BNEWS Chiều 25/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác thăm, kiểm tra các công trình, dự án tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Trong chương trình công tác tại Thừa Thiên - Huế dự Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V, chiều 25/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác thăm, kiểm tra các công trình, dự án tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.
* Thủ tướng kiểm tra Khu tái định cư Dự án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế. Dự án được triển khai giai đoạn 1 từ năm 2019 đến 2022, với tổng kinh phí giải phóng mặt bằng 2.005 tỷ đồng, bố trí tái định cư cho 5.080 hộ dân. Tuy nhiên, đến nay việc di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế đang chậm, chủ yếu do nhiều hộ dân chưa đồng thuận.Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng các khu, điểm tái định cư có hạ tầng đồng bộ, gồm điện, đường, cấp thoát nước, trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa… để đón người dân tái định cư đến ở.
Cùng với đó, tạo sinh kế để đảm bảo người dân có cuộc sống và nơi ở ở mới bằng hoặc hơn nơi ở cũ; tiếp tục nghiên cứu, giải quyết các vướng mắc, kiến nghị chính đáng của người dân trên tinh thần lợi ích hài hòa.
Nói chuyện với người dân trong khu tái định cư, Thủ tướng biểu dương người dân đã thực hiện tốt việc di dời, phục vụ giữ gìn và phát huy Di sản thế giới Cố đô Huế; đề nghị bà con vận động những hộ dân còn chưa di dời ủng hộ chủ trương của Nhà nước, di dời, vì lợi ích chung của quốc gia, dân tộc.
* Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác cũng thăm Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế tại điện Long An, trong quần thể di tích Cố đô Huế. Bảo tàng là nơi trưng bày những bộ sưu tập có giá trị cao, phản ánh đời sống vật chất, lễ nghi chính trị và tư tưởng của tầng lớp quý tộc, vua quan nhà Nguyễn ngày trước. Đặc biệt, Bảo tàng còn sở hữu khu cổ vật Chàm độc đáo với mục đích giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của nghệ thuật điêu khắc Champa từ nhiều thế kỷ trước.
Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, hiện nay Bảo tàng đang tận dụng không gian di tích để trưng bày, chứ chưa có không gian riêng. Do đó, đề nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch lập Dự án xây dựng bảo tàng ở vị trí khác, trả lại nguyên trạng không gian di tích. Theo đó, bảo tàng phải được xây dựng theo hướng trưng bày, giới thiệu khoa học, hiện đại, nhưng kiến trúc hài hòa, phù hợp với tổng thể di tích Cố đô Huế. Tặng quà, biểu dương cán bộ, nhân viên bảo tàng, Thủ tướng đề nghị bằng tình cảm, trách nhiệm, cán bộ, nhân viên bảo tàng tiếp tục giữ gìn hiện vật, trau dồi kiến thức để giới thiệu các giá trị của hiện vật gắn liền với truyền thống lịch sử, văn hóa Việt Nam; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, sưu tập, bổ sung, phục dựng các di sản, không chỉ các hiện vật mà cả các nét văn hóa tinh thần, sinh hoạt văn hóa, lao động, sản xuất độc đáo của người xưa; lưu truyền cho thế hệ sau. Đặc biệt, biến di sản thành nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. * Chiều cùng ngày, Thủ tướng kiểm tra dự án xây dựng cầu bắc qua cửa biển Thuận An, thành phố Huế. Đây là cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung được khởi công từ tháng 3/2022 với tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025, kết nối với tuyến đường bộ ven biển quốc gia. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, cầu bắc qua cửa biển Thuận An nằm trong dự án tuyến đường ven biển của tỉnh, sẽ là chiến lược và động lực để phát triển kinh tế biển, đầm phá trong thời gian tới, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, từng bước thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 54 - NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Thăm, động viên đội ngũ cán bộ, công nhân trên công trường, Thủ tướng yêu cầu việc thi công phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, tính kỹ thuật, mỹ thuật và môi trường, không đội vốn phi lý, bảo đảm an toàn lao động cho công nhân và an toàn cho người dân, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. * Trước đó, tối 24/3, ngay sau khi tới Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra Công trình Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Nhà ga được thiết kế 3 tầng, diện tích xây dựng khoảng 10.118 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 22.381m2, công suất 5 triệu hành khách/năm. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2.250 tỷ đồng được khởi công xây dựng tháng 12/2019, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng quý IV/2021, song do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên tiến độ bị chậm lại, hiện đạt 95%. Kiểm tra công trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ấn tượng với kiến trúc độc đáo, trang thiết bị hiện đại, công nghệ hàng không tiên tiến, cung cấp nhiều tiện ích chất lượng cao; biểu dương các nhà thầu thiết kế, giám sát, thi công đã có nhiều nỗ lực thực hiện dự án trong điều kiện vừa phải phòng, chống dịch COVID-19. Thủ tướng đề nghị các đơn vị thi công xây dựng công trình đảm bảo dúng thiết kế, đồng thời có thể đề xuất xây dựng một số hạng mục liên quan và kết nối để Cảng hàng không Phú Bài được xây dựng đồng bộ, văn minh, hiện đại, phát triển lâu dài, theo hướng xanh và thông minh; đẩy nhanh tiến độ thi công, cố gắng hoàn thành dự án trong tháng 4/2023. * Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng hương và thăm Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ở phường Thuận Hòa, thành phố Huế - nơi trưng bày hàng trăm tài liệu, hiện vật, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; những đóng góp quan trọng của Đại tướng với cách mạng Thừa Thiên - Huế nói riêng và cả nước nói chung qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc./.Tin liên quan
Thừa Thiên – Huế họp gỡ khó mặt bằng sạch cho dự án đầu tư công dùng vốn ODA
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên – Huế họp nhà thầu, đơn vị giải phóng mặt bằng và các bên liên quan để đưa ra các giải pháp tháo gỡ cho Dự án “Chương trình phát triển các đô thị loại II”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamBan hành kế hoạch thực hiện Chiến lược hoàn thiện pháp luật ngành công thương
Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng vừa ký Quyết định số 1552/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược hoàn thiện pháp luật ngành công thương giai đoạn 2026 - 2030.
-
Kinh tế Việt NamCải cách thể chế, mở rộng thị trường tạo dư địa tăng trưởng cho ngành nông nghiệp
Động lực mới của ngành nông nghiệp và môi trường sẽ không chỉ đến từ mở rộng sản xuất mà còn từ việc giảm chi phí thể chế, nâng cao chất lượng điều hành...
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương kích hoạt phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
Các đơn vị được yêu cầu tổ chức trực ban 24/24 giờ và thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương để tổng hợp báo cáo.
-
Kinh tế Việt NamKhắc phục “thẻ vàng” IUU: Siết chặt xử lý vi phạm thủy sản theo quy định mới
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố; bộ ngành về việc thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản tại Nghị định số 246/2026/NĐ-CP.
-
Kinh tế Việt NamJBIC tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam triển khai các mục tiêu phát triển chiến lược
Chiều 2/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) Maeda Tadashi, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng thu hút gần 51.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nửa đầu năm
Theo Thống kê Đà Nẵng, ước tính 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 50.983 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước.
-
Kinh tế Việt NamĐắk Lắk chỉ đạo xử lý ba nhóm công trình, dự án chậm tiến độ, kéo dài
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn số 9792/UBND-ĐTKT ngày 1/7 về báo cáo việc giải quyết các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, hiệu quả thấp trên địa bàn tỉnh.
-
Kinh tế Việt NamSố hóa hạ tầng giao thông ứng phó thời tiết cực đoan
Việc ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng hệ thống giao thông thông minh (ITS) giúp tăng khả năng chống chịu của hạ tầng trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.
-
Kinh tế Việt NamThí điểm lắp đinh phản quang năng lượng mặt trời trên Quốc lộ 6
Việc thí điểm ứng dụng công nghệ mới trên Quốc lộ 6 được kỳ vọng nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực có điều kiện khai thác phức tạp.













