Tổ chức lại bộ máy, mở rộng không gian phát triển cho Thủ đô

14:36' - 30/06/2025
BNEWS Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và thành phố về sắp xếp đơn vị hành chính.
Sáng 30/6, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và thành phố về sắp xếp đơn vị hành chính. Lễ công bố được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị, kết nối tới 126 xã, phường mới trên địa bàn Thủ đô.

 
Theo ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại một số điểm cầu, không khí phấn khởi, náo nức lan tỏa từ lãnh đạo, công chức đến người dân khi theo dõi lễ công bố qua màn hình. Nhiều người bày tỏ kỳ vọng vào sự đổi mới, phát triển của chính quyền địa phương hai cấp, cùng tinh thần sẵn sàng vận hành bộ máy mới, không để gián đoạn công việc phục vụ nhân dân.

Lễ công bố được tổ chức sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc kết thúc hoạt động một số đơn vị hành chính cấp huyện; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; quyết định thành lập Đảng bộ các xã mới và chỉ định nhân sự cấp ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

Ông Nguyễn Văn Cường, cán bộ Ủy ban nhân dân phường Phú Diễn cho biết, việc sắp xếp, hợp nhất các đơn vị hành chính cấp xã là yêu cầu tất yếu trong tiến trình đổi mới bộ máy nhà nước, nhằm tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Việc thành lập phường mới, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp là cơ hội để đổi mới phương thức quản lý, phục vụ nhân dân tốt hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hiện đại hóa đô thị.

“Dù có những khó khăn ban đầu, cán bộ, đảng viên phường Phú Diễn sẽ quyết tâm vượt qua để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Chúng tôi tin tưởng phường mới sẽ được đầu tư đồng bộ hơn về hạ tầng, công tác quản lý bài bản hơn, thủ tục hành chính thuận tiện hơn, đáp ứng kỳ vọng của người dân”, ông Cường nhấn mạnh.

Chị Đinh Thị Ngọc Vân, công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Hai Bà Trưng chia sẻ: “Với mô hình chính quyền hai cấp, khối lượng hồ sơ tăng mạnh, áp lực công việc cũng lớn hơn, đòi hỏi cán bộ, công chức phải chuẩn mực, linh hoạt và sáng tạo. Chúng tôi đã được tập huấn kỹ lưỡng về các quy trình xử lý hồ sơ trên môi trường số, sẵn sàng phục vụ nhân dân không gián đoạn.”

Tại điểm cầu phường Cửa Nam, bà Phùng Thị Bích Hải, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 2 bày tỏ kỳ vọng việc giảm tầng nấc trung gian sẽ giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi hơn, tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời tăng cường giám sát, hạn chế tiêu cực. “Tinh gọn bộ máy là để phục vụ nhân dân tốt hơn, chính quyền gần dân, sát dân hơn”, bà Hải nói.

Ở góc độ người dân, ông Vũ Đức Thăng (phường Nghĩa Đô) cho rằng dù có tiếc nuối khi một số địa danh cũ không còn, nhưng điều quan trọng là đời sống người dân ổn định, thủ tục hành chính thuận tiện, cán bộ gần gũi và trách nhiệm. Theo ông Thăng, việc thực hiện chính quyền hai cấp không chỉ là thay đổi về tổ chức mà còn là bước tiến trong tư duy quản trị hướng đến hiệu quả, minh bạch và gần dân.

Theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15, từ ngày 1/7/2025, thành phố Hà Nội có 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 51 phường và 75 xã. Việc sắp xếp đơn vị hành chính là dấu mốc đặc biệt đối với Thủ đô, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, văn hóa, lịch sử; đồng thời cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác tốt hơn nguồn lực, không gian phát triển.

Việc sắp xếp này đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao từ nhân dân, cán bộ, đảng viên, thể hiện chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy cải cách, mở ra không gian phát triển mới để Thủ đô tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, động lực tăng trưởng của Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục