BNEWS Dữ liệu nhạy cảm về chương trình máy bay chiến đấu F-35 và máy bay do thám P-8 của Australia đã bị đánh cắp khi tin tặc thâm nhập vào hệ thống máy tính của một nhà thầu phụ quốc phòng.
Theo trang công nghệ ZDNet của Australia, tin tặc đã thâm nhập một công ty kỹ thuật hàng không hồi tháng 7/2016 song cơ quan tình báo Tín hiệu điện tử Australia (ASD - cơ quan an ninh mạng quốc gia) chỉ biết đến hành vi này vào tháng 11.
Theo ASD, tin tặc đã đánh cắp khoảng 30 GB "dữ liệu nhạy cảm" bị hạn chế tiếp cận theo các quy định buôn bán vũ khí quốc tế (ITAR) của Chính phủ Mỹ, trong đó có thông tin về máy bay F-35 - máy bay chiến đấu thế hệ mới nhất của Mỹ cũng như máy bay P-8 - một loại máy bay do thám và săn tàu ngầm tiên tiến.
Bên cạnh đó, tin tặc còn đánh cắp một tài liệu nhạy cảm là một sơ đồ bản vẽ của một trong những chiến hạm mới của Hải quân Australia, theo đó, người dùng có thể "nhìn thấy được cả ghế của thuyền trưởng". Theo ASD, tin tặc đã sử dụng công nghệ "China Chopper" - thường được tin tặc Trung Quốc sử dụng và không cho biết tên của nhà thầu phụ.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia Christopher Pyne khẳng định thông tin mà các tin tặc lấy được chỉ là tin tức thương mại, không phải là thông tin mật hay gây nguy hại về mặt quân sự.
Ông Pyne cho biết tội phạm mạng đã tăng cường tấn công vào Australia khi nước này đang triển khai dự án tàu ngầm lớn nhất thế giới trị giá lên tới 50 tỷ AUD (tương đương 39 tỷ USD). Bên Australia, nước này cũng đã ký thỏa thuận mua 72 máy bay F-35, trị giá 17 tỷ USD.
Bộ trưởng Pane không đưa ra bình luận về đối tượng đứng sau vụ tấn công, và cho biết Canberra đang chi hàng tỷ USD nhằm tăng cường an ninh mạng.
Vụ việc trên xảy ra chỉ vài ngày sau khi Trợ lý Bộ trưởng An ninh mạng Dan Tehan cho biết đã xảy ra 47.000 vụ tấn công mạng tại Australia trong 12 tháng qua, tăng 15% so với năm trước đó. Trong số các vụ tấn công trên, có 734 vụ nhằm vào các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng trọng yếu và lợi ích quốc gia trong lĩnh vực tư nhân.
Năm 2016, Trung tâm An ninh mạng của Chính phủ Australia tiết lộ các gián điệp nước ngoài đã lắp đặt phần mềm độc hại vào hệ thống của Cơ quan khí tượng Australia và đánh cắp một lượng lớn tài liệu./.

Tin liên quan
Hàn Quốc cáo buộc tin tặc Triều Tiên đánh cắp nhiều tài liệu bí mật quân sự
Nhật báo Chosun Ilbo ngày 10/10 đưa tin các tin tặc Triều Tiên đã đánh cắp hàng trăm tài liệu quân sự mật của Hàn Quốc, trong đó có kế hoạch hành động thời chiến, với sự tham gia của đồng minh Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/7/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/7/2026:
-
Kinh tế Thế giớiCác nhà máy lọc dầu Trung Quốc giảm sản lượng xuống mức thấp nhất trong 6 năm
Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã cắt giảm sản lượng trong tháng 6/2026 xuống mức thấp nhất trong 6 năm, khi nhu cầu giảm và sự gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN - Trung Quốc tìm động lực mới sau 5 năm nâng cấp quan hệ
Sau 5 năm thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện, Trung Quốc và ASEAN đang mở rộng hợp tác sang kinh tế số, AI, năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Kinh tế Thế giớiTỷ lệ thất nghiệp thành thị của Trung Quốc giảm trong tháng 6
Theo số liệu chính thức công bố hôm 15/7, tỷ lệ thất nghiệp thành thị được khảo sát của Trung Quốc đã giảm nhẹ xuống còn 5,0% trong tháng 6/2026 từ mức 5,1% trong tháng 5.
-
Kinh tế Thế giớiCăng thẳng tại eo biển Hormuz đe dọa chuỗi cung ứng từ nông nghiệp đến công nghệ cao
Căng thẳng bùng phát trở lại tại eo biển Hormuz không chỉ gây gián đoạn nguồn cung dầu khí mà còn đang đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng nhiều loại hàng hóa thiết yếu trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiLHQ cảnh báo hệ lụy toàn cầu từ “điểm nghẽn” Hormuz
Liên hợp quốc cảnh báo xung đột leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế, nhân đạo và an ninh toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ rút lại kế hoạch áp phí 20% đối với tàu qua eo biển Hormuz
Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại đề xuất thu phí 20% đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, thay bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các nước vùng Vịnh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc giảm tốc trong quý II/2026
Đà tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại trong quý II/2026 sau khởi đầu mạnh mẽ vào đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Đảng Dân chủ chặn dự luật quốc phòng 1.150 tỷ USD
Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 14/7 đã chặn dự luật chính sách quốc phòng trị giá 1.150 tỷ USD của Lầu Năm Góc.











