BNEWS Doanh thu của thị trường thanh toán trên thế giới vào năm 2030 có thể tăng lên mức 2,9 nghìn tỷ USD, gần gấp đôi so với năm 2020 và Nga có thể là quốc gia dẫn đầu trên thị trường này.
Theo báo cáo “Thị trường dịch vụ thanh toán quốc tế năm 2021: tỷ lệ tăng trưởng” của Công ty tư vấn Boston Consulting Group (BCG) đưa ra mới đây, doanh thu của thị trường thanh toán trên thế giới vào năm 2030 có thể tăng lên mức 2,9 nghìn tỷ USD, gần gấp đôi so với năm 2020, và Nga có thể là quốc gia dẫn đầu trên thị trường này.
Theo ông Max Hauser, người đứng đầu của BCG về công nghệ - kỹ thuật số tại Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), năm 2010, Nga là một trong những quốc gia có tỷ lệ giao dịch thẻ bình quân đầu người thấp nhất trên thế giới, kém 40 lần so với quốc gia dẫn đầu thế giới Na Uy.
Sau 10 năm, Liên bang Nga đã giảm khoảng cách đó xuống 1,5 lần. Thanh toán thẻ ở Nga có tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 12% đối với số lượng các giao dịch và 9% đối với số tiền thanh toán.
Bình luận về thị trường thanh toán Nga, ông Hauser cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng rằng trong 10 năm tới, thanh toán bằng thẻ ở Nga sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ vượt trội, bỏ lại phía sau các nền kinh tế lớn như Mỹ, Anh, Đức, qua đó cho phép Nga củng cố vị trí dẫn đầu thế giới của mình”.
Cũng theo báo cáo nói trên, tăng trưởng doanh thu của thị trường thanh toán trong 5 năm tới có thể được ghi nhận ở tất cả các khu vực trên thế giới.
Trong giai đoạn 2020-2025, khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ duy trì vị thế dẫn đầu và có tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 8,8%. Tiếp theo là Mỹ Latinh (8,3%), Trung Đông và châu Phi (6,9%), Bắc Mỹ (5,8%) và châu Âu (5,3%)./.
Tin liên quan
Trung Quốc tăng cường giám sát dịch vụ thanh toán trực tuyến
Trung Quốc sẽ tăng cường giám sát các dịch vụ thanh toán trực tuyến và tiếp tục ngăn chặn hành vi độc quyền.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngTrung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nhà nước
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt nhằm hỗ trợ 8 doanh nghiệp tài chính nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNga khởi động dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thay thế cho SWIFT
Ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank đã ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới dành cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng tăng ưu đãi hút tiền nhàn rỗi, thanh khoản cải thiện
Tuần qua, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng ưu đãi lãi suất để hút tiền nhàn rỗi, song mức cao chủ yếu đi kèm điều kiện về số dư hoặc kỳ hạn.
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.
-
Tài chính & Ngân hàngThái Lan thắt chặt quy định về giao dịch tài sản số
Theo quy định mới, các doanh nghiệp tài sản số phải thiết lập những chính sách và quy trình hoạt động để quản lý rủi ro liên quan đến việc chuyển và nhận tài sản số.
-
Tài chính & Ngân hàngFed cảnh báo triển vọng kinh tế Mỹ đối mặt nhiều bất ổn
Fed đánh giá hoạt động kinh tế và chi tiêu tiêu dùng trên toàn quốc chỉ tăng trưởng ở mức "khiêm tốn" kể từ đầu tháng 7/2026.
-
Tài chính & Ngân hàngDự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng mạnh nhất kể từ năm 1971
Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 3/9, dự trữ ngoại hối của nước này trong tháng 8/2026 đã tăng mạnh nhất kể từ năm 1971 nhờ sự gia tăng các tài sản bằng USD.
-
Tài chính & Ngân hàngCanada giữ nguyên lãi suất giữa lúc căng thẳng với Mỹ leo thang
Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25%, đánh dấu lần thứ bảy liên tiếp không thay đổi lãi suất.
-
Tài chính & Ngân hàngPwC: Chi tiêu cho trung tâm dữ liệu AI toàn cầu sẽ chạm mốc 31.600 tỷ USD vào năm 2050
Con số này có thể lên tới 50.000 tỷ USD nếu tốc độ ứng dụng AI vượt quá kịch bản cơ sở của PwC.











