Thương mại qua biên giới của Thái Lan giảm 7,42%

07:38' - 09/10/2020
BNEWS Trong 8 tháng qua, thương mại xuyên biên giới của Thái Lan, bao gồm cả thương mại quá cảnh, giảm 7,42% so với cùng kỳ, chủ yếu do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và sự giảm tốc của nền kinh tế.
Vụ Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại cho biết thương mại qua biên giới của Thái Lan, kể cả thương mại quá cảnh, đạt 853 tỷ baht (27,3 tỷ USD) trong thời kỳ nói trên, với Malaysia là đối tác lớn nhất tính theo giá trị, trong đó, xuất khẩu chiếm 494 tỷ baht, giảm 7,37% so với cùng kỳ năm ngoái, và nhập khẩu giảm 7,49% xuống 358 tỷ baht.

Thương mại biên giới với bốn quốc gia láng giềng của Thái Lan đạt 497 tỷ baht, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, xuất khẩu là 293 tỷ baht, giảm 9,63% và nhập khẩu là 204 tỷ baht, giảm 14%. Thái Lan duy trì thặng dư thương mại 88,5 tỷ baht. Thương mại hai chiều với Malaysia đạt 152 tỷ baht (giảm 21%), tiếp theo là với Lào (123 tỷ baht, giảm 6,33%), Myanmar (114 tỷ baht, giảm 13%) và Campuchia (108 tỷ baht, tăng 1,09%).

Thương mại quá cảnh của Thái Lan, chủ yếu với Singapore, Việt Nam và miền Nam Trung Quốc, đã giảm 1,05% trong 8 tháng qua, xuống còn 355 tỷ baht. Thương mại quá cảnh với miền Nam Trung Quốc tăng 13,6% (đạt 153 tỷ baht) và với Singapore tăng 12% (đạt 56,8 tỷ baht), trong khi giá trị thương mại quá cảnh với Việt Nam giảm 20,6% (xuống 39,7 tỷ baht) và các nước khác giảm 14,6% (xuống 105 tỷ baht).

Vụ trưởng Vụ Ngoại thương Keerati Rushchano cho biết các yếu tố chính ảnh hưởng đến khối lượng thương mại biên giới là đại dịch COVID-19 và việc đóng cửa các cửa khẩu biên giới để ngăn chặn dịch bùng phát. Chỉ có 36 trong số 97 cửa khẩu biên giới trên toàn quốc mở cửa cho đến nay. Vụ Ngoại thương sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình COVID-19 và các biện pháp phong tỏa ở các nước láng giềng, tìm kiếm các giải pháp giao dịch tại các cửa khẩu.

Đại dịch COVID-19 đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại và du lịch của Thái Lan. Nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này đang trên đà suy giảm kỷ lục trong năm nay, với dự báo của Bộ Tài chính rằng Tổng sản phẩm quốc nội (GPD) sẽ giảm 8,5%.

Bộ Thương mại vào cuối tháng Chín vừa qua cho biết tổng giá trị xuất khẩu của Thái Lan đã cải thiện trong tháng Tám trên cơ sở hàng tháng và lần đầu tiên đạt trên 20 tỷ USD trong vòng 5 tháng. Trong 8 tháng của năm 2020, xuất khẩu của Thái Lan giảm 7,8% xuống 153 tỷ USD, trong khi nhập khẩu giảm 15,3% xuống 135 tỷ USD.

Mặc dù Thái Lan đã tương đối thành công trong việc kiềm chế đại dịch và hầu hết các hoạt động kinh doanh đã trở lại, Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) vẫn cho rằng kinh tế nước này có thể mất ít nhất hai năm để trở lại mức trước đại dịch./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục