Thuế quan đối ứng của Mỹ: Cách tính và lý lẽ
Rạng sáng ngày 3/4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố áp dụng mức thuế quan đối ứng mới, trong đó có mức thuế cơ bản 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ. Một số quốc gia bị áp thuế cao hơn, lên đến 50%, tùy thuộc vào mức độ thâm hụt thương mại của Mỹ với nước đó.
Cùng tìm hiểu cách thức đánh thuế, lý do đằng sau và phản ứng của thế giới đối với động thái thuế quan mới nhất này của Mỹ.
Các loại thuế mới được Mỹ áp dụng
Thuế quan về cơ bản là một loại thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài. Thông thường, nó được tính bằng một tỷ lệ phần trăm trên giá trị sản phẩm. Ví dụ, mức thuế 25% trên một sản phẩm trị giá 10 USD sẽ làm tăng giá sản phẩm thêm 2,5 USD. Công ty nhập khẩu hàng hóa phải nộp khoản thuế này cho chính phủ, và họ có thể chuyển một phần hoặc toàn bộ chi phí này sang người tiêu dùng.
Trong đợt công bố thuế quan mới nhất, ông Trump đã đưa ra:
1.Thuế cơ bản 10%: Mọi hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ chịu mức thuế tối thiểu 10%, có hiệu lực từ ngày 5/4/2025.
2. Thuế đối ứng: Mức thuế này nhắm vào các quốc gia cụ thể, được cho là để đáp trả những rào cản thương mại mà các nước này áp lên hàng Mỹ. Cụ thể: Vương quốc Anh, Brazil, Singapore sẽ chịu mức thuế 10%. Liên minh châu Âu (EU), Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ chịu mức thuế 20-26%. Mức thuế đối với Trung Quốc và Việt Nam lần lượt là 34% và 46%. Cũng tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan bị áp thuế 36%, tiếp theo là Indonesia 32%, Philippines 17%. Các mức thuế cao hơn này bắt đầu có hiệu lực từ 00 giờ 01 phút ngày 9/4 (giờ địa phương).
3. Thuế 25% đối với ô tô: Áp dụng cho tất cả ô tô sản xuất ở nước ngoài nhập vào Mỹ, có hiệu lực từ nửa đêm ngày 3/4 (giờ địa phương). Thuế đối với linh kiện ô tô dự kiến sẽ áp dụng sau, có thể vào tháng 5/2025.
4. Các thuế khác đã công bố trước đó: Bao gồm thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu, tăng thuế lên 20% đối với hàng Trung Quốc, 25% đối với hàng hóa từ Mexico và Canada, và 10% đối với năng lượng nhập khẩu từ Canada.
Cách tính thuế đối ứng của Mỹ như thế nào?
Ban đầu, ông Trump tuyên bố mức thuế đối ứng cho mỗi quốc gia sẽ dựa trên "tỷ lệ kết hợp của tất cả các loại thuế quan, rào cản phi tiền tệ và các hình thức gian lận khác" của quốc gia đó. Tuy nhiên, các rào cản phi tiền tệ (như luật lệ, chính sách khó định lượng), do đó rất khó để tính toán chính xác.
Sau đó, một phương pháp tính toán cụ thể hơn đã được hé lộ và xác nhận bởi Nhà Trắng: Lấy thâm hụt thương mại mà Mỹ có với một quốc gia, chia con số đó cho tổng giá trị xuất khẩu của quốc gia đó vào Mỹ. Kết quả thu được sau đó sẽ được chia đôi và đó sẽ là mức thuế được áp dụng. Công thức này về cơ bản dựa trên mức độ mất cân bằng thương mại giữa Mỹ và đối tác. Nhà Trắng cho rằng thâm hụt thương mại là tổng hợp của các hành vi thương mại không công bằng và "gian lận" của quốc gia đối tác. Các chuyên gia nhận định rằng đây là một cách "ước tính gần đúng", phù hợp với mục tiêu chính sách và cho phép chính quyền nhanh chóng đưa ra các mức thuế.Lý do Mỹ áp thuế
Chính quyền Tổng thống Trump đưa ra ba lý do chính cho chính sách thuế quan mới:
-Bảo vệ ngành sản xuất trong nước: Tổng thống Trump khẳng định chính sách này giúp thúc đẩy tiêu dùng hàng nội địa, bảo vệ việc làm và giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu.
-Giảm thâm hụt thương mại: Mỹ muốn thu hẹp khoảng cách giữa giá trị hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu. Ông Trump coi thâm hụt thương mại lớn (ví dụ, 213 tỷ USD với EU năm 2024) là bằng chứng cho thấy Mỹ đang bị các quốc gia khác "lợi dụng". Ông cho rằng mức thuế Mỹ áp đặt chỉ là để đáp trả lại các loại thuế và rào cản mà những nước khác đã dựng lên đối với hàng hóa Mỹ, dù ông lập luận rằng thuế của Mỹ còn thấp hơn.
-Tạo đòn bẩy trong các vấn đề khác: Ông cũng sử dụng thuế quan như một công cụ để gây áp lực buộc Trung Quốc, Mexico và Canada phải hành động nhiều hơn trong việc ngăn chặn dòng người di cư và ma túy vào Mỹ.
Phản ứng từ các quốc gia
Các đối tác thương mại lớn của Mỹ đã có những phản ứng mạnh mẽ trước quyết định áp thuế mới. Trung Quốc đã ngay lập tức đáp trả bằng cách áp thuế từ 10-15% đối với hàng nông sản Mỹ, đồng thời nhắm vào các ngành hàng không, quốc phòng và công nghệ.
EU cũng không đứng ngoài cuộc, áp thuế trả đũa lên hàng hóa Mỹ trị giá 26 tỷ euro, trong đó bao gồm thép, nhôm, xe máy và rượu bourbon. Canada đã công bố mức thuế 25% đối với thép, nhôm và một số hàng hóa khác nhập khẩu từ Mỹ, trong khi Mexico vẫn đang trì hoãn áp thuế trả đũa để tiếp tục đàm phán với chính quyền Tổng thống Trump. Những động thái này làm gia tăng lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu, có thể gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới.
Tại Mỹ, các nhà phân tích cảnh báo thuế quan mới có thể khiến giá cả hàng hóa nhập khẩu tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của người tiêu dùng. Đặc biệt, ngành công nghiệp ô tô có thể chịu tác động nặng nề khi giá xe nhập khẩu có nguy cơ tăng từ 4.000-10.000 USD do chi phí linh kiện và thuế nhập khẩu cao hơn. Ngoài ra, hàng điện tử cũng có thể trở nên đắt đỏ hơn khi linh kiện nhập khẩu từ châu Á bị đánh thuế.
Người tiêu dùng Mỹ cũng có thể phải trả nhiều tiền hơn cho thực phẩm, bao gồm rượu, xi-rô phong, trái cây và nhiên liệu, do các đối tác thương mại như Canada và Mexico áp thuế trả đũa đối với hàng hóa Mỹ. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến sức mua của người dân và tạo ra các tác động không mong muốn đối với nền kinh tế trong nước.
Những diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào khả năng đàm phán giữa Mỹ và các đối tác để tránh leo thang căng thẳng.
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Linh hoạt thích ứng với chính sách thuế mới của Mỹ
20:06' - 03/04/2025
Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, những ngành hàng mà Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ lớn nhất hiện nay là đồ điện tử, thiết bị máy móc, dệt may, giày dép và đồ gỗ.
-
Kinh tế Việt Nam
Doanh nghiệp xuất khẩu TP. Hồ Chí Minh ứng phó với thuế suất mới của Mỹ
19:51' - 03/04/2025
Việc chuyển hướng sản xuất không phải một sớm, một chiều, song đã được nhiều doanh nghiệp triển khai lâu nay để ứng phó với biến động thương mại toàn cầu.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam - Hoa Kỳ vẫn còn không gian đàm phán mức thuế quan để hai bên cùng có lợi
19:40' - 03/04/2025
Ngày 2/4/2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ban hành Sắc lệnh về thuế đối ứng áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu vào nước này, các mức thuế đối ứng sẽ có hiệu lực từ ngày 9/4.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Phó Thủ tướng Singapore nêu 3 đề xuất tạo sự khác biệt cho châu Á
16:03'
Phó Thủ tướng Singapore Gan Kim Yong kêu gọi châu Á duy trì đối thoại, thúc đẩy hội nhập kinh tế và trở thành hình mẫu hợp tác toàn diện, giữa bối cảnh thế giới bất ổn và phân mảnh.
-
Kinh tế Thế giới
Lạm phát của Mỹ tháng 8/2025 được dự báo vẫn neo ở mức cao
15:00'
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2025 của Mỹ dự kiến cho thấy lạm phát tiếp tục leo thang, với tốc độ tăng nhanh hơn so với tháng 7/2025.
-
Kinh tế Thế giới
NASA cấm công dân Trung Quốc tham gia các chương trình không gian
14:20'
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã bắt đầu áp dụng chính sách cấm công dân Trung Quốc, ngay cả những người có thị thực hợp lệ, tham gia vào các chương trình của mình.
-
Kinh tế Thế giới
Giá sản xuất bất ngờ giảm trong tháng 8/2025
12:00'
Giá sản xuất tại Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 8/2025, chủ yếu do biên lợi nhuận dịch vụ thương mại bị thu hẹp và chi phí hàng hóa chỉ tăng nhẹ.
-
Kinh tế Thế giới
Sóng ngầm thuế quan: Các ngành hàng ngách châu Á chao đảo
11:24'
Các cuộc chiến thuế quan thường được nhìn nhận qua lăng kính của những ngành công nghiệp tỷ đô như bán dẫn, ô tô hay thép.
-
Kinh tế Thế giới
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng
10:03'
Hạ viện Mỹ ngày 10/9 đã thông qua dự luật chính sách quốc phòng, trị giá 892,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giới
Thẩm phán Mỹ ngăn Tổng thống cắt quyền tiếp cận nhiều dịch vụ
09:55'
Thẩm phán Mary McElroy tại Rhode Island, đã ban hành lệnh cấm sơ bộ, ngăn các quy định mới về nhập cư có hiệu lực.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc lập quỹ 120 tỷ USD phát triển công nghệ cao
07:30'
Ngày 10/9, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết Hàn Quốc sẽ thành lập một quỹ công-tư trị giá 150.000 tỷ won (120 tỷ USD) để hỗ trợ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và các ngành công nghệ tiên tiến khác.
-
Kinh tế Thế giới
Hợp tác thương mại giữa Trung Quốc và các nước BRICS tăng trưởng mạnh
14:05' - 10/09/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 9/9, Trung Quốc lần đầu tiên công bố “chỉ số thương mại” giữa nước này và các nước thành viên khác trong Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS).