Tiêu hủy công khai 24 tấn ma túy

07:41' - 29/11/2020
BNEWS Trong hơn một năm qua, cảnh sát tỉnh Nangarhar, Afghanistan, đã tịch thu 24,5 tấn ma túy các loại, gồm heroin, thuốc phiện và cần sa, cùng các nguyên liệu để sản xuất heroin.

Ngày 28/11, nhà chức trách Afghanistan đã tiến hành tiêu hủy hơn 24 tấn ma túy ở khu vực ngoại ô thành phố Jalalabad, thủ phủ của tỉnh Nangarhar, miền Đông nước này.

Trong thông báo, chính quyền tỉnh Nangarhar cho biết, trong hơn một năm qua, cảnh sát đã tịch thu 24,5 tấn ma túy các loại, gồm heroin, thuốc phiện và cần sa, cùng các nguyên liệu để sản xuất heroin. Tất cả số ma túy này đã được tiêu hủy công khai ở ngoại ô Jalalabad.

Cảnh sát cũng đã bắt giữ 570 đối tượng buôn bán ma túy và thu giữ hơn 200 xe ô tô dùng để vận chuyển ma túy.

Afghanistan là quốc gia sản xuất và cung cấp khoảng 90% lượng ma túy trên toàn cầu để tuồn sang châu Âu và vào Thổ Nhĩ Kỳ, Canada cùng một số quốc gia châu Á khác./.

>>Phát hiện thêm 20kg ma túy trong kho gần biên giới

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục