BNEWS Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis vừa công bố 21 biện pháp để giảm bớt tác động của lạm phát và cuộc khủng hoảng năng lượng đối với các hộ gia đình, đồng thời nhắm đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Trong bài phát biểu về chính sách kinh tế hàng năm tại Hội chợ Quốc tế Thessaloniki (TIF) lần thứ 86, sự kiện triển lãm lớn nhất của Hy Lạp, Thủ tướng Mitsotakis đã cam kết trợ cấp 250 euro cho 2,3 triệu công dân dễ bị tổn thương vào tháng 12/2022 và tăng trợ cấp nhà ở cho sinh viên từ 1.000 euro lên 1.500 euro.
Ông cũng hứa sẽ tăng trợ cấp nhiên liệu sưởi ấm lên 300 triệu euro cho hơn 1,3 triệu hộ gia đình và tuyên bố sẽ can thiệp đặc biệt để giảm chi phí dầu sưởi, cũng như trợ cấp khẩn cấp cho nông dân khoảng 140 triệu euro.
Thủ tướng Mitsotakis nói: “Chúng tôi đang tiến hành một loạt các biện pháp lâu dài sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2023. Bằng cách này, một mạng lưới an toàn sẽ được phát triển cho xã hội và đặt nền móng cho một tương lai tốt đẹp hơn”. Hy Lạp đã công bố trợ cấp điện khoảng 8 tỷ euro kể từ năm 2021. Thủ tướng Mitsotakis cũng thông báo tăng lương hưu và lương tối thiểu cho người lao động, đồng thời giảm thuế VAT trong một số lĩnh vực, đưa tổng chi phí của các đợt trợ cấp lên 5,5 tỷ euro. Việc tăng giá các mặt hàng liên quan đến năng lượng đã đẩy lạm phát của Hy Lạp lên mức cao nhất trong ba thập kỷ. Lạm phát của nước này vẫn ở mức hai con số trong tháng thứ năm liên tiếp, giảm xuống 11,4% trong tháng 8/2022, so với mức 11,6% trong tháng 7/2022, theo dữ liệu của Cơ quan Thống kê Hellenic (ELSTAT) công bố ngày 9/9./.Tin liên quan
Pháp, Đức sử dụng chính sách tài khóa để chống lại lạm phát cao kỷ lục
Pháp và Đức ngày 9/9 đã cam kết cùng hành động để bảo vệ các hộ gia đình và công ty trong bối cảnh giá năng lượng tăng vọt, đồng thời sử dụng chính sách tài khóa để chống lại lạm phát cao kỷ lục.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.









