BNEWS “Tổ thu mua nông sản”, góp phần tích cực giúp cho nông dân tháo gỡ được khó khăn việc tiêu thụ hàng hóa nông sản trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
Từ đầu tháng 8/2021 đến nay, Huyện ủy Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, đã có sáng kiến chỉ đạo cho Hội Nông dân huyện thành lập mô hình “Tổ thu mua nông sản”, góp phần tích cực giúp cho nông dân tháo gỡ được khó khăn việc tiêu thụ hàng hóa nông sản trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
Theo Bí thư Huyện ủy Cầu Kè Nguyễn Hoàng Khải, huyện Cầu Kè là địa phương có nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, với gần 9.000 ha vườn cây ăn trái như: cam, xoài, nhãn, chôm chôm, dừa sáp và nhiều diện tích cây trồng khác theo mô hình 2 vụ lúa - 1 vụ màu và chuyên màu.Khi thực hiện địa phương bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 đã phát sinh khó khăn trong tiêu thụ hàng hóa nông sản, do thương lái không còn đến tận vườn thu mua, các chợ tạm đều tạm ngừng mua bán. Việc tiêu thụ nông sản của nông dân bị hạn chế rất nhiều, nhất là đối với các hộ sản xuất nhỏ lẻ. Xuất phát từ thực tế đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Kè chỉ đạo Hội Nông dân huyện tổ chức mô hình “Tổ thu mua nông sản” thông qua tổ chức hội nông dân các xã, thị trấn. Mô hình hoạt động phi lợi nhuận và được tổ chức điểm thu mua tại xã, kết hợp cùng lực lượng đoàn thanh niên để hỗ trợ trong việc vận chuyển hàng hóa đến nơi tiêu thụ.Nông dân chỉ việc đưa hàng đến “Tổ thu mua nông sản” và bán với giá do hội nông dân đã kết nối thỏa thuận với các đại lý thu mua trong huyện hoặc ngoài huyện. Với phương thức này giúp địa phương quản lý hiệu quả việc hạn chế người dân đi lại không thực sự cần thiết, còn đối với nông dân chỉ có một đi điểm đi đến duy nhất để bán nông sản.Theo khảo sát của Hội Nông dân huyện Cầu Kè, tính đến ngày 17/8, tổng sản lượng hàng hóa được 11 “Tổ thu mua nông sản” tại 11 xã, thị trấn đã giúp nông dân trong huyện tiêu thụ được trên 400 tấn trái cây và gần 6.000 tấn rau, củ các loại.Mô hình này hiện đang được Hội Nông dân huyện tiếp tục đẩy mạnh. Theo đó, Hội Nông dân huyện Cầu Kè sử dụng lực lượng thanh niên tình nguyện xung kích đến tận vườn thu hoạch cho nông dân và bán tại nhà trong điều kiện thiếu nguồn lao động.
Hiện nay, hàng chục nghìn hộ nông dân trong tỉnh Trà Vinh đang bước vào thu hoạch nhiều diện tích nông sản như: lúa, rau màu, trái cây và nhất là diện tích khoảng hơn 23.000 ha nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng nuôi vùng nước lợ và mặn của tỉnh. Vì vậy, đây cũng là thời điểm cần nhân rộng mô hình “Tổ thu mua nông sản” ở nhiều địa phương trong tỉnh. Việc nhân rộng mô hình “Tổ thu mua nông sản” cần nắm bắt kịp thời hơn với chỉ đạo của UBND tỉnh về các hoạt động hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa nông sản, thủy sản.Cụ thể, “Tổ thu mua nông sản” các địa phương cần kết nối giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm vào hệ thống các siêu thị, như: Bách hóa Xanh, siêu thị Tứ Sơn, siêu thị Go, Co.op Mart…, đã được Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh vận động liên kết, nhằm tiêu thụ kịp thời sản phẩm nông nghiệp cho bà con trong thời gian giãn cách phòng chống dịch COVID-19./.Tin liên quan
Dồn lực giúp nông dân tiêu thụ nhanh nông sản
Các ngành và địa phương đã nỗ lực tìm nhiều giải pháp giúp người nông dân tiêu thụ nhanh để đảm bảo không tồn đọng nông sản và vượt qua dịch bệnh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tháo gỡ ngay điểm nghẽn "tổ chức triển khai" để thúc đẩy tăng trưởng
Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng: Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số
Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số cùng với yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang kiên quyết thay thế nhà thầu năng lực yếu kém
Tuyên Quang đang tập trung triển khai thực hiện "Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm" xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới.
-
Kinh tế Việt NamBa sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá ngay trong năm 2026
Một số sản phẩm công nghệ chiến lược như AI Camera, robot di động tự hành và thiết bị bay không người lái (UAV) có khả năng tạo ra sản phẩm bước đầu ngay trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamHội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa tăng trưởng mới
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sáng 4/7, các “Tư lệnh” ngành báo cáo về việc tháo gỡ điểm nghẽn và mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm.
-
Kinh tế Việt NamThứ trưởng Bộ Tài chính: Chấm điểm giải ngân đầu tư công sẽ là căn cứ đánh giá cán bộ
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Quyết định số 1129/QĐ-TTg về phương án chấm điểm giải ngân đầu tư công là giải pháp đột phá, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ.
-
Kinh tế Việt NamGỡ ngay các điểm nghẽn để đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%
Trưa 4/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì họp báo Chính phủ, nhấn mạnh cần tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%.
-
Kinh tế Việt NamKhông để lợi dụng giá xăng dầu biến động để neo cao giá hàng hóa
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá hàng hóa theo đúng logic kinh tế khi giá xăng dầu đã giảm sâu.
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương: Dự phòng hệ thống điện vẫn đáp ứng yêu cầu dù phụ tải tăng cao
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, khả năng dự phòng hệ thống điện vẫn duy trì ở mức cần thiết, sẵn sàng ứng phó với các tình huống.













