Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Ai Cập
Theo Đặc phái viên TTXVN, nhận lời mời của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Arập Ai Cập từ ngày 25 - 28/8/2018.
Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Ai Cập 1. Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Arập Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang đã thăm cấp Nhà nước tới Ai Cập từ ngày 25- 28/8/2018, chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một Chủ tịch nước Việt Nam đến Ai Cập. Tháp tùng Chủ tịch nước có lãnh đạo một số Bộ, ngành, địa phương và đại diện doanh nghiệp Việt Nam. 2. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi và Phu nhân đã long trọng tổ chức Lễ đón và Quốc yến chào mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội đàm cấp cao với Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Ali Abdel Aal và Thủ tướng Mostafa Madbouly. Chuyến thăm diễn ra trong khuôn khổ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động văn hóa và thương mại đang được tổ chức tại hai nước. 3. Cuộc hội đàm giữa Việt Nam và Ai Cập diễn ra trong bầu không khí hữu nghị và nồng ấm. Hai nhà lãnh đạo trao đổi sâu rộng về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên hoan nghênh những tiến triển tích cực trong quan hệ song phương kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 9/1963 và sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi. 4. Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi đã được nhân dân Ai Cập tín nhiệm bầu làm Tổng thống nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 3/2018, mở ra nhiều triển vọng phát triển kinh tế xã hội của Ai Cập, cũng như tăng cường hơn nữa hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng chúc mừng Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi vừa được bầu làm Chủ tịch của Liên minh châu Phi (AU) trong năm 2019, phản ánh vai trò, uy tín chính trị ngày càng tăng của Ai Cập tại khu vực và trên thế giới. Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi chúc mừng Việt Nam đã đạt những thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội và đối ngoại, đặc biệt là thành công của Hội nghị cấp cao APEC 2017; tin tưởng Việt Nam sẽ sớm đạt mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới. 5. Hai nhà lãnh đạo khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ai Cập. Hai bên bày tỏ tin tưởng kết quả chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo… thúc đẩy giao lưu văn hóa và giao lưu giữa nhân dân hai nước. 6. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp thông qua các kênh chính phủ, quốc hội, địa phương, nhân dân, doanh nghiệp hai nước, đồng thời khẳng định cần tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có như Ủy ban liên Chính phủ, tham vấn chính trị và các cơ chế khác, củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước. Hai bên cũng bày tỏ hài lòng trước các kết quả của phiên họp lần thứ nhất Tiểu ban hợp tác về Thương mại - Công nghiệp giữa hai nước từ ngày 22 – 23/4/2018 tại Cairo, Ai Cập. 7. Hai bên hài lòng trước sự hợp tác tốt đẹp trên các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, Liên minh châu Phi, và ASEAN; đặc biệt là việc ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các tổ chức quốc tế trong khuôn khổ Liên hợp quốc. Trên tinh thần đó, Ai Cập đánh giá cao ứng cử của Việt Nam vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Hai bên kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay hợp tác để ngăn ngừa và giải quyết các xung đột vũ trang bằng các biện pháp hoà bình phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. 8. Phía Ai Cập đánh giá cao việc Việt Nam ủng hộ Ai Cập gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ASEAN (TAC). Hai bên khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực và cùng nỗ lực vì sự tiến bộ và thịnh vượng ở khu vực châu Á trong đó có ASEAN. Với vai trò Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) năm 2019, Ai Cập cam kết sẽ ủng hộ Việt Nam tăng cường hợp tác với châu Phi và là cầu nối cho Việt Nam với AU. 9. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau. Để sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 1 tỷ USD trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo cho rằng cần tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó (i) thúc đẩy tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, ủng hộ tăng cường hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, công bằng và bao trùm, trong đó Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đóng vai trò trung tâm; (ii) tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa các doanh nghiệp, chia sẻ thông tin, tổ chức thường xuyên các hội chợ, triển lãm ở mỗi nước; (iii) thúc đẩy tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác trong các lĩnh vực mới như dệt may và da giầy, cơ khí chế tạo, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến thực phẩm, nông lâm thủy sản, luyện kim... 10. Hai bên nhất trí cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn và chất lượng. Việt Nam hoan nghênh Chương trình hỗ trợ của Ai Cập giúp đào tạo chuyên gia cho Việt Nam trong lĩnh vực Chứng nhận tiêu chuẩn Halal (Halal Trade Certification) cho hàng hóa Hồi giáo. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong việc công nhận lẫn nhau, cung cấp thông tin về tiêu chuẩn nhập khẩu các mặt hàng nông sản thực phẩm nhằm thúc đẩy thương mại song phương. 11. Hai bên đánh giá cao hợp tác song phương trong lĩnh vực văn hóa với mục tiêu tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa nhân dân hai nước, đặc biệt trong việc trao đổi đoàn tham gia các liên hoan văn hóa, nghệ thuật; nhất trí cần tăng cường các hoạt động trao đổi văn hóa, sớm triển khai tổ chức các ngày/tuần và sự kiện giao lưu văn hóa tại mỗi nước. 12. Hai nhà Lãnh đạo đã chứng kiến việc ký kết các Thỏa thuận hợp tác bao gồm: (i) Thỏa thuận hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh Luxor; (ii) Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Cải tạo đất đai Ai Cập; (iii) Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Ai Cập; (iv) Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Học viện Ngoại giao Ai Cập; (v) Bản ghi nhớ về Phòng vệ Thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Ai Cập; (vi) Bản ghi nhớ về Hợp tác thương mại gạo giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Cung ứng và Nội thương Ai Cập; (vii) Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Dầu khí và Khoáng sản Ai Cập; (viii) Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Ai Cập. 13. Hai nhà lãnh đạo trao đổi toàn diện và sâu sắc về các vấn đề khu vực và quốc tế. Hai bên cho rằng hòa bình, ổn định tại Đông Nam Á, Trung Đông và châu Phi hay bất cứ khu vực nào trên thế giới là yêu cầu thiết yếu nhằm mục tiêu phát triển, xây dựng cuộc sống phồn thịnh cho nhân loại. Hai bên sẵn sàng tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực và cùng nỗ lực vì tiến bộ và phồn vinh của mỗi khu vực. 14. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác quốc tế chống khủng bố, mối đe dọa chung của các dân tộc yêu chuộng hòa bình. Hai bên ủng hộ việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các cuộc khủng hoảng tại một số nước ở khu vực Trung Đông, đảm bảo sự thống nhất của các quốc gia trên. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định sự ủng hộ đối với các quyền chính đáng của người dân Palestin và sự cần thiết của đàm phán hòa bình nhằm đạt được một thỏa thuận công bằng, toàn diện và cuối cùng cho vấn đề Palestin dựa trên giải pháp hai nhà nước và đường biên giới trước năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestin. Hai bên tái khẳng định mong muốn và quyết tâm duy trì một trật tự trên biển phù hợp với các nguyên tắc của luật quốc tế được thể hiện trong Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). 15. Chủ tịch nước Trần Đại Quang chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi và người dân Ai Cập thân thiện và trân trọng mời Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi sớm trở lại thăm Việt Nam. Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi vui vẻ nhận lời và đồng ý thời điểm chuyến thăm sẽ được thống nhất qua đường ngoại giao./.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Ai Cập
07:14' - 28/08/2018
Chiều 27/8 theo giờ địa phương, tại Trụ sở Quốc hội Ai Cập ở thủ đô Cairo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Ai Cập Ali Abdel Aal.
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến với Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly
07:13' - 28/08/2018
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Arab Ai Cập, tại Phủ Thủ tướng Ai Cập ở thủ đô Cairo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly.
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi
19:38' - 27/08/2018
Theo đặc phái viên TTXVN, nhận lời mời của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Arab Ai Cập từ ngày 25 - 29/8/2018.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Các dự án, công trình phục vụ APEC 2027 đồng loạt khởi công xây dựng trong tháng 9
11:40'
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chỉ đạo quyết liệt và nhấn mạnh, tất cả các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn Đặc khu Phú Quốc.
-
Kinh tế Việt Nam
Bão số 5: Quân đội sẵn sàng cử lực lượng và flycam khảo sát khu vực xung yếu, nguy cơ sạt lở
10:17'
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa có Công điện số 4875/CĐ-TM về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 năm 2025. Quân đội sẵn sàng cử lực lượng và flycam khảo sát khu vực nguy hiểm.
-
Kinh tế Việt Nam
Trụ cột dẫn dắt TP. Hồ Chí Minh bước vào kỷ nguyên phát triển mới
09:27'
TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, công nghiệp và dịch vụ lớn nhất Việt Nam, đóng vai trò đầu tàu phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Công điện của Thủ tướng về bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh
09:26'
Thủ tướng vừa ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cắt giảm 30% điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục, bảo đảm thông suốt, hiệu quả trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.
-
Kinh tế Việt Nam
Sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
09:25'
Tuần qua, Việt Nam có các sự kiện kinh tế nổi bật như: khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án; thị trường chứng khoán phiên 22/8 giảm sâu; top 30 Tập đoàn Đầu tư Chiến lược Việt Nam năm 2025...
-
Kinh tế Việt Nam
Ngoại giao Việt Nam - Xây dựng, trưởng thành cùng đất nước
07:30'
Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã có bài viết "Ngoại giao Việt Nam - 80 năm xây dựng, trưởng thành cùng đất nước”.
-
Kinh tế Việt Nam
Chỉ đạo của Ban Bí thư về ứng phó với cơn bão số 5 (Kajiki)
21:58' - 23/08/2025
Ngày 23/8/2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Công văn số 70-CV/TW của Ban Bí thư về việc ứng phó với cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki).
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Công Thương chỉ đạo toàn ngành sẵn sàng ứng phó khẩn cấp với bão số 5
21:22' - 23/08/2025
Bộ Công Thương vừa ban hành Công điện hỏa tốc số 6386/CĐ-BCT ngày 23/8 về việc khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 5.
-
Kinh tế Việt Nam
EVN chỉ đạo toàn hệ thống phòng, chống bão số 5 với tinh thần khẩn cấp
21:22' - 23/08/2025
EVN đã ban hành Công điện yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng con người và hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản.