BNEWS Thủ tướng Italy cho rằng các nhà cung cấp khí đốt khác đang bắt đầu thay thế nguồn cung khí đốt của Nga.
Thủ tướng Italy Mario Draghi ngày 24/6 cho hay quốc gia châu Âu này đang cố gắng giảm sự phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu của Nga từ 40% vào năm ngoái xuống 25%, giữa lúc nước này nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung.
Phát biểu với báo giới Italy sau hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) vừa kết thúc tại Brussels, ông Draghi cho hay các biện pháp mà chính phủ đưa ra kể từ khi cuộc chiến tại Ukraine bùng phát đang bắt đầu có hiệu quả.Thủ tướng Italy cũng cho rằng các nhà cung cấp khí đốt khác đang bắt đầu thay thế nguồn cung khí đốt của Nga.
Để giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga sau cuộc xung đột tại Ukraine, Italy đã ký một thỏa thuận lớn với Algeria hồi tháng 4/2022 về việc tăng nguồn cung cấp khí đốt từ nước này. Các cuộc thảo luận tương tự cũng đã được tổ chức với Qatar, Angola và Mozambique. Ngoài ra, Italy đã sớm suy nghĩ về mùa Đông – thời điểm nhu cầu khí đốt thường lên cao hơn. Ông Draghi cho hay tiến độ lấp đầy các kho dự trữ đang diễn ra “rất tốt".Thủ tướng Italy khẳng định các biện pháp do chính phủ nước này lên kế hoạch "đảm bảo rằng sẽ không xảy ra tình trạng khẩn cấp về khí đốt vào mùa Đông”.
Theo Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Sinh thái của Italy Roberto Cingolani, lượng dự trữ khí đốt của nước này hiện ở mức 55% và sẽ đạt 90% vào cuối năm nay. Phong thái của Italy hiện đang trái ngược với tình hình nhiều quan ngại của Đức, quốc gia đang phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga.Cùng ngày 24/6, Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck cảnh báo Đức đang đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt. Chính phủ nước này khó tránh được việc phải đưa ra "lựa chọn rất khó khăn" cho các hộ gia đình và doanh nghiệp nếu nguồn cung của Nga giảm sâu hơn nữa./.
>>EU tăng cường chuẩn bị đối phó viễn cảnh mất nguồn cung khí đốt từ Nga
Tin liên quan
EU chuẩn bị kịch bản nguồn cung khí đốt từ Nga sụt giảm
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 23/6 cho biết các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đến nay đã có thể bù đắp cân bằng được nguồn cung khí đốt bị cắt giảm từ Nga.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.










