BNEWS Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer ngày 4/4 cho biết các nhà đàm phán tại Quốc hội đã nhất trí gói biện pháp chống dịch COVID-19 bổ sung trị giá 10 tỷ USD.
Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer ngày 4/4 cho biết các nhà đàm phán tại Quốc hội đã nhất trí gói biện pháp chống dịch COVID-19 bổ sung trị giá 10 tỷ USD, nhưng đã bỏ chương trình hỗ trợ quốc tế khỏi gói này.
Khoản hỗ trợ này, nếu được thông qua chính thức, sẽ chưa bằng một nửa con số 22,5% mà Tổng thống Joe Biden đề xuất ban đầu để chống dịch COVID-19, chuẩn bị cho các biến thể có thể xuất hiện trong tương lai và cải thiện cơ sở hạ tầng để ứng phí với dịch bệnh.
Trước đó, các nghị sỹ đang cân nhắc gói biện pháp trị giá 15 tỷ USD, trong đó có 5 tỷ USD tiền hỗ trợ quốc tế. Các chuyên gia về y tế cho biết nếu không có những nỗ lực tạo miễn dịch trên toàn cầu, virus SARS-CoV-2 có thể tiếp tục biến đổi và xuất hiện nhiều biến thể mới, làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm và né tránh vaccine.Tuy nhiên, các thành viên Quốc hội tham gia đàm phán gói biện pháp nói trên lại không thể đi đến đồng thuận về cách thức chi cho công tác ứng phó toàn cầu này.
Thương viện Mỹ có thể sẽ tổ chức bỏ phiếu đối với gói biện pháp 10 tỷ USD nói trên trong tuần này. Nếu được thông qua, dự thảo này sẽ được chuyển đến Hạ viện. Ông Biden đã từng nói rằng cần phải có nhiều kinh phí hơn trong bối cảnh thế giới đang tiếp tục chống dịch COVID-19 trong năm thứ ba của đại dịch này. Trong khi đó, dù nhiều quan chức Mỹ dự đoán biến thể Omicron BA.2 mới nhất sẽ không khiến tình hình dịch bệnh tăng mạnh, nhưng giới chức nước này vẫn nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục sản xuất vaccine và tăng cường hoạt động giám sát và xét nghiệm. Tuần trước, các cơ quan quản lý của Mỹ đã phê duyệt kế hoạch tiêm mũi tăng cường thứ hai cho người cao tuổi và người bị suy giảm miễn dịch, nhưng các quan chức trong chính quyền cho biết nếu không có thêm kinh phí từ Quốc hội, nước này sẽ không còn tiền để tiêm miễn phí. Chính vì vậy, tại một sự kiện của Nhà Trắng hồi tuần trước, ông Biden cảnh báo nếu không hành động, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng./Tin liên quan
Mỹ ra mắt trang web tổng hợp thông tin về đại dịch COVID-19
Ngày 30/3, Nhà Trắng thông báo Chính phủ Mỹ sẽ giới thiệu trang một trang web tổng hợp, giúp mọi người có thể tìm kiếm thông tin về địa điểm cung cấp các xét nghiệm COVID-19 và thuốc kháng virus.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.










