TikTok không tuân thủ đầy đủ luật pháp của Malaysia

16:29' - 12/10/2023
BNEWS Nền tảng TikTok chưa làm đủ để hạn chế nội dung phỉ báng hoặc thông tin sai lạc tại Malaysia đồng thời không tuân thủ một số luật của nước này.

Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Truyền thông Malaysia, Fahmi Fadzil ngày 12/10 trên mạng xã hội sau cuộc gặp đại diện nền tảng này.

 

Ông Fadzil nhấn mạnh TikTok cũng phải giải quyết các vấn đề liên quan đến phân phối nội dung và mua quảng cáo sau khi có nhiều khiếu nại. Ông cũng cho biết TikTok cam kết sẽ hợp tác và những thiếu sót của nền tảng này là do không có đại diện ở Malaysia vào lúc này.

TikTok hiện chưa bình luận gì về thông tin trên.

TikTok, thuộc sở hữu của tập đoàn ByteDance (Trung Quốc), mới đây bị kiểm tra chặt chẽ tại Đông Nam Á. Chính phủ Indonesia tuần trước đã cấm tính năng mua sắm trực tuyến TikTok Shop.

Trước đó, Chính phủ Malaysia từng cho biết sẽ kiện công ty mẹ của Facebook là tập đoàn Meta vì vi phạm luật truyền thông và đa phương tiện, tuy nhiên đã từ bỏ động thái này sau các cuộc họp với Meta./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục