BNEWS Thụy Sĩ đã thông qua các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu cấm xuất khẩu hàng hóa xa xỉ tới Nga liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.
Thụy Sĩ đã thông qua các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) cấm xuất khẩu hàng hóa xa xỉ tới Nga liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, đồng thời thừa nhận một số công ty Thụy Sĩ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi lệnh cấm này.
Thụy Sĩ không phải là thành viên EU và có truyền thống từ lâu luôn đứng trung lập trong các cuộc xung đột.
Tuy nhiên, quốc gia Tây-Trung Âu này đã quyết định ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới của EU, được đưa ra vào giữa tuần qua, sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine từ ngày 24/2.
Trong thông báo cho biết các biện pháp mới sẽ có hiệu lực trong vài ngày tới, Bern thừa nhận "lệnh cấm xuất khẩu hàng xa xỉ nằm trong các biện pháp trừng phạt mới sẽ chỉ ảnh hưởng một phần nhỏ trong khối hàng hóa xuất khẩu toàn cầu của Thụy Sĩ, tuy nhiên một số công ty cụ thể sẽ bị tác động nghiêm trọng".
Theo thống kê của Liên đoàn công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ, Nga là thị trường lớn thứ 17 của các nhà xuất khẩu đồng hồ nước này với kim ngạch năm ngoái đạt 260 triệu franc Thụy Sĩ (280 triệu USD, 250 triệu euro), chiếm khoảng 1% tổng kim ngạch xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ.
Ngay trước khi có lệnh cấm nói trên, một số nhãn hàng xa xỉ của Thụy Sĩ như Rolex đã ngừng xuất khẩu sang Nga.
Tuần trước, tập đoàn Swatch của Thụy Sĩ - sở hữu các thương hiệu đồng hồ Tissot, Omega và Breguet - đã đóng các cửa hàng tại Nga sau khi ngừng xuất khẩu các mặt hàng này ở tuần trước đó.
Gã khổng lồ hàng xa xỉ Richemont, sở hữu thương hiệu trang sức danh tiếng Cartier và các thương hiệu đồng hồ đắt tiền như IWC và Jaeger-LeCoultre, cũng đã ngừng hoạt động tại Nga từ ngày 3/3.
Cùng ngày 18/3, Văn phòng Thủ tướng Italy Mario Draghi cho biết Italy đã tịch thu một tòa nhà trị giá 105 triệu euro (116,2 triệu USD) thuộc sở hữu của doanh nhân Nga Alexey Mordashov trên đảo Sardina vùng Địa Trung Hải.
Đây là lần thứ hai trong tháng này, tài sản thuộc sở hữu của người được mệnh danh giàu nhất nước Nga bị thu giữ tại Italy. Trước đó, ngày 4/3, cảnh sát Italy đã thu giữ chiếc thuyền buồm "Lady M" trị giá 65 triệu euro của doanh nhân Mordashov./.
- Từ khóa:
- căng thẳng nga ukraine
- nga
- thụy sĩ
Tin liên quan
Hãng hàng không của Thụy Sĩ thua lỗ gần nửa tỷ USD
Swiss International Air Lines (SWISS) đã công bố khoản lỗ là 427,7 triệu CHF (465 triệu USD) cho năm 2021. Tuy nhiên, con số này thấp hơn 30% so với khoản thua lỗ 653,8 triệu CHF trong năm 2020.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.











