BNEWS Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ ý định muốn sửa đổi luật tị nạn của châu Âu để phù hợp với tình hình thực tế.
Phát biểu tối ngày 4/11 tại một diễn đàn doanh nghiệp ở Düsseldorf, bang Nordrhein-Westfalen, Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ ý định muốn sửa đổi luật tị nạn của châu Âu để phù hợp với tình hình thực tế.
Trước làn sóng người tị nạn tiếp tục đổ tới châu Âu, Thủ tướng Merkel cho rằng cơ chế bảo vệ biên giới của Liên minh châu Âu (EU) không thể vận hành trong bối cảnh hiện nay. Theo bà, Hiệp ước Dublin có những điểm yếu cần phải sửa đổi trong từng trường hợp.
EU cần phải hợp tác với các nước láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ để có thể tổ chức bảo vệ tốt hơn biên giới của mình. Bên cạnh đó, Thủ tướng Merkel cũng kêu gọi chia sẻ gánh nặng với các quốc gia bị tác động mạnh bởi cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay như Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, tiến hành phân bổ công bằng người tị nạn ở các nước châu Âu.
Thủ tướng Merkel cũng lên tiếng bảo vệ chính sách tị nạn của mình, cho rằng mọi người đều phải được đối xử như nhau, dù họ có hay không được quyền tị nạn ở Đức. Bà cũng kêu gọi giới doanh nghiệp mở lòng, coi cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay như những cơ hội thay vì những rủi ro.
Tại cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Merkel với người đồng cấp Áo Werner Faymann và Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker cùng ngày, ba nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc thiết lập thêm những trung tâm tiếp nhận người tị nạn cũng như chuẩn bị nội dung cho Hội nghị thượng đỉnh EU-châu Phi sẽ diễn ra vào 11-12/11 tới ở Malta.
Mục tiêu của hội nghị này sẽ là bàn cách giải quyết các nguyên nhân khiến người dân phải rời bỏ quê hương đi lánh nạn, bằng cách đẩy mạnh hoà bình, ổn định và phát triển kinh tế; đẩy mạnh hợp tác nhận lại công dân,…
Cũng liên quan cuộc khủng hoảng người tị nạn ở châu Âu, Thủ tướng Thuỵ Điển Stefan Löfven cùng ngày 4/11 đã kêu gọi phân bổ lại người tị nạn ở nước này sang các nước EU khác. Theo hãng thông tấn TT của Thuỵ Điển, quốc gia Bắc Âu với dân số khoảng 9,7 triệu người cho tới nay đã tiếp nhận khoảng 54.000 người tị nạn và dự kiến trong năm nay sẽ phải tiếp nhận khoảng 190.000 người.
Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Berlin)
Tin liên quan
Vấn đề người di cư: Đức siết chặt với Luật tị nạn sửa đổi
Luật tị nạn sửa đổi nhằm mục tiêu đẩy nhanh quá trình xét duyệt đơn xin tị nạn và buộc những người bị bác đơn phải nhanh chóng rời khỏi nước Đức
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiBiến đổi khí hậu khiến đường sắt Pháp thiệt hại 180 triệu euro
Thời tiết cực đoan làm Tập đoàn đường sắt quốc gia Pháp SNCF mất khoảng 180 triệu euro doanh thu năm 2026, đồng thời buộc tập đoàn tăng đầu tư nâng cấp hạ tầng và đoàn tàu để thích ứng khí hậu.
-
Kinh tế Thế giớiEU họp khẩn bàn khả năng xả kho dự trữ dầu
EU triệu tập họp khẩn để thảo luận khả năng phối hợp giải phóng diesel từ kho dự trữ chiến lược, bổ sung nguồn cung trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc giục châu Âu giải phóng dự trữ diesel để hạ nhiệt giá nhiên liệu
Mỹ thúc giục các đồng minh châu Âu giải phóng một phần diesel dự trữ khẩn cấp nhằm tăng nguồn cung toàn cầu và kiềm chế giá nhiên liệu trong bối cảnh nguồn cung gián đoạn.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Nga kêu gọi xây dựng trật tự thế giới đa cực
Tại Hội nghị Valdai, Tổng thống Vladimir Putin đề cập kinh tế Nga, xung đột Ukraine, quan hệ với Mỹ, Trung Quốc và định hướng xây dựng trật tự thế giới đa cực.
-
Kinh tế Thế giớiLầu Năm Góc công bố 6 sáng kiến mới, triển khai “Pháo đài nước Mỹ"
Bộ Chiến tranh Mỹ công bố 6 sáng kiến mới, trong đó có chương trình “Pháo đài nước Mỹ” nhằm tăng tự chủ năng lượng, bảo vệ căn cứ và củng cố chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử giữa kỳ Mỹ: Tổng thống D.Trump khởi động chiến dịch vận động tranh cử cho đảng Cộng hòa
Tổng thống Donald Trump bắt đầu chiến dịch vận động kéo dài 32 ngày nhằm hỗ trợ các ứng cử viên Cộng hòa trước bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tháng 11.
-
Kinh tế Thế giớiHậu quả của chính sách bảo vệ ngành thép của Canada
Hạn ngạch thuế quan và mức thuế 50% với thép nhập khẩu vượt hạn ngạch đang làm nguồn cung thép tại Canada khan hiếm, đẩy chi phí sản xuất tăng.
-
Kinh tế Thế giớiNga sẽ chi ngân sách hơn 17.000 tỷ ruble cho quốc phòng năm 2027
Dự thảo ngân sách Nga giai đoạn 2027-2029 ưu tiên quốc phòng, chính sách xã hội và phát triển công nghệ, với chi quốc phòng năm 2027 dự kiến 17.100 tỷ ruble.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Âu cần thêm 560 tỷ euro cho nghiên cứu để giữ vững sức cạnh tranh
Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố ấn bản năm 2026 của báo cáo "Hiệu quả khoa học, nghiên cứu và đổi mới của EU".









