BNEWS Sáng 5/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; đại diện các ban của Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và 242 đại biểu chính thức đại diện cho gần 10 ngàn đảng viên của Đảng bộ Bộ Xây dựng.
Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ Bộ Xây dựng phát triển vững mạnh, toàn diện, góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên mới của dân tộc”.
Đại hội tập trung tổng kết, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội đánh giá, 5 năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Đảng bộ Bộ Xây dựng và Bộ Xây dựng đã phát huy truyền thống tốt đẹp, nêu cao tinh thần đoàn kết một lòng, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; quyết tâm phấn đấu thực hiện bằng được các đột phá chiến lược được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Trong đó, nổi bật là hệ thống văn bản pháp luật được kiện toàn, đồng bộ, tăng cường phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Diện mạo kết cấu hạ tầng thay đổi lớn khi hoàn thành mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc vào cuối năm 2025; khởi công và hoàn thành giai đoạn 1 Cảng hàng không quốc tế Long Thành; bổ sung, điều chỉnh kịp thời quy hoạch các cảng hàng không như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; hoàn thiện và được cấp có thẩm quyền thông qua chủ trương đầu tư các dự án lớn như: đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh được thúc đẩy triển khai, đưa vào sử dụng.
Quản lý nhà nước về vận tải và xây dựng ngày càng được tăng cường và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đặc biệt diện mạo đô thị, nông thôn, chương trình phát triển nhà ở xã hội được thúc đẩy mạnh mẽ; công tác quản lý chi phí đầu tư ngày càng được hoàn thiện; các chủ trương chính sách mới của Đảng, nhất là “bộ tứ chiến lược” được chú trọng quán triệt, triển khai kịp thời, đồng bộ nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững, góp phần đưa Ngành trở thành trụ cột trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực điều hành và tạo chuyển biến rõ nét trong toàn Ngành; quyết tâm nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, cùng với cả nước tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, chuyển lời chúc mừng đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần làm việc khẩn trương, bài bản, nghiêm túc của Đảng ủy Bộ Xây dựng trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội; đồng thời đánh giá cao sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, tập thể Lãnh đạo Bộ trong việc xây dựng phương án, đề án và thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy để sau sáp nhập, Bộ Xây dựng đi vào hoạt động thông suốt, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
Cơ bản nhất trí các nội dung báo cáo tại Đại hội, phân tích bối cảnh, tình hình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, Đảng bộ Bộ Xây dựng và toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động đã nỗ lực vượt bậc, hành động quyết liệt, không ngừng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm đạt được những kết quả hết sức đáng tự hào và toàn diện.
Thủ tướng Chính phủ nêu 9 kết quả nổi bật mà Đảng bộ và Bộ Xây dựng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua: Thực hiện nghiêm và hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thể chế có tiến bộ; quy hoạch đồng bộ; hạ tầng có đột phá; khó khăn được tháo gỡ; tổ chức xây dựng Đảng được nâng tầm; tương lai được kiến tạo; giá trị được gia tăng; tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được đẩy lùi.
Chúc mừng, biểu dương và ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực và thành tích của Đảng bộ và Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục như về những khó khăn, tồn tại của thị trường bất động sản; khó khăn phát triển nhà ở cho người nghèo, người thu nhập thấp; thế mạnh về đường biển chưa được phát huy; phát triển đô thị nhanh nhưng chưa bền vững do ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường; chuyển đổi số còn chậm; một số cơ chế chính sách triển khai chậm; phân cấp, phân quyền chưa mạnh…
Chỉ rõ các bài học kinh nghiệm, dẫn chứng về việc cấm đốt pháo, bắt buộc đội mũ bảo hiểu khi đi mô tô, xe máy để bảo vệ tính mạng người dân, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh “không có gì tối ưu, chỉ chọn cái tốt nhất trong những cái tốt”, để có môi trường đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, bảo vệ sức khỏe người dân thì phải thực hiện nhiều giải pháp, trong đó phải có giao thông xanh; nếu nhân dân chưa hiểu thì phải giải thích, có chính sách phù hợp, tạo đồng thuận, vì lợi ích của nhân dân, dân tộc là trên hết, trước hết.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định thời gian tới tình hình thế giới, khu vực dự báo có những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Do đó, Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ và Bộ Xây dựng phải tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và và đảng viên; tăng cường giám sát, kiểm tra không để khuyết điểm nhỏ trở thành sai phạm lớn, đặc biệt là phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; thực hiện hiệu quả 5 nguyên tắc hoạt động và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đảng bộ và Bộ Xây dựng triển khai cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cụ thể là các Nghị quyết Đại hội XIII và Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ, góp phần thực hiện 3 đột phá chiến lược, đặc biệt là đột phá về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông cả về đường bộ, hàng không, đường sắt, đường thủy…
Yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các giải pháp khả thi để ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo, trên tinh thần phải luôn đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, Bộ Xây dựng phải tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, tập trung xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý, kiến tạo, chiến lược, quy hoạch… không sa đà vào quản lý dự án cụ thể.
Bộ Xây dựng phải đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, trọng tâm là phát triển đô thị thông minh, giao thông xanh; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách; thực hiện đột phá phát triển và kết nối các phương thức giao thông, ưu tiên cho đường sắt, đường thủy và thủy nội địa; sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có và có cơ chế, chính sách huy động nguồn lực, nhất là hợp tác công - tư; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án, nhất là các công trình quy mô lớn có tính chất xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái.
Lưu ý ngành Xây dựng nỗ lực hoàn thành vượt kế hoạch về phát triển nhà ở xã hội, cũng như tham gia tích cực chương trình xây dựng các trường học tại các xã biên giới đất liền, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và truyền thống anh hùng, vẻ vang của ngành Xây dựng, với tinh thần đoàn kết, ý chí, khát vọng, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ Bộ Xây dựng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Bộ sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất đề ra, xây dựng Đảng bộ và Bộ Xây dựng trong sạch, vững mạnh toàn diện; kết quả năm sau cao hơn năm trước, nhiệm kỳ sau tốt hơn nhiệm kỳ trước.
Tại Đại hội, Đảng ủy Chính phủ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025 được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025 - 2030; Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 39 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí.
Tin liên quan
Bộ Xây dựng: Giá bất động sản không còn tăng nóng
Với các chỉ đạo cụ thể quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành địa phương, tình hình giá bất động sản đã ổn định không còn hiện tượng tăng nóng như cuối năm 2024.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamHải Phòng đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo xung lực tăng trưởng
Hải Phòng cụ thể hóa Nghị quyết 28-NQ/TW bằng các mô hình cải cách, hành chính công và hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần nâng hiệu quả quản lý và thúc đẩy GRDP 9 tháng tăng 12,08%.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh: Nỗ lực vượt khó, góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước
GRDP quý III/2026 của TP. Hồ Chí Minh tăng 9,86%, cho thấy động lực tăng trưởng của các hoạt động kinh tế tiếp tục được củng cố. Thành phố nỗ lực vượt khó, góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh tăng trưởng 11,81%, hướng tới mục tiêu 12,5% năm 2026
GRDP thành phố Bắc Ninh 9 tháng năm 2026 tăng 11,81%, nhờ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng tốc, tạo nền tảng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng 12,5% cả năm.
-
Kinh tế Việt NamTháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực từ hoàn thiện thể chế
Khoảng 45 dự án luật, nghị quyết dự kiến được Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, hướng tới tháo gỡ điểm nghẽn, giảm chi phí tuân thủ và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.
-
Kinh tế Việt NamDoanh nghiệp đề xuất hoàn thiện chính sách để thúc đẩy đổi mới sáng tạo
Doanh nghiệp kiến nghị hoàn thiện ưu đãi, hành lang thử nghiệm và cơ chế hỗ trợ theo từng giai đoạn để thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ và đưa kết quả vào thực tiễn.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam - Panama mở rộng hợp tác thương mại, logistics và hàng hải
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino mở ra cơ hội tăng cường thương mại, đầu tư, logistics, hàng hải và kết nối doanh nghiệp giữa hai nước.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng: Sân bay Long Thành tăng tốc, hướng tới khai thác từ tháng 12/2026
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu tăng tốc thi công sân bay Long Thành, kiểm soát tiến độ từng ngày và bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn để khai thác từ tháng 12/2026.
-
Kinh tế Việt NamTrung tâm công nghiệp-năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị
Với việc vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn mô sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam - Anh mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu và xuất bản
Chuyến công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại Vương quốc Anh mở ra các hướng hợp tác về đào tạo cán bộ, nghiên cứu lý luận, trao đổi học giả và xuất bản.













