Thủ tướng: Khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới

10:13' - 01/02/2024
BNEWS Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2024 để đánh giá về hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2024.

Ngày 01/2, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2024 để đánh giá về hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2024; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Dự Phiên họp có các Phó Thủ tướng; các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện lãnh đạo các ban, cơ quan của Trung ương Đảng, Quốc hội và lãnh đạo một số Tập đoàn kinh tế.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, tình hình thế giới thời gian qua và hiện nay về tổng thể là hòa bình, nhưng cục bộ vẫn có chiến tranh; tổng thể là hòa hoãn, nhưng cục bộ vẫn căng thẳng; tổng thể là ổn định, nhưng cục bộ vẫn có xung đột.

Về kinh tế, lạm phát đã hạ nhiệt nhưng còn neo ở mức cao; chính sách tiền tệ các nước vẫn thắt chặt nhưng dự báo nới lỏng hơn trong thời gian tới; thương mại toàn cầu vẫn ở mức yếu; thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu tiếp tục phức tạp.

Ở trong nước, trên đà phục hồi, phát triển của năm 2023, tháng 01 vừa qua diễn ra nhiều sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội và đối ngoại quan trọng như các kỳ họp bất thường Trung ương, Quốc hội.

Trong đó, Quốc hội đã xem xét, biểu quyết thông qua 02 Luật, 02 Nghị quyết. Chính phủ, các bộ, ban, ngành, địa phương tổng kết công tác năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024... Cả nước đang khẩn trương, tích cực chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Thủ tướng chỉ rõ, sau Hội nghị Chính phủ với địa phương, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01 triển khai nhiệm vụ năm 2024 với 6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, 168 nhiệm vụ cụ thể với phương châm "Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững".

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 tiếp tục đạt những kết quả tích cực, đáng ghi nhận: kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; khu vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ đều có nhiều tín hiệu tích cực ngay từ tháng đầu năm; đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực.

Công tác quy hoạch, chuyển đổi số quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; đời sống người dân tiếp tục được cải thiện; 3 đột phá chiến lược tiếp tục được thúc đẩy; tích cực chuẩn bị cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết; tình hình chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, nhân Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa có bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.

Bài viết khẳng định dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Qua đó, củng cố thêm niềm tự hào dân tộc, truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước, có thêm bản lĩnh, tự tin để chúng ta đi lên; hướng đến năm 2030 Đảng ta tròn 100 tuổi, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Về nhiệm vụ tháng 2 và thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ thảo luận đánh giá tình hình, bài học kinh nghiệm, nhất là trong chỉ đạo, điều hành và phản ứng chính sách. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp làm mới các động lực cũ gồm đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng; bổ sung, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới như: kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo; tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân; tìm giải pháp khắc phục đứt gãy chuỗi sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy phát triển các lĩnh vực văn hóa-xã hội; đảm bảo an ninh, quốc phòng; tăng cường đối ngoại; tập trung khai thác tối đa nguồn lực mà các tập đoàn, tổng công ty đang nắm giữ. Đặc biệt, trước mắt tổ chức cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục