BNEWS Australia đã điều 4 chuyến bay đến thủ đô Kabul của Afghanistan để sơ tán hơn 300 người, gồm công dân Australia, New Zealand, Mỹ, Anh và những người Afghanistan có thị thực.
Ngày 21/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này không thể ứng phó "thêm một gánh nặng người di cư" đến từ Afghanistan.
Tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Erdogan cho rằng không thể tránh khỏi một làn sóng di cư mới nếu không thực hiện các biện pháp cần thiết ở Afghanistan và Iran. Ông nêu rõ Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã có 5 triệu người tị nạn và không thể gánh thêm gánh nặng về người di cư.
Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) phớt lờ đề nghị của Ankara yêu cầu sửa đổi thỏa thuận năm 2016 nhằm ngăn chặn dòng người tị nạn. Theo thỏa thuận hồi tháng 3/2016, Ankara sẽ thắt chặt kiểm soát biên giới, ngăn dòng người tị nạn từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU qua Hy Lạp và Bulgaria.
Đổi lại, EU chi 6 tỷ euro để giúp cải thiện điều kiện ăn ở tại các cơ sở tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Số tiền này được dùng để cấp ngân sách trực tiếp cho các dự án xã hội ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Erdogan và Thủ tướng Merkel đã nhất trí hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ công việc của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là các cơ quan viện trợ người tị nạn của Liên hợp quốc, ở Afghanistan và các nước láng giềng.
Theo Văn phòng Thủ tướng Đức, ưu tiên hàng đầu của chính phủ nước này vẫn là sơ tán người dân khỏi Afghanistan.
Cùng ngày, Australia đã điều 4 chuyến bay đến thủ đô Kabul của Afghanistan để sơ tán hơn 300 người, gồm công dân Australia, New Zealand, Mỹ, Anh và những người Afghanistan có thị thực.
Phát biểu với kênh ABC, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết nước này sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bay sơ tán công dân phối hợp với các quốc gia đồng minh và đối tác.
Kể từ ngày 18/8, Australia đã sơ tán hơn 550 người khỏi Kabul, trong đó có cả công dân Australia và những người Afghanistan có thị thực. Tuần trước, khoảng 8.000 người đã được đưa ra khỏi Afghanistan trên các chuyến bay do Mỹ, Anh và các nước thuộc EU tiến hành.
Australia đã cấp 3.000 thị thực cho những người Afghanistan rời khỏi đất nước trong khuôn khổ chương trình thị thực nhân đạo hiện hành của nước này là cấp 13.750 thị thực/năm.
Australia tham gia lực lượng quốc tế do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu tại Afghanistan để đào tạo các lực lượng an ninh Afghanistan trong những năm sau khi lực lượng Taliban bị lật đổ vào năm 2001. Nước này có hơn 39.000 quân nhân phục vụ tại Afghanistan, trong đó có 41 người bị thiệt mạng./.
>>Quân đội Mỹ mở các tuyến đường thay thế tới sân bay Kabul, Afghanistan
Tin liên quan
Tổng thống Nga kêu gọi thế giới cần ngăn chặn Afghanistan “sụp đổ”
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn sự "sụp đổ" ở Afghanistan sau khi lực lượng Taliban tiếp quản quyền kiểm soát tại quốc gia Tây Nam Á này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Chỉ số giá sản xuất tăng lên mức cao nhất trong 3 năm
Chỉ số PPI trong tháng 6/2026 tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa dự báo trung bình của thị trường là tăng 6,8% và là mức tăng nhanh nhất so với cùng kỳ năm trước kể từ tháng 3/2023.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ chưa áp thuế quan mới đối với máy bay thương mại
Theo một tuyên bố được Tổng thống Donald Trump ký hôm 9/7, Mỹ chưa áp thuế quan mới đối với máy bay thương mại và phụ tùng sau một cuộc điều tra về lĩnh vực này.
-
Kinh tế Thế giớiNga: Thiếu nhiên liệu đe doạ mùa thu hoạch
Nga kỳ vọng một vụ thu hoạch ngũ cốc bội thu năm nay, nhưng cuộc khủng hoảng nhiên liệu đang đe doạ ngành nông nghiệp nước này.
-
Kinh tế Thế giớiLý do khiến các nhà sản xuất Canada chuyển dịch sang Mỹ
Ngành sản xuất Canada đang "chịu đựng" dưới áp lực thuế quan, với hơn nửa số doanh nghiệp tạm dừng đầu tư và nguy cơ mất dần năng lực sản xuất dài hạn.
-
Kinh tế Thế giớiCách khủng hoảng Trung Đông thay đổi tư duy an ninh năng lượng toàn cầu
Căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz từng khiến giới đầu tư lo ngại về một cú sốc nguồn cung mới.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/7/2026
Dưới đây là một số thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiCanada khiếu nại việc áp thuế bổ sung của Mỹ
Canada phản đối kế hoạch áp thuế mới của Mỹ với lý do chống lao động cưỡng bức, cho rằng Ottawa đã có các biện pháp kiểm soát và không có cơ sở để áp thêm thuế đối với hàng hóa Canada.










