Thượng viện Italy phê chuẩn ngân sách năm 2022

17:03' - 24/12/2021
BNEWS Đêm 23/12, Thượng viện Italy đã thông qua ngân sách năm 2022, với 215 phiếu thuận, 16 phiếu chống và không có phiếu trắng.

Ngân sách đầu tiên của Thủ tướng Mario Draghi đã cắt giảm thuế để hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và những người có thu nhập thấp hơn.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Mario Draghi nhấn mạnh người hưởng lợi chính "là những người làm công ăn lương và những người hưu trí có thu nhập và phương tiện ít".

Italy là quốc gia EU đầu tiên trải qua đợt bùng phát COVID-19 lớn hồi đầu năm 2020. Một khoản tiền khổng lồ 32 tỷ euro (36 tỷ USD) đã được dành ra để khởi động nền kinh tế và hỗ trợ các doanh nghiệp và gia đình đang gặp khó khăn trong bối cảnh gia tăng các ca mắc COVID-19.

Khung thuế thu nhập đã được giảm xuống còn 4 loại so với 5 loại hiện tại với việc miễn trừ thuế cho những người có mức lương thấp hơn.

 

Ngân sách cũng miễn cho khoảng 835.000 doanh nhân việc đóng thuế vùng cho các doanh nghiệp độc lập và dành 3,8 tỷ euro vào năm 2022 để giúp các hộ gia đình đối phó với chi phí năng lượng cao hơn.

Hiện ngân sách năm 2022 phải được Hạ viện Italy thông qua trước cuối năm nay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục