên bố đưa ra từ trụ sở đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), ban lãnh đạo của đảng này cho biết bà Merkel không có ý định sẽ xuất hiện trong một cuộc tranh luận khác với ông Martin Schulz. Theo đó, cả hai ứng cử viên thủ tướng đều đã thảo luận trực tiếp với nhau mọi vấn đề trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình hôm 3/9 vừa qua.
Trước đó cùng ngày 13/9, cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu đồng thời là ứng cử viên thủ tướng của đảng SPD Martin Schulz đã gửi cho bà Merkel, đại diện cho Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) một bức thư, trong đó đề nghị bà Merkel chấp nhận tham gia một cuộc tranh luận trực tiếp khác trên truyền hình.
Ông Martin Schulz cũng khẳng định ông sẵn sàng tham gia vào bất cứ thời điểm nào.
Ông Martin Schulz cho rằng vẫn còn nhiều chủ đề mà ông chưa thể thảo luận trực tiếp với bà Merkel trong cuộc tranh luận cách đây 10 ngày như vấn đề số hóa, lao động, hưu trí và giáo dục.
Theo ông, các cử tri xứng đáng được nghe thêm một cuộc tranh luận toàn diện mới với các câu hỏi xung quanh chủ đề về tương lai đất nước.
Hai ứng viên Thủ tướng Đức là đương kim Thủ tướng Angela Merkel - đại diện cho (CDU/CSU) và ông Martin Schulz - Chủ tịch Đảng SPD đã có cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình hôm 3/9.
Các chuyên gia nhận định tại cuộc tranh luận này, bà Merkel đã giành chiến thắng áp đảo đối thủ, tạo ấn tượng tốt trước các cử tri.
Theo các kết quả thăm dò mới nhất, cho đến thời điểm chỉ còn 11 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử tại Đức, Liên minh CDU/CSU của đương kim Thủ tướng Merkel vẫn giành được 37% số phiếu ủng hộ, tiếp tục bỏ xa SPD của ông Martin Schulz khi đảng này chỉ dành được 21% tỷ lệ ủng hộ.
Trong khi đó, tỉ lệ ủng hộ của cử tri Đức đối với bà Merkel đã tăng 5%, lên mức 54%, cao hơn nhiều so với mức 25% của ông Martin Schulz./.
Tin liên quan
Đức ủng hộ áp thuế mới trong lĩnh vực kinh tế số
Phóng viên TTXVN tại Berlin ngày 11/9 cho biết Chính phủ Đức ủng hộ sáng kiến cải cách cơ bản việc áp thuế đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh tế số.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.











