BNEWS Sáng 26/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc ăn sáng, làm việc thân mật và hiệu quả với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhân dịp thăm Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 2 tại Hà Nội.
Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệt liệt hoan nghênh và bày tỏ vui mừng được đón Thủ tướng Anwar Ibrahim trở lại thăm Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm hết sức có ý nghĩa trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện và Malaysia hiện đang giữ vai trò Chủ tịch ASEAN; chúc mừng Malaysia đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, trở thành một trong 27 nền kinh tế cạnh tranh hàng đầu trên thế giới; bày tỏ tin tưởng Malaysia sẽ đạt được những mục tiêu phát triển kinh tế toàn diện theo chính sách kinh tế MADANI do Thủ tướng Anwar Ibrahim khởi xướng.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu phía Việt Nam dành cho đoàn; bày tỏ sự ngưỡng mộ với Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như khâm phục công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước của Việt Nam trước đây; đồng thời đánh giá cao những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua; khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Malaysia trong khu vực và cam kết quyết tâm đẩy mạnh thực chất hợp tác giữa hai bên phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện mới xác lập.
Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt kể từ sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Anwar Ibrahim (tháng 7/2023) và chuyến thăm chính thức Malaysia của Tổng Bí thư Tô Lâm (11/2024).
Hợp tác và tin cậy chính trị được tăng cường thông qua duy trì các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; các cơ chế hợp tác song phương từ chính trị - ngoại giao đến quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa… tiếp tục phát huy hiệu quả. Hợp tác thương mại – đầu tư phát triển toàn diện và sâu sắc hơn; trong ASEAN, Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam và là nhà đầu tư lớn thứ ba tại Việt Nam. Hợp tác hai nước có nhiều bước đột phá trong các lĩnh vực then chốt như quốc phòng, an ninh, năng lượng, lao động, nông nghiệp, an ninh lương thực... và cả các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số…
Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh; tổ chức kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Khoa học, Kỹ thuật Việt Nam – Malaysia trong năm 2025; sớm thông qua Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2028; tiến tới ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực Halal; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp thông minh, chính phủ điện tử, an ninh mạng.
Hai Thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác biển và đại dương; tăng cường hợp tác giải quyết các vấn đề trên biển và thiết lập đường dây nóng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đào tạo, lao động, nông nghiệp, văn hóa, thể thao, tăng cường tần suất chuyến bay.
Trao đổi về hợp tác đa phương và khu vực, hai bên đánh giá cao việc hai nước thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các tổ chức quốc tế; nhất trí phối hợp chặt chẽ với nhau và các nước ASEAN khác xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất, tăng cường hợp tác nội khối, phát huy vai trò trung tâm trong xử lý các vấn đề chiến lược ở khu vực.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định ủng hộ Malaysia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2025, hướng tới một ASEAN “Bền vững và Bao trùm” theo đúng chủ đề của ASEAN năm nay; tin tưởng Malaysia sẽ dẫn dắt ASEAN đạt được những thành quả to lớn, ngày càng đoàn kết và tự cường.
Hai Thủ tướng nhất trí phối hợp chặt chẽ thúc đẩy thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC) và đàm phán thực chất, hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử (COC) trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), góp phần xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
Tin liên quan
Thủ tướng điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 395/QĐ-TTg ngày 25/2/2025 điều động, bổ nhiệm ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐộng lực quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc trong quý II/2026 và sáu tháng đầu năm 2026.
-
Kinh tế Việt Nam100 năm cà phê Khe Sanh – Bài cuối: Định vị từ chất lượng và bản sắc
Từ vùng đất từng được thế giới biết đến bởi khói lửa chiến tranh, Khe Sanh hôm nay đang được nhắc đến bằng hương thơm của những hạt Arabica đặc sản.
-
Kinh tế Việt Nam100 năm cà phê Khe Sanh – Bài 1: Hồi sinh trên chiến trường Khe Sanh
Hôm nay, trên những quả đồi từng loang lổ hố bom, Arabica Khe Sanh không chỉ trở thành sinh kế của hàng nghìn hộ dân mà còn từng bước khẳng định vị thế của một vùng cà phê đặc sản.
-
Kinh tế Việt NamBước chuyển nâng giá trị cho đặc sản miền núi
Thương mại điện tử, chuỗi liên kết và xây dựng thương hiệu đang giúp nông sản vùng cao thoát khỏi vòng luẩn quẩn được mùa mất giá, mở ra hướng tham gia chuỗi giá trị hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamSự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
Sàn giao dịch carbon chính thức vận hành, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, UOB đầu tư 450 triệu USD tại VIFC và loạt chính sách mới có hiệu lực từ 1/7 là những điểm nhấn đáng chú ý tuần qua.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Quyết liệt hành động, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số
Trong nửa đầu năm 2026, kinh tế nước ta tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Đây là nền tảng quan trọng phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.
-
Kinh tế Việt NamQuảng Trị công bố quy hoạch mới, đã thu hút gần 118.700 tỷ đồng đầu tư
Chiều 4/7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang tạo đà tăng trưởng từ ba trụ cột kinh tế
GRDP Tuyên Quang 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 7,79%, với công nghiệp - đầu tư, nông nghiệp và dịch vụ đồng loạt khởi sắc, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tháo gỡ ngay điểm nghẽn "tổ chức triển khai" để thúc đẩy tăng trưởng
Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô.













