BNEWS Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho rằng, trong khi đại dịch COVID-19 đang càn quét "lục địa già", một số nước EU vẫn phản đối đề xuất của Pháp và Đức về thành lập Quỹ Phục hồi trị giá 500 tỷ euro.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 20/5, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho rằng, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang càn quét "lục địa già", một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) vẫn phản đối đề xuất của Pháp và Đức về thành lập Quỹ Phục hồi trị giá 500 tỷ euro, đồng thời cảnh báo nguy cơ mở rộng chia rẽ trong EU.
Chia sẻ quan điểm trên mạng Politico.eu, Thủ tướng Conte cho rằng đề xuất của Pháp và Đức về Quỹ Phục hồi trị giá 500 tỷ euro là một bước đi dũng cảm và ý nghĩa, hướng tới phản ứng chung của EU trước tình hình đại dịch đang tàn phá lục địa. Tuy nhiên, EU cần phải làm nhiều hơn nữa nếu muốn vượt qua cuộc khủng hoảng này cùng nhau, như một liên minh vì lợi ích và giá trị chung.
Theo Thủ tướng Conte, việc một số nước EU tiếp tục gây áp lực lên Quỹ Phục hồi là không hiểu rõ những thách thức lịch sử mà khối đang phải đối mặt, đồng thời cảnh báo nếu EU thất bại sẽ “nuôi dưỡng ngọn lửa của chủ nghĩa dân tộc và mở rộng sự chia rẽ”.
Hiện Áo, Đan Mạch, Thụy Điển và Hà Lan chỉ đồng ý với việc EU cho vay chứ không trợ cấp cho các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong dịch COVID-19 như Italy, Tây Ban Nha và Pháp. Thủ tướng Áo Sebastian Kurz khẳng định Vienna sẵn sàng thể hiện sự đoàn kết với các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng, nhưng mọi hỗ trợ của EU phải dưới hình thức cho vay chứ không phải trợ cấp.
Thông báo trên tờ Oberösterreichischen Nachrichten, Thủ tướng Sebastian Kurz cho biết, trong những ngày tới, sẽ đưa ra một đề xuất với một loạt ý tưởng và khẳng định sự phục hồi nền kinh tế châu Âu là hoàn toàn có thể, mà không cần thông qua các khoản nợ.
Ông bày tỏ rất ngạc nhiên trước đề xuất của Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đồng thời nhấn mạnh quyết định phải được đưa ra bởi tất cả các quốc gia thành viên EU./.
Tin liên quan
Cập nhật dịch COVID-19 sáng 21/5: Việt Nam 35 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng
Cập nhật mới nhất tình hình dịch COVID-19 tính đến 6h sáng ngày 21/5 Việt Nam ghi nhận 35 ngày không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNgười Mỹ duy trì hoạt động vui chơi giải trí bất chấp chi phí tăng cao
Chi phí dành cho giải trí và sở thích cá nhân tại Mỹ tiếp tục tăng, song người tiêu dùng vẫn duy trì xu hướng chi tiêu cho thú vui, từ hoạt động ngoài trời, mỹ thuật, thủ công đến trò chơi điện tử.
-
Kinh tế Thế giớiLàn sóng nhập cư làm gia tăng chi phí thuê nhà tại Mỹ
Làn sóng khoảng 6,5 triệu người nhập cư vào Mỹ ngoài các kênh nhập cư thông thường trong giai đoạn 2021-2024 đã làm gia tăng nhu cầu nhà ở và tiền thuê nhà.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ
Lãnh đạo hai nước nhất trí phát huy vai trò điều phối của các kênh chính trị và ngoại giao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiLợi suất cao thu hút giới đầu tư Trung Quốc quay lại trái phiếu vùng Vịnh
Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar là những thị trường được các nhà đầu tư Trung Quốc ưu tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan trị giá 30 tỷ USD
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là một phần trong đồng thuận 8 điểm đạt được trong chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
-
Kinh tế Thế giớiWhatsApp bắt đầu thu phí tin nhắn với tài khoản doanh nghiệp
Nền tảng nhắn tin WhatsApp sẽ áp dụng trên phạm vi toàn cầu cơ chế tính phí mới từ ngày 1/10.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển tới Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz và khôi phục hàng hải quốc tế trong 7 ngày sau khi đạt thỏa thuận.
-
Kinh tế Thế giớiIraq hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất năng lượng toàn cầu
Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết Baghdad muốn khai thác tiềm năng năng lượng, đa dạng hóa xuất khẩu và phát triển các tuyến kết nối với thị trường toàn cầu.











