BNEWS Bà Choi Soon-sil, nhân vật trung tâm của một vụ bê bối quy mô lớn đã dẫn đến việc bà Park Geun-hye bị phế truất khỏi cương vị tổng thống hồi đầu năm nay, bị buộc tội cản trở thi hành nhiệm vụ.
Ngày 14/11, tòa án phúc thẩm Seoul đã quyết định giữ nguyên bản án 3 năm tù giam mà tòa án cấp dưới đã tuyên với bà Choi Soon-sil, người bạn thân lâu năm của Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye vì đã ép buộc trường đại học phải ưu ái con gái mình.
Bà Choi Soon-sil, nhân vật trung tâm của một vụ bê bối quy mô lớn đã dẫn đến việc bà Park Geun-hye bị phế truất khỏi cương vị tổng thống hồi đầu năm nay, bị buộc tội cản trở thi hành nhiệm vụ. Bà bị truy tố với tội danh sử dụng ảnh hưởng của mình thông qua mối quan hệ với bà Park Geun-hye để ép trường Đại học nữ Ewha phải ưu ái cô con gái 21 tuổi của mình.
Ngoài ra, tòa án cũng giữ nguyên án tù từ 1,5-2 năm đối với cựu Chủ tịch Choi Kyung-hee của trường Đại học Ewha và hai cựu giáo sư của trường này vì đã đồng ý làm theo đề nghị của bà Choi Soon-sil. Đây là một trong nhiều sai phạm của bà Choi Soon-sil dẫn đến việc bà Park Geun-hye bị luận tội hồi cuối năm ngoái.
Cùng ngày, Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul của Hàn Quốc đã quyết định tạm giữ khẩn cấp ông Lee Byung-kee, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS), với những cáo buộc rằng NIS đã trả hàng tỷ won từ các khoản quỹ ngoài sổ sách cho hai trợ lý của cựu Tổng thống Park Geun-hye.
Văn phòng trên nêu rõ lệnh bắt giữ được đưa ra sau khi họ xem xét mọi tình yếu tố xung quanh cuộc điều tra của mình và sau đây sẽ quyết định có xin lệnh bắt giữ chính thức ông Lee Byung-kee hay không.
Nhiều công tố viên cho biết họ dự định sẽ xin lệnh bắt ông này sau khi hoàn tất việc thẩm vấn. Đồng thời, các công tố viên cũng đang xem xét xin bắt giữ 2 cựu giám đốc khác của NIS là Nam Jae-joon và Lee Byung-ho do tình nghi dính líu đến việc làm sai trái trên.
Trước đó, các công tố viên đã chất vấn ông Lee Byung-kee về những nghi vấn rằng ông này liên quan đến việc NIS thường xuyên chi ít nhất là 4 tỷ won (tương đương 3,57 triệu USD) cho 2 thư ký cao cấp của bà Park Geun-hye là Ahn Bong-geun và Lee Jae-man trong khoảng thời gian từ năm 2013-2016.
Giới chức cho rằng số tiền này được chuyển vào một quỹ bí mật của bà Park Geun-hye và sử dụng cho các hoạt động chính trị phi pháp hay cho bản thân nữ chính khách này.
Trung tuần tháng 3 vừa qua, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã ra phán quyết phế truất bà Park Geun-hye khỏi cương vị Tổng thống sau khi bà bị Quốc hội luận tội hồi tháng 9/2016 với 18 tội danh, trong đó có tội biển thủ, lạm dụng quyền lực, ép buộc tập đoàn, và làm rò rỉ bí mật nhà nước.
Một trong những cáo buộc nghiêm trọng nhất đối với bà Park Geun-hye là nhận hối lộ 59,2 tỷ won (tương đương 52,7 triệu USD) từ các tập đoàn lớn của Hàn Quốc, gồm Samsung, Lotte và SK. Trong các phiên tòa sơ bộ, bà đã bác bỏ mọi cáo buộc.
Bà là cựu tổng thống thứ 3 của Hàn Quốc phải ra trước vành móng ngựa vì các cáo buộc tham nhũng. Trước đó, cựu Tổng thống Chun Doo-hwan và Roh Tae-woo cũng đã bị kết tội trong các năm 1996 và 1997.
>>>Hàn Quốc đền bù thiệt hại cho các doanh nghiệp tham gia dự án liên Triều
Tin liên quan
Hàn Quốc dự báo tăng trưởng giảm nhẹ trong năm 2018
Nền kinh tế Hàn Quốc được dự báo tăng trưởng trong khoảng từ 2,3-2,7% trong năm 2018, giảm so với mức dự báo 3% trước đó. Nguyên nhân được cho là do sự bất ổn của thị trường.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTín hiệu tích cực từ việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz
Thông tin về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang thắp lên hy vọng hạ nhiệt giá phân bón cũng như các chi phí đầu vào khác cho ngành nông nghiệp Nam Phi.
-
Kinh tế Thế giớiGần 30 quốc gia ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác AI Thế giới
WAICO sẽ hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy tham vấn rộng rãi, hợp tác cùng có lợi và đặt con người làm trọng tâm trong quá trình phát triển AI.
-
Kinh tế Thế giớiCơn sốt hạ tầng AI trước phép thử cuối năm
Khoảng 750 tỷ USD - đó là số tiền các "đại gia" điện toán đám mây dự kiến chi cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ riêng trong năm 2026, lớn hơn quy mô của đa số các nền kinh tế trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiPháp đối mặt bài toán chủ quyền số
Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn cơ quan nhà nước Pháp đang sử dụng các giải pháp của các tập đoàn công nghệ Mỹ như Microsoft, Oracle và VMware.
-
Kinh tế Thế giớiBrazil cảnh báo áp thuế trả đũa đối với Mỹ
Ngày 16/7, Brazil đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trả đũa đối với các sản phẩm của Mỹ sau khi Washington thông báo áp mức thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Brazil từ ngày 22/7.
-
Kinh tế Thế giớiĐường ống mới không thể loại bỏ rủi ro với xuất khẩu dầu Trung Đông
Các nhà sản xuất dầu mỏ Trung Đông đang lên kế hoạch xây dựng các đường ống mới nhằm giảm sự phụ thuộc vào Eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiLNG châu Phi trước cơ hội tái định hình thị trường toàn cầu
Bức tranh xuất khẩu hiện nay cho thấy châu Phi đã là một bên cung cấp LNG quan trọng nhưng vẫn còn xa so với quy mô nguồn lực khí.
-
Kinh tế Thế giớiHạ tầng logistics là "chìa khóa" nâng cao năng lực cạnh tranh của Nam Phi
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa khẳng định quốc gia này phải cải thiện hiệu quả hệ thống cảng biển và đường sắt nếu muốn duy trì vị thế là cơ sở sản xuất và xuất khẩu có sức cạnh tranh toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ công bố lộ trình sửa đổi quy định kiểm soát xuất khẩu và phòng vệ thương mại
Nhà Trắng vừa công bố Chương trình nghị sự thống nhất mới, cho thấy Bộ Thương mại Mỹ dự kiến đẩy mạnh sửa đổi hàng loạt quy định về kiểm soát xuất khẩu và phòng vệ thương mại trong năm 2026.












