Thuế quan gây áp lực lên hoạt động sản xuất toàn châu Á

15:22' - 02/06/2025
BNEWS Kết quả các cuộc khảo sát tư nhân được công bố ngày 2/6 cho thấy hoạt động sản xuất tại châu Á đã sụt giảm trong tháng Năm do nhu cầu yếu tại Trung Quốc và tác động của thuế quan Mỹ.

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Nhật Bản do au Jibun Bank thực hiện ở mức 49,4 trong tháng Năm, tăng so với tháng Tư, nhưng vẫn ở dưới mốc 50 phân định giữa tăng trưởng và suy yếu. Như vậy, hoạt động sản xuất của Nhật Bản đã thu hẹp trong tháng thứ 11 liên tiếp.

Một cuộc khảo sát của S&P Global cho thấy chỉ số PMI của Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, ở mức 47,7 trong tháng Năm, đánh dấu tháng thứ tư chỉ số này ở dưới mốc 50 do nhu cầu yếu và tác động của thuế quan Mỹ.

 
Cả kinh tế Nhật Bản và Hàn Quốc đều suy giảm trong quý đầu tiên, khi thuế quan của ông Trump và sự không chắc chắn về chính sách thương mại của Mỹ đè nặng lên hoạt động xuất khẩu và kinh doanh.

Tại Ấn Độ, tăng trưởng trong hoạt động sản xuất của Ấn Độ đã chậm lại, xuống mức thấp nhất trong ba tháng vào tháng Năm, khi nhu cầu giảm xuống trong bối cảnh áp lực giá cả và căng thẳng địa chính trị.

Thêm vào sự ảm đạm là một cuộc khảo sát chính thức cuối tuần qua cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng Năm, báo hiệu sự suy yếu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Các cuộc khảo sát tư nhân cho thấy hoạt động sản xuất tại Việt Nam, Indonesia và Đài Loan (Trung Quốc) cũng thu hẹp trong tháng Năm.

Các nhà phân tích cho rằng, với việc nhiều nền kinh tế châu Á không đạt được nhiều tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, sự bất ổn có thể sẽ khiến các công ty không dám tăng sản lượng hoặc chi tiêu.

Ông Toru Nishihama, nhà kinh tế trưởng về thị trường mới nổi tại Viện Nghiên cứu Dai-ichi Life, nhận định rất khó để kỳ vọng hoạt động sản xuất của châu Á sẽ sớm phục hồi khi các quốc gia trong khu vực bị áp thuế đối ứng khá cao. Bên cạnh đó, ông cho rằng khi nhu cầu nội địa của Trung Quốc yếu, hàng xuất khẩu giá rẻ của nước này đang tràn ngập châu Á, điều này cũng gây áp lực giảm phát lên các nền kinh tế trong khu vực.

Có rất ít dấu hiệu cho thấy tình hình sẽ được cải thiện. Cuối tuần qua, ông Trump cho biết Trung Quốc đã vi phạm thỏa thuận hai chiều về việc giảm thuế quan, trong khi Trung Quốc cho rằng họ đã duy trì liên lạc về thương mại với Mỹ. Ông Trump cũng tuyên bố tăng gấp đôi thuế thép và nhôm lên 50%, một lần nữa làm rung chuyển thương mại quốc tế.

Nhật Bản và Mỹ tuần qua đã nhất trí tổ chức một vòng đàm phán thương mại khác trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) vào tháng Sáu. Tuy nhiên, nhà đàm phán thuế quan hàng đầu của Nhật Bản cho biết sẽ không đạt được thỏa thuận nào nếu không có sự nhượng bộ về tất cả các mức thuế quan của Mỹ, bao gồm cả ô tô.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục