Thực hư vụ tàu Giang Hải của Việt Nam bị cướp biển tấn công

18:07' - 20/02/2017
BNEWS Các cơ quan đại diện Việt Nam đang theo dõi sát vụ việc tàu Giang Hải của Việt Nam bị cướp biển tấn công.
Ngày 20/2, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết thông tin liên quan đến việc tàu Giang Hải của Việt Nam bị cướp biển tấn công tại khu vực đảo Sulu (Philippines) vào ngày 19/2/2017, sát hại một thuyền viên và bắt đi 6 thuyền viên khác, đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho biết:

“Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Philippines, Malaysia và các quốc gia lân cận khẩn trương kiểm tra thông tin với các cơ quan chức năng sở tại để có các biện pháp kịp thời hỗ trợ công dân Việt Nam.

Các cơ quan đại diện Việt Nam đang theo dõi sát vụ việc và tiến hành các biện pháp cần thiết”./.

>>> Tin mới về cướp biển tấn công tàu Việt Nam tại Philippines

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục