BNEWS Mỹ đủ khả năng đối phó với các nguy cơ khủng bố mà không cần hiện diện quân sự thường trực tại Afghanistan.
Đây là khẳng định của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 29/8. Ông Sullivan cũng cho biết kể từ ngày 1/9, Mỹ không có đại sứ quán tại Afghanistan.
Cuộc phỏng vấn ông Sullivan được phát trên kênh truyền hình CBS ngày 29/8. Về kế hoạch sơ tán và rút quân khỏi Afghanistan mà Mỹ đang tiến hành giai đoạn cuối, ông Sullivan cho biết chính phủ Mỹ hi vọng lực lượng Taliban sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho kế hoạch này.
Ông nói: “Khi liên lạc riêng với chúng tôi hay tuyên bố công khai, lực lượng Taliban đều nói sẽ đảm bảo việc sơ tán diễn ra an toàn”. Theo kế hoạch, thời hạn để Mỹ rút hết lực lượng tại Afghanistan là ngày 31/8 tới.
Ông cho biết hiện tại Washington chưa có kế hoạch tiếp tục sự hiện diện của đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan từ ngày 1/9 tới.
Liên quan đến vụ tấn công xảy ra hôm 26/8 tại sân bay Kabul gây nhiều thương vong, trong đó có 13 binh sỹ Mỹ thiệt mạng, ông Sullivan cho biết Washington đang cân nhắc tiến hành thêm các vụ không kích hoặc các chiến dịch khác để trả đũa lực lượng ISIS-K, nhánh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan.
Tuy nhiên, ông nhận định “các nhóm khủng bố có liên quan” tại Afghanistan hiện không có đủ năng lực để thực hiện các âm mưu tấn công khủng bố ở nước ngoài. Ông khẳng định Mỹ có đủ khả năng trấn áp các mối đe dọa khủng bố tại Afghanistan mà không cần hiện diện quân sự lâu dài tại quốc gia Tây Nam Á này./.
>>Mỹ báo động an ninh khẩn cấp đối với khu vực gần sân bay ở Kabul
Tin liên quan
Bất ổn ở Afghanistan khiến giá vàng thế giới kéo dài đà tăng
Vào lúc 0 giờ 33 phút ngày 28/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1,4% lên 1.817,21 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,9% và khép phiên ở mức 1.819,50 USD/ounce.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ
Lãnh đạo hai nước nhất trí phát huy vai trò điều phối của các kênh chính trị và ngoại giao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiLợi suất cao thu hút giới đầu tư Trung Quốc quay lại trái phiếu vùng Vịnh
Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar là những thị trường được các nhà đầu tư Trung Quốc ưu tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan trị giá 30 tỷ USD
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là một phần trong đồng thuận 8 điểm đạt được trong chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
-
Kinh tế Thế giớiWhatsApp bắt đầu thu phí tin nhắn với tài khoản doanh nghiệp
Nền tảng nhắn tin WhatsApp sẽ áp dụng trên phạm vi toàn cầu cơ chế tính phí mới từ ngày 1/10.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển tới Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz và khôi phục hàng hải quốc tế trong 7 ngày sau khi đạt thỏa thuận.
-
Kinh tế Thế giớiIraq hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất năng lượng toàn cầu
Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết Baghdad muốn khai thác tiềm năng năng lượng, đa dạng hóa xuất khẩu và phát triển các tuyến kết nối với thị trường toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiĐức giảm thuế nhiên liệu trong 3 tháng
Từ ngày 1/10, giá xăng và dầu diesel tại Đức sẽ được giảm trong 3 tháng nhờ chính sách giảm thuế nhiên liệu.
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch Trung Quốc kết thúc chuyến thăm Mỹ
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump thêm hai lần trước cuối năm, sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ.










