BNEWS Một số chuyên gia Indonesia đã đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc kết nối với hy vọng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai sẽ mang lại kết quả tốt đẹp.
Nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai dự kiến diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam vào ngày 27-28/2, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Jakarta, một số chuyên gia Indonesia đã đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc kết nối với hy vọng cuộc gặp sẽ mang lại kết quả tốt đẹp.
Ông Beni Sukadis, chuyên gia, Điều phối viên của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược Indonesia (Lesperssi) cho rằng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai tại Hà Nội là bước đi rất quan trọng để hai nước cùng tìm ra giải pháp hướng đến phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, đem lại hòa bình và ổn định khu vực.
Việc được lựa chọn là nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng là cơ hội lớn đối với Việt Nam, khẳng định vai trò, vị trí của Việt Nam đang ngày càng lên cao.
Việt Nam hiện có vị trí quan trọng đối với Mỹ ở khu vực, hợp tác kinh tế giữa hai nước đang phát triển nhanh chóng và đây cũng chính là lý do Mỹ chọn Việt Nam.
Trong khi đó, đối với Triều Tiên, Việt Nam là quốc gia có quan hệ truyền thống. Đặc biệt, Việt Nam thể hiện vai trò trung lập, giữ mối quan hệ tốt với cả Mỹ và Triều Tiên.
Cũng theo ông Beni, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) luôn thể hiện vai trò trung tâm trong giải quyết các thách thức khu vực và với việc đóng góp vào phát triển mối quan hệ đang tốt lên giữa Mỹ và Triều Tiên, Việt Nam đang đóng góp công sức của mình vì các nhiệm vụ chung của ASEAN.
Với vai trò là nước Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các thách thức của khu vực, trong đó có vấn đề hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên.
Chuyên gia này cho rằng nếu Mỹ và Triều Tiên tìm được tiếng nói chung tại hội nghị thượng đỉnh lần hai, dẫn đến Triều Tiên từng bước giải giáp vũ khí hạt nhân và Mỹ xóa bỏ cấm vận, thì đó không chỉ là tin vui đối với quan hệ Mỹ-Triều mà còn đối với tất các các nước trong khu vực cũng như thế giới.
Đồng quan điểm trên, bà Dinna Wisnu, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Quan hệ quốc tế và Kinh tế chính trị, Đại học Bina Nusantara và Đại học Quốc gia Indonesia, nhấn mạnh việc thủ đô Hà Nội của Việt Nam được lựa chọn là địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai là phù hợp, thuận lợi đối với cả hai quốc gia.
Đề cập đến việc Việt Nam sẽ giữ cương vị Chủ tịch ASEAN vào năm 2020, bà Dinna đánh giá ASEAN đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh ở khu vực cũng như giữ vững nhịp độ phát triển kinh tế và Việt Nam cũng đang rất quan tâm đến những vấn đề này, đặc biệt là tốc độ phát triển kinh tế.
Theo bà, với vai trò là Chủ tịch ASEAN vào năm 2020, Việt Nam cần tìm cách cân bằng và giải quyết những thách thức, tích cực hợp tác với các thành viên của khối, đặc biệt là Indonesia, để không chỉ duy trì được tốc độ phát triển kinh tế mà còn giải quyết đến những thách thức an ninh, ổn định của khu vực.
Bà Dinna cho rằng Triều Tiên đang có những động thái tích cực trong việc hướng đến phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và mong muốn đàm phán, thông qua con đường ngoại giao để giải quyết vấn đề, bước đầu mang đến những tín hiệu tích cực, góp phần đem lại hòa bình, ổn định ở Đông Bắc Á cũng như toàn khu vực.
Việc Triều Tiên trong tương lai liệu có thể là đối tác của ASEAN hay không thì vẫn còn nhiều thời gian để trả lời, nhưng có thể khẳng định việc nước này tích cực đối thoại, mở rộng với thế giới bên ngoài đã là điều tích cực, giúp Triều Tiên có cơ hội phát triển thịnh vượng trong tương lai./.
Tin liên quan
Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2019: Ga Đồng Đăng sẵn sàng đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un
Chiều 25/2/2019, tại ga Đồng Đăng, công tác chuẩn bị sắp hoàn tất để sẵn sàng đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un dự HN thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên lần thứ hai và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamNăng lượng mới thích ứng với biến đổi khí hậu
Việc phát triển các nguồn năng lượng mới (năng lượng xanh) là một trong các giải pháp cốt lõi để giảm mạnh phát thải khí nhà kính, góp phần chống biến đổi khí hậu.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh nâng chất quản trị đô thị, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương
Tỉnh Bắc Ninh đang tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng đời sống cư dân và đẩy mạnh chuyển đổi số.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 17/8/2026
Ngày 17/8, kinh tế Việt Nam có các tin nổi bật như VIFC được bổ sung cơ chế dẫn vốn, nông sản mở cửa thị trường; đầu tư công, nhà ở, điện, hàng không và đường sắt có nhiều diễn biến đáng chú ý.
-
Kinh tế Việt NamCà Mau thông qua 24 nghị quyết, tạo động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
Chiều 17/8, HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề). Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua 24 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai phê duyệt dự án cụm công nghiệp Tân Nghi gần 400 tỷ đồng
Dự án Cụm công nghiệp Tân Nghi tại phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai có diện tích 65 ha, tổng vốn dự kiến 397 tỷ đồng, hướng tới phát triển công nghiệp sinh thái và tạo thêm việc làm.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn từ đêm 17/8
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành Công điện số 54/CĐ-TTg ngày 17/8 của Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ tìm cách khơi thông 200.000 tỷ đồng vốn đầu tư đang “đóng băng”
Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết, hiện thành phố có khoảng 200.000 tỷ đồng vốn đầu tư đang bị "đóng băng" hoặc chậm tiến độ tại các dự án ngoài ngân sách đã và đang triển khai.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an)
Chiều 17/8, tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an).
-
Kinh tế Việt NamPhiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Không can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Việc cắt giảm các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được thực hiện trên nguyên tắc không can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cắt giảm các thủ tục không cần thiết.













