Tiền Giang đầu tư trên 30 tỷ đồng khắc phục sạt lở vàm sông Cái Bè

09:36' - 07/03/2025
BNEWS Tỉnh Tiền Giang đầu tư trên 30 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để khắc phục đoạn sạt lở nghiêm trọng bờ Đông vàm sông Cái Bè qua địa bàn xã Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè).

Đoạn xử lý có tổng chiều dài 540 m do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cái Bè được giao làm chủ đầu tư và Công ty TNHH MTV xây dựng thủy lợi TICCO (Tiền Giang) là nhà thầu thi công công trình.

 

Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng thủy lợi TICCO (Tiền Giang) Nguyễn Văn Thành cho biết, công trình có quy mô xây dựng gồm nhiều hạng mục; trong đó, quan trọng nhất là xây dựng tuyến kè chống sạt lở dài 540 m với cao trình đỉnh kè +3,0m, bên trong kè kết hợp làm tuyến đường giao thông nông thôn bằng bê tông cốt thép cao trình +2,5 m và bề rộng mặt đường là 6,2 m, có tải trọng 3 tấn. Dọc theo tuyến kè chống sạt lở còn bố trí 3 bến lên xuống…

Theo đánh giá, nằm phía Đông vàm sông Cái Bè, sát bên thị trấn Cái Bè sầm uất, tấp nập, giàu tiềm năng kinh tế trong vùng kiểm soát lũ phía Tây tỉnh Tiền Giang, công trình xử lý sạt lở vàm sông Cái Bè trên địa bàn xã Đông Hòa Hiệp không chỉ đơn thuần nhằm kịp thời khắc phục sạt lở, giảm nhẹ thiên tai mà khi hoàn thành còn giúp chỉnh trang khu vực ven sông, tạo cảnh quan môi trường, tạo diện mạo mới cho đô thị thị trấn Cái Bè và xã nông thôn mới kiểu mẫu Đông Hòa Hiệp, kết nối phát triển du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp nằm phía Tây tỉnh Tiền Giang và trong tiểu vùng Đồng Tháp Mười, giải quyết công ăn việc làm và an sinh xã hội địa phương.

Công trình khởi công vào ngày 25/12/2024 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng vào ngày 23/6/2025 tới. Tuy vậy, với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu rút ngắn thời gian hoàn thành khoảng 1 tháng, sớm đưa vào sử dụng nhằm ứng phó thiên tai, giảm nhẹ thiệt hại, bảo vệ sản xuất và đời sống người dân địa phương trước khi mùa lũ sông Cửu Long năm 2025 đến, Công ty TNHH MTV xây dựng thủy lợi TICCO (Tiền Giang) đã huy động lực lượng hùng hậu gồm 2 máy cẩu phục vụ đóng cọc, 1 máy đào, 3 sà lan chuyên dùng, 1 tàu kéo và gần 50 cán bộ, công nhân kỹ thuật bám sát công trình thi công ngày đêm. Nhờ vậy, chỉ sau hơn 2 tháng kể từ ngày chính thức khởi công là 25/12/2024, công trình đã đạt trên 30% khối lượng công việc được giao.

Do nằm trong khu vực sông Tiền vốn sông rạch chằng chịt, nền đất yếu, thường xuyên bị ảnh hưởng mưa lũ hàng năm nên tỉnh hình sạt lở bờ sông, rạch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Nhất là địa bàn các huyên kiểm soát lũ đầu nguồn sông Tiền như Cái Bè, Cai Lậy...

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tiền Giang, với nỗ lực ứng phó thiên tai, ngoài công trình khắc phục đoạn sạt lở nghiêm trọng bờ Đông vàm sông Cái Bè qua địa bàn xã Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè) đang quyết liệt thi công những ngày đầu năm 2025, trong năm 2024 vừa qua, địa phương cũng đã đầu tư trên 230 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh xử lý 70 điểm sạt lở có tổng chiều dài gần 8.300 m.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục