Thụy Sỹ có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ

13:46' - 29/10/2023
BNEWS Phó Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ (SNB), Martin Schlegel, cho biết, nước này có thể thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa tùy thuộc vào tình hình lạm phát trong nước.
Tháng 9/2023, SNB đã giữ nguyên lãi suất ở mức 1,75% và lưu ý rằng lạm phát đã giảm bớt. Lạm phát của Thụy Sỹ ở mức 1,6% trong tháng 8/2023 và trong phạm vi mục tiêu của ngân hàng trung ương là 0-2%.

Ông Schlegel cho biết: “Không thể loại trừ khả năng cần phải thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa. Điều này phụ thuộc vào việc lạm phát sẽ như thế nào."

 
Ông Schlegel cũng dự báo tăng trưởng kinh tế có thể sẽ chậm lại vào năm 2024 và tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng nhẹ.

Đồng franc Thụy Sỹ đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2015 so với đồng euro vào thứ Sáu tuần trước (27/10), do nhà đầu tư lo ngại rủi ro bởi những bất ổn địa chính trị ở Trung Đông, cũng như sự mất giá của đồng euro. Điều này khiến các công ty xuất khẩu khó thành công hơn trong những thời điểm kinh tế bất ổn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục