BNEWS Trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện có 23 cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 và đang điều trị cho hơn 16.300 bệnh nhân; trong đó có 772 bệnh nhân nặng đang điều trị ở tầng 3.
Sáng 27/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã đến tỉnh Bình Dương kiểm tra, chỉ đạo công tác chống dịch.
Thủ tướng đã đến thăm hỏi, động viên đội ngũ y, bác sỹ đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện quốc tế Becamex (thành phố Thuận An) - nơi đã thành lập bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu tích cực để thu dung bệnh nhân COVID-19 thể nặng.Thủ tướng kiểm tra cơ sở vật chất, theo dõi việc điều trị các bệnh nhân nặng qua hệ thống camera cơ sở đang điều trị 270 bệnh nhân COVID-19 ở tầng 3.
Bệnh viện đã chiến hồi sức tích cực, cấp cứu, điều trị bệnh nhân COVID-19 đặt tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex có quy mô 437 giường với nhiệm vụ thu dung, điều trị các bệnh nhân nặng, nguy kịch. Hiện tại, bệnh viện do bác sỹ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, phụ trách.Từ đợt dịch thứ 4 đến nay, tỉnh Bình Dương có hơn 86.000 ca mắc COVID-19, trong đó có trên 47.000 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh, xuất viện. Trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện có 23 cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 và đang điều trị cho hơn 16.300 bệnh nhân; trong đó có 772 bệnh nhân nặng đang điều trị ở tầng 3.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, bệnh viện vừa điều trị bệnh nhân COVID-19, vừa chữa bệnh thông thường và phải chặn dịch từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở, hạn chế các ca F0 chuyển nặng để giảm tải cho tuyến trên. Thủ tướng cũng chỉ đạo các xã, phường phải có đủ ô xy, thuốc, một số thiết bị, đồng thời phải bảo đảm lưu thông thông suốt và kịp thời để hỗ trợ nhanh cho việc điều trị bệnh nhân. Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ và đề nghị tiếp tục rút kinh nghiệm. Thủ tướng cũng gửi quà cho bệnh viện để động viên các y, bác sĩ, nhân viên y tế, tình nguyện ngày đêm không quản ngại khó khăn chăm lo cho bệnh nhân. Tại buổi kiểm tra ở các cơ sở y tế điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 ở thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương), Thủ tướng yêu cầu Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn xem xét, xử lý ngay tình trạng thiếu bác sỹ ở các tuyến bệnh viện. Đại diện Bộ Y tế cho biết, từ hôm nay (27/8) Bộ Y tế sẽ chi viện thêm 6 điều dưỡng viên từ Hà Nội vào hỗ trợ cho Bình Dương. Cùng trong buổi sáng 27/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục đến thị sát khu thu dung F0 ở Trường Tiểu học Bình Thuận (thuộc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương), nơi đang điều trị cho 412 trường hợp F0, trong đó chủ yếu là bệnh nhân triệu có chứng nhẹ nên được điều trị ở tầng 1. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo thành phố Thuận An cần thực hiện chiến lược lấy xã, phường làm pháo đài và đưa dịch vụ y tế tới nhanh hơn, gần với người dân hơn, thân thiện hơn; tăng cường điều trị tại phường, xã để giảm tải cho tuyến trên. Bên cạnh đó, muốn giảm số ca tử vong thì phải phát hiện F0 sớm, phải chạy chữa từ xa, từ sớm, từ cơ sở. Tại thành phố Thuận An, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã tới thị sát chợ Đông Phú (phường Thuận Giao) – nơi đang tập kết lương thực, thực phẩm để đóng gói làm túi quà an sinh. Đoàn công tác Chính phủ cũng đến kiểm tra trực tiếp một khu dân cư ở phường Bình Chuẩn. Thủ tướng đã thăm hỏi bà con và yêu cầu người dân thử gọi vào các số điện thoại đường dây nóng để đề nghị cung cấp gói an sinh.Trong chuyến công tác kiểm tra, chỉ đạo chống dịch tại Bình Dương vào ngày 27/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.
Đặc biệt, Đoàn công tác Chính phủ, Trưởng ban Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cùng tỉnh Bình Dương tập trung bàn về giải pháp sớm kiểm soát dịch bệnh trong bối cảnh địa phương dự báo số ca mắc COVID-19 có thể lên đến con số 150.000 trong thời gian tới.
Hiện Bình Dương đang “khóa chặt, đông cứng” 15 phường là “vùng đỏ đậm đặc” của hai thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên với trên 1,2 triệu dân để truy vết thần tốc các ca F0 trong cộng đồng.Trong thời gian “khóa chặt” vấn đề quan tâm nhất là an sinh xã hội và việc này đang được tỉnh Bình Dương nỗ lực nhằm cung cấp lương thực, thực phẩm đến từng hộ gia đình và người dân với tiêu chuẩn 7,5kg gạo/người, chi ngân sách hỗ trợ tiền ăn 50.000 đồng/người/ngày, trong đó ưu tiên trước cho người gặp khó khăn./.
>>>Đề nghị Bình Dương nhanh chóng chuyển công năng khu cách ly thành cơ sở y tế
Tin liên quan
Bình Dương chuẩn bị phương án ứng phó cấp độ cao hơn với dịch COVID-19
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp khẩn triển khai kế hoạch ứng phó với dự báo số ca mắc có thể lên đến 150.000 ca trong thời gian tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 36%
Thuế TP. Hồ Chí Minh ước thu ngân sách đạt hơn 400.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, hoàn thành gần 64% dự toán được giao.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 30/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 30/6 có các tin nổi bật như truy xuất nguồn gốc nông sản; Bộ Tài chính bác tin thu thuế vàng 0,1% cùng nhiều chính sách mới về đa cấp, giao thông, đầu tư, thủy sản và hàng không.
-
Kinh tế Việt NamThành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ
Đảng ủy Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 319-QĐ/ĐU ngày 30/6/2026 về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam – Lào tăng cường hợp tác quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi, hướng tới nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực và hoàn thiện cơ chế hợp tác tài chính.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ cải thiện mạnh môi trường đầu tư, bứt phá thu hút vốn
Nhờ cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, môi trường đầu tư Phú Thọ cải thiện rõ nét, thu hút hơn 1,2 tỷ USD FDI, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không coi truy xuất nguồn gốc nông sản là thủ tục hành chính
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài cuối: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới
Sau hợp nhất, Gia Lai chuyển từ mở rộng không gian sang kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, lấy quy hoạch, đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và thu hút dòng vốn chất lượng cao làm động lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 2: An Khê trên trục kết nối giao thương
Từng là đầu mối giao thương nối đại ngàn với biển cả, An Khê hôm nay tiếp tục giữ vai trò bản lề trong quy hoạch mới của Gia Lai, kết nối các hành lang kinh tế và không gian phát triển liên vùng.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 1: Một chỉnh thể, nhiều động lực
Gia Lai đang tái cấu trúc không gian phát triển theo quy hoạch mới với ba tầng không gian, ba khu vực động lực và các hành lang kinh tế kết nối biển - cao nguyên, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.














