BNEWS Ngày 21/4, quyền Tổng thống Han Duck Soo thông báo ngày 24/4, Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành "cuộc tham vấn thương mại 2+2”, tức cuộc gặp giữa bộ trưởng tài chính và thương mại hai nước, tại Washington.
Đây sẽ là vòng đàm phán cấp cao đầu tiên của quốc gia châu Á này nhằm giảm thuế quan của Mỹ.
Phát biểu tại cuộc họp chính phủ, ông Han nêu rõ cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào 8h giờ Mỹ (tức 21h giờ Hàn Quốc) ngày 24/4. Theo đó, Bộ trưởng Tài chính Choi Sang Mok và Bộ trưởng Công nghiệp Ahn Duk Geun sẽ gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, dư luận đang quan tâm liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có tham gia các cuộc đàm phán hay không, như ông đã làm trong các cuộc đàm phán với Nhật Bản vào tuần trước. Việc Tổng thống Trump trực tiếp tham gia gây chấn động bàn đàm phán với Nhật Bản khi ông đề cập "chi phí hỗ trợ quân sự" như một phần của chương trình nghị sự trong khi thảo luận với Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản Ryosei Akazawa.
Bộ trưởng Ahn cho biết đến nay, Mỹ vẫn chưa nêu vấn đề chia sẻ chi phí quốc phòng với Hàn Quốc. Theo ông, nếu chủ đề trên được đưa ra, lập trường của Hàn Quốc là lắng nghe quan điểm của Mỹ và sẽ chuyển tiếp đến các cơ quan có thẩm quyền và để “phản hồi một cách có trách nhiệm".
Bộ trưởng Thương mại Ahn cho biết Hàn Quốc sẽ tiến hành đàm phán toàn diện với Mỹ với nỗ lực để các mặt hàng xuất khẩu chính như ô tô, bán dẫn, sẽ được miễn thuế. Tuy nhiên, chương trình nghị sự chi tiết cho các cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ vẫn chưa được xác nhận.
Các nguồn tin cho biết đối với Hàn Quốc, mục tiêu hiện nay là theo đuổi một thỏa thuận trọn gói toàn diện trong các cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ bằng cách tận dụng những điều kiện hiện có như hợp tác trong lĩnh vực khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và đóng tàu để đảm bảo giảm thuế thương mại đối với các lĩnh vực sản xuất phụ thuộc vào xuất khẩu. Phía Hàn Quốc dự kiến tăng lượng nhập khẩu LNG tăng từ Mỹ để đổi lấy việc giảm nguy cơ tăng thuế, đặc biệt đối với lĩnh vực sản xuất ô tô của Hàn Quốc.
Giới phân tích cho rằng nếu Hàn Quốc đồng ý tham gia dự án xây dựng đường ống dẫn khí Alaska và tăng lượng nhập khẩu LNG từ Mỹ, Hàn Quốc có thể giảm thặng dư thương mại với nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hàn Quốc cũng ở vị thế tốt hơn để ký hợp đồng nhập khẩu LNG với Mỹ sau khi chấm dứt các thỏa thuận với Qatar và Oman vào năm 2024. Năm ngoái, Hàn Quốc chủ yếu nhập khẩu LNG từ Australia, chiếm tới 26% tổng lượng nhập khẩu, tiếp theo là Qatar với 24%, Oman với 12%, Malaysia với 12% và Mỹ với 11%.
Đối với dự án phát triển LNG, Chính phủ Hàn Quốc chủ trương tiếp cận vấn đề này như một phần của liên minh an ninh năng lượng với Mỹ; đồng thời tạo cơ hội hợp tác với các nước và vùng lãnh thổ khác ở châu Á như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Việt Nam.
Đóng tàu cũng là một lĩnh vực quan trọng khác mà Hàn Quốc có thể tận dụng trong các cuộc đàm phán sắp tới. Chính phủ Mỹ đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tăng cường hợp tác đóng tàu với các công ty Hàn Quốc. Năm 2024, Hanwha Ocean đã nhận được đơn đặt hàng bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu cho Hải quân Mỹ. HD Hyundai Heavy Industries gần đây cũng ký một biên bản ghi nhớ với Huntington Ingalls Industries của Mỹ về hợp tác công nghệ trong tương lai.
Cũng có khả năng Chính phủ Hàn Quốc sẽ chấp thuận cho Google chuyển dữ liệu bản đồ địa phương ra nước ngoài như "một quân bài mặc cả" chính trong các cuộc đàm phán. Trước đó, Hàn Quốc đã từ chối yêu cầu cung cấp dữ liệu bản đồ của Google vào năm 2007 và 2016, với lý do là luật an ninh quốc gia. Google muốn Hàn Quốc cho phép chuyển dữ liệu bản đồ có độ chính xác cao tỷ lệ 1:5.000 đến các trung tâm dữ liệu của công ty ở nước ngoài. Đại diện Thương mại Mỹ hồi tháng 3 đã đề cập vấn đề bản đồ là một trong những rào cản thương mại lớn với Hàn Quốc. Hiện Hàn Quốc vẫn chưa chấp nhận yêu cầu của Google do các quy định về hình ảnh của các địa điểm an ninh cao như căn cứ quân sự và nhà tù.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã áp đặt mức thuế quan cao hơn đối với nhiều loại hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia khác. Quyết định bắt đầu có hiệu lực từ tháng 3/2025. Trong tháng 4 này, ông Trump công bố áp đặt mức thuế đối ứng 25% đối với hàng hóa Hàn Quốc, nhưng sau đó đã hoãn 90 ngày để hai bên có thời gian đàm phán.
Cơ quan Hải quan Hàn Quốc cho biết đã phát hiện ngày càng nhiều hàng hóa nước ngoài “đột lốt” hàng xuất khẩu Hàn Quốc để tránh các mức thuế quan mới của Mỹ.
Theo hãng tin Yonhap, cơ quan trên nêu rõ cuộc điều tra đặc biệt vào tháng trước cho thấy lượng hàng vi phạm quy tắc xuất xứ trong quý I/2025 có tổng trị giá 29,5 tỷ won (20,81 triệu USD), trong đó các lô hàng xuất sang Mỹ chiếm 97%. Con số này cao hơn so với mức 34,8 tỷ won trong cả năm 2024, trong đó lượng hàng xuất sang Mỹ chiếm 62%.Giới chức Hàn Quốc cho biết ngày càng nhiều công ty nước ngoài lợi dụng Hàn Quốc, một đồng minh của Mỹ và có hiệp định thương mại tự do song phương, để tránh né thuế quan và các quy định khác. Trước tình hình trên, Hải quan Hàn Quốc đã lập lực lượng đặc nhiệm để ngăn chặn các hành vi xuất khẩu trái phép và dự kiến đưa ra các biện pháp đối phó cụ thể hơn để bảo vệ các công ty trong nước.
- Từ khóa:
- thuế quan của Mỹ
- Hàn Quốc
- thuế quan
- Mỹ
Tin liên quan
Kế hoạch áp thuế toàn cầu với giới tỷ phú, "đại gia" công nghệ gặp thêm trở ngại
Các kế hoạch đánh thuế toàn cầu nhắm vào giới tỷ phú và các tập đoàn đa quốc gia đang đối mặt với trở ngại lớn, chủ yếu do Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump cản trở các nỗ lực cải cách.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế tầm thấp của Trung Quốc dự kiến vượt mốc 500 tỷ USD
Ngành eVTOL của Trung Quốc tăng tốc nhờ công nghệ, chính sách và thị trường rộng lớn. Kinh tế tầm thấp được dự báo đạt hơn 3.500 tỷ nhân dân tệ vào năm 2035, cạnh tranh trực tiếp với Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLách qua rào cản pháp lý, Tổng thống Trump tái lập "bức tường thuế quan" bền vững hơn
Chính quyền Tổng thống Donald Trump sử dụng các công cụ pháp lý mới để áp thuế với nhiều đối tác thương mại, được đánh giá có khả năng trụ vững trước các thách thức pháp lý.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ đe dọa áp thuế EU sau án phạt 1 tỷ USD đối với Google
Tổng thống Trump cảnh báo EU sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho hành vi mà ông gọi là "bất hợp pháp và thiếu đạo đức".
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Iran phát tín hiệu duy trì đối thoại giữa lúc căng thẳng
Ngày 24/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Tehran vẫn đang duy trì các cuộc tiếp xúc, đồng thời nhận định Iran đang thể hiện thái độ "nghiêm túc hơn" trong tiến trình đàm phán.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc áp kiểm soát xuất khẩu với 14 thực thể EU
Trung Quốc đã quyết định bổ sung 14 thực thể Liên minh châu Âu (EU), bao gồm Tập đoàn Lafayette, vào danh sách kiểm soát xuất khẩu.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 24/7/2026
Kinh tế thế giới ngày 24/7 có các tin nổi bật như thuế quan mới của Mỹ, động thái đáp trả của Trung Quốc với EU cùng thị trường công nghệ, chính sách năng lượng và bất động sản.
-
Kinh tế Thế giớiMalaysia tăng cường vai trò của truyền thông trong chiến lược cạnh tranh quốc gia
Nếu trước đây, ngoại giao chủ yếu gắn với các vấn đề chính trị và quan hệ giữa các quốc gia, thì hiện nay yếu tố kinh tế ngày càng được đặt ở vị trí trung tâm.
-
Kinh tế Thế giớiCác đối tác thương mại đồng loạt phản ứng với thuế quan mới của Mỹ
Loạt thuế mới mà Mỹ áp dụng với lý do lao động cưỡng bức đã lập tức vấp phải phản ứng đồng loạt từ các đối tác thương mại lớn của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiBiến động mạnh trên thị trường tài chính toàn cầu khi căng thẳng Trung Đông leo thang
Thị trường tài chính toàn cầu vừa trải qua một phiên giao dịch đầy sóng gió trong ngày 24/7.











