BNEWS Tối 7/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã gặp nhau tại Strasbourg (Pháp), thảo luận vấn đề khủng hoảng di cư và viễn cảnh Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).
Cuộc gặp không chính thức giữa lãnh đạo hai nền kinh tế hàng đầu EU diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU, dự kiến vào 18-19/2 tới, mà chủ đề chính cũng là hai vấn đề trên.
Theo một nguồn tin ngoại giao, trong nỗ lực bảo vệ hiệp ước Schengen trước cuộc khủng hoảng người di cư chưa có dấu hiệu lắng dịu, Paris và Berlin đang cân nhắc một loạt giải pháp, trong đó có thiết lập các "điểm nóng", tức các trung tâm tiếp nhận người tị nạn, trục xuất người di cư trái phép, thực hiện tái phân bổ người di cư trong EU,...
Trong tuần qua, cả Đức và Pháp đã tiến hành các cuộc tiếp xúc với Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận khả năng nâng cao hiệu quả giải quyết dòng người di cư và tị nạn đổ vào EU.
Cuộc đàm phán nhằm giữ chân Anh ở lại EU cũng được hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức tập trung bàn thảo trong bối cảnh London có thể tổ chức trưng cầu dân ý về việc nước này tiếp tục là thành viên hay rời khỏi EU vào tháng Sáu tới.
Mặc dù hồi tuần trước, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã đưa ra những đề xuất nhằm tiến tới thỏa thuận giữ Anh ở lại EU, song nhiều nước EU lại không ủng hộ những bước nhượng bộ như vậy đối với London. Trong khi đó, kết quả một cuộc thăm dò ý kiến tại Anh công bố cuối tuần qua cho thấy vẫn có 45% người Anh được hỏi muốn rời khỏi EU, so với khoảng 36% ủng hộ ở lại.
Đây là cuộc gặp thứ hai theo hình thức này giữa lãnh đạo Pháp và Đức, sau cuộc gặp đầu tiên diễn ra ngày 30/1/2015 ở Strasbourg, với chủ đề thảo luận khi đó là cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính trầm trọng ở Hy Lạp và khả năng Athens phải rời khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone)./.
Tin liên quan
Thủ tướng Anh quả quyết thỏa thuận với EU sẽ có tính ràng buộc pháp lý
Thủ tướng Anh David Cameron vừa lên tiếng khẳng định thỏa thuận mà ông đang tái đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) để điều chỉnh mối quan hệ với liên minh này sẽ có tính ràng buộc pháp lý
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.










