BNEWS Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Brazil.
Theo đặc phái viên TTXVN, chiều tối 16/11 theo giờ địa phương, ngay sau khi tới Rio de Janeiro, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hoà Liên bang Brazil.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị, cộng đồng người Việt Nam tại Brazil không đông, với khoảng 300 người, nhưng luôn phát huy truyền thống đoàn kết, chăm chỉ làm ăn, học tập, thực hiện tốt pháp luật sở tại, giữ gìn bản sắc dân tộc và luôn hướng về quê hương, đất nước.
Tại buổi gặp mặt, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Brazil đã bày tỏ biết ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với cuộc sống của bà con, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu đóng góp, hướng về quê hương đất nước và vun đắp cho quan hệ hai nước; tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ và tương lai tươi sáng của đất nước, sẵn sàng góp sức thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Brazil, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Xúc động trước tình cảm chân thành, ấm áp của bà con, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chuyển tới bà con lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Thông tin về tình hình trong nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sau thời gian dài kháng chiến, khắc phục hậu quả chiến tranh và khó khăn do cấm vận, Việt Nam đã hình thành con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội, với 3 trụ cột chính: nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; và xuyên suốt quá trình đó không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội, an sinh xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
Nêu rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm về đường lối đối ngoại, phát triển kinh tế, chính sách quốc phòng 4 không, phát triển văn hóa, chính sách an sinh xã hội, xây dựng Đảng; đồng thời thúc đẩy 3 đột phá chiến lược về thể chế pháp luật, hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, sau gần 40 năm đổi mới, từ một nước bị bao vây, cấm vận, từ một nước nghèo nàn lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá, quy mô GDP của Việt Nam đã tăng từ khoảng 4 tỷ USD lên khoảng 470 tỷ USD trong năm nay, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 4.600 USD; từ chỗ cả nước đa số là người nghèo, đến nay chỉ còn khoảng hơn 1% người nghèo theo chuẩn đa chiều.
Việt Nam thuộc nhóm 34 nền kinh tế lớn nhất thế giới và nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại, với ký 17 hiệp định thương mại tự do. Việt Nam hiện cũng có quan hệ với 193 nước trên thế giới.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, bất ổn, tăng trưởng nhiều nền kinh tế và đầu tư toàn cầu suy giảm, tăng trưởng kinh tế và đầu tư của Việt Nam vẫn phục hồi tích cực, tăng trưởng GDP những năm qua gần gấp đôi trung bình thế giới và cao hơn lạm phát.
GDP năm 2024 ước tăng khoảng 7%; thu hút đầu tư nước ngoài khoảng 35-40 tỷ USD. Ngoài ra, bội chi ngân sách, nợ công, nợ Chính phù, nợ nước ngoài được kiểm soát tốt; an sinh xã hội, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; tình hình chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng.
Nêu mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trong những thập kỷ tới, Việt Nam phải đạt mức tăng trưởng hai con số mỗi năm, với tầm nhìn và sự phát triển đột phá.
Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đang tập trung cho những dự án lớn mang tính biểu tượng, “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái” như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, nghiên cứu phát triển điện hạt nhân, khai thác các không gian phát triển mới như không gian vũ trụ, không gian biển, không gian ngầm…; đồng thời nhấn mạnh đến đổi mới để bứt phá, sáng tạo để vươn xa, hội nhập để tiến lên.
Nhắc lại sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đặt chân tới Brazil trên đường đi tìm đường cứu nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam và Brazil tuy ở cách xa nhau nhưng người dân hai nước có nhiều đặc tính tương đồng như sự chân tình, lòng mến khách, thắm tình hữu nghị và cởi mở; hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện; nhất trí sẽ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược.
Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, nhất là các đoàn cấp cao; ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương. Brazil hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh, chỉ sau Hoa Kỳ. Trong 10 tháng năm 2024, thương mại hai chiều đã đạt 6,58 tỷ USD. Hai nước phấn đấu nâng kim ngạch song phương lên 10 tỷ USD năm 2025 và 15 tỷ USD năm 2030. Bên cạnh đó, hợp tác quốc phòng, giáo dục đào tạo, lao động giữa hai nước có những tiến triển tốt.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn bà con phát huy tinh thần đoàn kết, lập thân, lập nghiệp; giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; thực hiện tốt pháp luật và hoà nhập cuộc sống sở tại; luôn hướng về quê hương đất nước; mỗi người là một đại sứ, là cầu nối, vun đắp quan hệ Việt Nam - Brazil.
Theo Thủ tướng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 6 triệu người, là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, có vai trò và đóng góp quan trọng đối với phát triển đất nước và quan hệ giữa Việt Nam với các nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cần chăm lo gắn kết, phát triển cộng đồng lớn mạnh; hỗ trợ, giải quyết các đề nghị, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của bà con; đặc biệt giúp đỡ, tạo điều kiện cho bà con nhất là lúc khó khăn, lúc “tắt lửa tối đèn”, với trách nhiệm và bằng tình dân tộc, nghĩa đồng bào.
Cùng với làm tốt công tác cộng đồng, coi bà con như người thân của mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Brazil nỗ lực thúc đẩy thực hiện các thoả thuận cấp cao để quan hệ Việt Nam - Brazil ngày càng đi vào chiều sâu, bền vững.
Tin liên quan
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1403/QĐ-TTg ngày 16/11/2024 thành lập Ban Chỉ đạo về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi chuyên đề về đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật với các Ủy viên Trung ương Đảng
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các học viên của Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi Chuyên đề về nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ
Thủ tướng đề nghị quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra để nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ và chính quyền các cấp.
-
Kinh tế Việt NamTruyền thông Thái Lan đặc biệt ấn tượng với tà áo dài tím của Phu nhân Ngô Phương Ly
Bài viết nhấn mạnh bộ áo dài màu tím của Phu nhân được may từ lụa sản xuất tại Thái Lan, sử dụng lụa Yok Dok Lamphun, loại lụa truyền thống của Thái Lan được dệt với các họa tiết bằng sợi vàng.
-
Kinh tế Việt NamTruyền thông Thái Lan nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm của Nhà Vua Maha Vajiralongkorn đến Việt Nam
Các bài viết tập trung phản ánh chương trình hoạt động của Nhà Vua và Hoàng hậu tại Hà Nội, nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm đối với việc củng cố tình hữu nghị và tăng cường quan hệ giữa hai nước.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải hài hòa phát triển kinh tế, sinh kế và bảo vệ môi trường
Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, bảo đảm Quy hoạch lâm nghiệp thống nhất với các quy hoạch đang còn hiệu lực, không chồng chéo, nhất là Quy hoạch sử dụng đất quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng chốt mốc loạt dự án giao thông trọng điểm
Đà Nẵng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, nhất là giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công các dự án giao thông trọng điểm, bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão.
-
Kinh tế Việt NamTìm giải pháp tăng thu từ xuất nhập khẩu những tháng cuối năm
Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu của Quảng Ninh đạt 12.572 tỷ đồng trong 8 tháng năm 2026, địa phương tập trung giải pháp phấn đấu hoàn thành mục tiêu 18.300 tỷ đồng cả năm.
-
Kinh tế Việt NamGỡ vướng cho điện gió ngoài khơi
Việc gỡ vướng cho điện gió ngoài khơi sẽ giúp tăng tính tự chủ an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, hiện thực hoá các mục tiêu của Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị.
-
Kinh tế Việt NamBiến không gian mới thành động lực tăng trưởng lâu dài
Nghị quyết số 20-NQ/TW mở ra tầm nhìn chiến lược đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh với mục tiêu các tỉnh thành ven biển đóng góp trên 70% GDP cả nước đến năm 2030.














